Ấn Độ chi hàng tỷ USD để hỗ trợ ngành sản xuất điện thoại và bán dẫn

VOV.VN - Ngày 15/7, Chính phủ Ấn Độ đã phê duyệt Chương trình Sản xuất Điện thoại Di động (MPMS) với ngân sách 625 tỷ Rupee, tương đương khoảng 7,3 tỷ USD và chương trình hỗ trợ ngành bán dẫn Semicon 2.0 trị giá 1.275 tỷ Rupee, tức gần 15 tỷ USD.

Hai chương trình được kỳ vọng sẽ giúp Ấn Độ mở rộng năng lực sản xuất, giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng nước ngoài và củng cố vị thế trong ngành điện tử toàn cầu.

Chương trình Sản xuất Điện thoại Di động (MPMS) sẽ được triển khai trong giai đoạn 2026-2031, với việc hỗ trợ tài chính theo doanh số bán điện thoại sản xuất tại Ấn Độ với mức 2,25-5%, đồng thời sẽ hỗ trợ thêm cho doanh nghiệp sử dụng nhiều linh kiện sản xuất trong nước và đầu tư vào thiết kế, nghiên cứu phát triển. Chính phủ Ấn Độ kỳ vọng chương trình sẽ tạo ra tổng giá trị sản xuất khoảng 39.000 tỷ Rupee, tức khoảng 454 tỷ USD trong 5 năm, thúc đẩy mạnh xuất khẩu điện thoại di động và tạo khoảng 60.000 việc làm trực tiếp.

Hiện Ấn Độ là nhà sản xuất điện thoại di động lớn thứ hai thế giới, với hơn 99% điện thoại tiêu thụ trong nước được sản xuất nội địa. Năm 2025, điện thoại thông minh đã trở thành mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này.

Trong khi đó, chương trình hỗ trợ ngành bán dẫn Semicon 2.0 với tổng vốn đầu tư 1.275 tỷ Rupee nhằm phát triển toàn diện hệ sinh thái bán dẫn của Ấn Độ trong dài hạn.

Khác với giai đoạn đầu chủ yếu tập trung thu hút đầu tư, Semicon 2.0 được xây dựng trên sáu trụ cột gồm phát triển thiết kế chip, sản xuất máy móc và vật liệu bán dẫn, xây dựng thêm các nhà máy chế tạo chip, mở rộng năng lực đóng gói và kiểm thử (ATMP/OSAT), đẩy mạnh nghiên cứu - phát triển và đào tạo nguồn nhân lực. Theo đó, chương trình sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển sở hữu trí tuệ (IP) và thiết kế chip “Made in India”, đồng thời khuyến khích sản xuất vật liệu, hóa chất và thiết bị phục vụ ngành bán dẫn ngay trong nước.

Chính phủ Ấn Độ kỳ vọng hai chương trình mới sẽ giúp tăng cường tự chủ công nghệ, nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng và đưa nước này trở thành một trung tâm sản xuất điện tử và bán dẫn quan trọng của thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Hiệp định thương mại tự do Ấn Độ - Anh có hiệu lực, hướng tới mục tiêu 100 tỷ USD
Hiệp định thương mại tự do Ấn Độ - Anh có hiệu lực, hướng tới mục tiêu 100 tỷ USD

VOV.VN - Hiệp định Thương mại và Kinh tế Toàn diện (CETA) giữa Ấn Độ và Vương quốc Anh chính thức có hiệu lực từ hôm nay (15/7), đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ kinh tế song phương, đồng thời tạo nền tảng để hai nước hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên hơn 100 tỷ USD vào năm 2030.

Hiệp định thương mại tự do Ấn Độ - Anh có hiệu lực, hướng tới mục tiêu 100 tỷ USD

Hiệp định thương mại tự do Ấn Độ - Anh có hiệu lực, hướng tới mục tiêu 100 tỷ USD

VOV.VN - Hiệp định Thương mại và Kinh tế Toàn diện (CETA) giữa Ấn Độ và Vương quốc Anh chính thức có hiệu lực từ hôm nay (15/7), đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ kinh tế song phương, đồng thời tạo nền tảng để hai nước hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên hơn 100 tỷ USD vào năm 2030.

Tổng thống Mỹ ủng hộ dự luật có thể áp thuế tới 500% đối với hàng hóa Ấn Độ
Tổng thống Mỹ ủng hộ dự luật có thể áp thuế tới 500% đối với hàng hóa Ấn Độ

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát tín hiệu ủng hộ dự luật trừng phạt Nga mới, có thể mở đường cho việc áp thuế quan lên tới 500% đối với hàng hóa từ các quốc gia tiếp tục mua năng lượng của Nga, trong đó có Ấn Độ.

Tổng thống Mỹ ủng hộ dự luật có thể áp thuế tới 500% đối với hàng hóa Ấn Độ

Tổng thống Mỹ ủng hộ dự luật có thể áp thuế tới 500% đối với hàng hóa Ấn Độ

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát tín hiệu ủng hộ dự luật trừng phạt Nga mới, có thể mở đường cho việc áp thuế quan lên tới 500% đối với hàng hóa từ các quốc gia tiếp tục mua năng lượng của Nga, trong đó có Ấn Độ.

Ấn Độ triển khai hệ thống theo dõi thời gian thực giữa căng thẳng tại eo Hormuz
Ấn Độ triển khai hệ thống theo dõi thời gian thực giữa căng thẳng tại eo Hormuz

VOV.VN - Hôm qua (14/7), Chính phủ Ấn Độ thông báo sẽ triển khai hệ thống theo dõi theo thời gian thực đối với tất cả thuyền viên nước này đang làm việc trên các tàu hoạt động tại khu vực Trung Đông, bất kể tàu mang cờ quốc gia nào.

Ấn Độ triển khai hệ thống theo dõi thời gian thực giữa căng thẳng tại eo Hormuz

Ấn Độ triển khai hệ thống theo dõi thời gian thực giữa căng thẳng tại eo Hormuz

VOV.VN - Hôm qua (14/7), Chính phủ Ấn Độ thông báo sẽ triển khai hệ thống theo dõi theo thời gian thực đối với tất cả thuyền viên nước này đang làm việc trên các tàu hoạt động tại khu vực Trung Đông, bất kể tàu mang cờ quốc gia nào.