"Xem xét phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể theo nguyện vọng cá nhân"

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ sẽ đề nghị Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ GTVT đối với ông Nguyễn Văn Thể theo nguyện vọng cá nhân và sự phân công của cấp có thẩm quyền.

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV khai mạc vào ngày 20/10/2022 và dự kiến bế mạc vào ngày 15/11/2022. Một trong những nội dung đáng chú ý là Quốc hội xem xét, quyết định công tác nhân sự với việc kiện toàn một số chức danh cấp cao.

Theo đó, Quốc hội tiến hành miễn nhiệm và bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước; phê chuẩn việc miễn nhiệm và phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026.

Trả lời câu hỏi của báo chí về lý do Quốc hội xem xét phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ GTVT đối với ông Nguyễn Văn Thể và phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự thay thế, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thể giữ chức Bộ trưởng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2021-2026 theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.

Từ đầu nhiệm kỳ tới nay cũng như trong nhiệm kỳ khoá XIV, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã cùng tập thể lãnh đạo Bộ GTVT triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội giao. Hình ảnh ông Nguyễn Văn Thể xuất hiện ở các mặt trận, trong đó có trả lời tại các phiên chất vấn cũng rất trách nhiệm, sâu sát.

“Đến nay, theo nguyện vọng cá nhân và theo phân công của cấp có thẩm quyền, dự kiến tại Kỳ họp thứ 4, Thủ tướng Chính phủ sẽ đề nghị Quốc hội xem xét phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ GTVT đối với ông Nguyễn Văn Thể” – Tổng Thư ký Quốc hội cung cấp thông tin, đồng thời nhấn mạnh thêm Chính phủ, Quốc hội sẽ thực hiện đúng quy trình theo quy định của pháp luật sau khi công tác cán bộ được cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Thông qua và cho ý kiến với 14 dự án luật

Về công tác xây dựng pháp luật, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà cho biết, đây là kỳ họp cuối năm, do đó theo thông lệ, Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian cho công tác xây dựng pháp luật. Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ tiến hành hoạt động giám sát tối cao; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội và một số vấn đề quan trọng khác của đất nước.

Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 7 dự án Luật: Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi)

3 dự thảo Nghị quyết cũng được xem xét thông qua, gồm: Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá; Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Ngoài ra, Quốc hội cũng cho ý kiến về 7 dự án luật: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự.

Quốc hội xem xét các báo cáo về: đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023 (trong đó có quyết định kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước; xem xét Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025; tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2022, dự kiến kế hoạch tài chính năm 2023 của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do trung ương quản lý).

Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội trong 2,5 ngày.

Ngoài ra còn xem xét các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về: công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án năm 2022.

Việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cũng được trình Quốc hội tại kỳ họp này.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Quốc hội cũng tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”.

"Mặc dù khối lượng công việc rất lớn nhưng với tinh thần cải tiến, đổi mới, sự chuẩn bị tích cực, chủ động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội nên thời gian kỳ họp lần này đã được rút ngắn còn 21 ngày làm việc, trong đó có 2 ngày thứ Bảy nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu về chất lượng (so với kỳ họp của những khóa Quốc hội trước thường có thời gian họp khoảng hơn 1 tháng)" - ông Phạm Thái Hà nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thực hiện Chương trình phục hồi KT-XH: “Còn tâm lý e ngại, sợ mắc sai phạm”
Thực hiện Chương trình phục hồi KT-XH: “Còn tâm lý e ngại, sợ mắc sai phạm”

VOV.VN - Chính phủ đánh giá ở một số nơi còn chưa quán triệt đầy đủ tầm quan trọng của Chương trình, chưa tích cực đẩy mạnh triển khai các chính sách hỗ trợ. Còn có tâm lý e ngại, sợ mắc sai phạm trong thực hiện.

Thực hiện Chương trình phục hồi KT-XH: “Còn tâm lý e ngại, sợ mắc sai phạm”

Thực hiện Chương trình phục hồi KT-XH: “Còn tâm lý e ngại, sợ mắc sai phạm”

VOV.VN - Chính phủ đánh giá ở một số nơi còn chưa quán triệt đầy đủ tầm quan trọng của Chương trình, chưa tích cực đẩy mạnh triển khai các chính sách hỗ trợ. Còn có tâm lý e ngại, sợ mắc sai phạm trong thực hiện.

14 trường hợp nộp lại quà tặng, 74 người khai tài sản chưa đúng quy định
14 trường hợp nộp lại quà tặng, 74 người khai tài sản chưa đúng quy định

VOV.VN - Năm 2022 có 14 trường hợp nộp lại quà tặng cho đơn vị, với tổng số tiền là 260,7 triệu đồng.19 người đứng đầu bị xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng.

14 trường hợp nộp lại quà tặng, 74 người khai tài sản chưa đúng quy định

14 trường hợp nộp lại quà tặng, 74 người khai tài sản chưa đúng quy định

VOV.VN - Năm 2022 có 14 trường hợp nộp lại quà tặng cho đơn vị, với tổng số tiền là 260,7 triệu đồng.19 người đứng đầu bị xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng.

Quốc hội sẽ phê chuẩn miễn nhiệm, bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
Quốc hội sẽ phê chuẩn miễn nhiệm, bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

VOV.VN - Quốc hội sẽ thực hiện quy trình bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước, phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ y tế và miễn nhiệm, bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Quốc hội sẽ phê chuẩn miễn nhiệm, bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Quốc hội sẽ phê chuẩn miễn nhiệm, bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

VOV.VN - Quốc hội sẽ thực hiện quy trình bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước, phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ y tế và miễn nhiệm, bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.