Ukraine sẽ tấn công Crimea bằng vũ khí do phương Tây cung cấp?

VOV.VN - Cam kết của Ukraine sẽ không tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí do phương Tây cung cấp không bao gồm Crimea, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov cho hay.

Các quốc gia phương Tây khẳng định, việc họ cung cấp vũ khí cho Ukraine là có điều kiện, đó là Kiev không được sử dụng chúng để nhắm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, các quan chức Ukraine từ lâu đã tuyên bố Crimea không nằm trong quy tắc trên bởi bán đảo này là lãnh thổ của họ.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Reznikov cho biết Mỹ không phản đối việc tấn công bán đảo mà Nga coi là lãnh thổ của mình này.

"Chúng tôi có một thỏa thuận với Mỹ rằng sẽ không sử dụng những vũ khí do Mỹ và các đối tác cung cấp để tấn công lãnh thổ của Liên bang Nga. Nhưng nếu chúng tôi thảo luận về việc giải phóng lãnh thổ của Ukraine, nơi kẻ thù đang chiếm giữ hiện nay thì không có hạn chế như vậy", ông Reznikov cho hay sau khi được hỏi về khả năng tấn công Crimea.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine khẳng định, yếu tố hạn chế Ukraine thực hiện những cuộc tấn công như vậy là tầm bắn của những vũ khí mà họ nhận được từ các đối tác nước ngoài. Ông Reznikov bày tỏ ông hy vọng Ukraine sẽ sớm nhận được tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS MGM-140.

Các tên lửa ATACMS MGM-140 do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất được phóng từ hệ thống pháo phản lực HIMARS M142 và hệ thống tên lửa phóng loạt MLRS M270, có tầm bắn lên tới 300 km, xa hơn đáng kể so với các loại tên lửa mà Mỹ cung cấp cho Ukraine cho tới nay.

Chính quyền Tổng thống Biden cho biết, việc áp hạn chế với Ukraine là nhằm tránh bị kéo vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga. Một số quan chức trong chính quyền Nga và Mỹ đều khẳng định, cuộc xung đột ở Ukraine là một cuộc chiến ủy nhiệm giữa NATO và Nga. Washington đã tuyên bố mục tiêu của nước này ở Ukraine là khiến Nga phải chịu thất bại chiến lược./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

19 tướng về hưu và cựu quan chức hối thúc Mỹ tăng viện trợ vũ khí cho Ukraine
19 tướng về hưu và cựu quan chức hối thúc Mỹ tăng viện trợ vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Các tướng và cựu quan chức này kêu gọi chính quyền Tổng thống Mỹ Biden đẩy mạnh nhịp độ cung cấp vũ khí cho Ukraine để tránh nguy cơ hứng chịu thất bại trước Tổng thống Nga Putin.

19 tướng về hưu và cựu quan chức hối thúc Mỹ tăng viện trợ vũ khí cho Ukraine

19 tướng về hưu và cựu quan chức hối thúc Mỹ tăng viện trợ vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Các tướng và cựu quan chức này kêu gọi chính quyền Tổng thống Mỹ Biden đẩy mạnh nhịp độ cung cấp vũ khí cho Ukraine để tránh nguy cơ hứng chịu thất bại trước Tổng thống Nga Putin.

Ukraine chuẩn bị cho thảm kịch hạt nhân ở nhà máy Zaporizhzhia
Ukraine chuẩn bị cho thảm kịch hạt nhân ở nhà máy Zaporizhzhia

VOV.VN - Lực lượng cứu hộ của Bộ Tình trạng khẩn cấp Ukraine vừa diễn tập ở thành phố Zaporizhzhia để chuẩn bị cho kịch bản tai nạn hạt nhân xảy ra ở thành phố điện hạt nhân tại thành phố này.

Ukraine chuẩn bị cho thảm kịch hạt nhân ở nhà máy Zaporizhzhia

Ukraine chuẩn bị cho thảm kịch hạt nhân ở nhà máy Zaporizhzhia

VOV.VN - Lực lượng cứu hộ của Bộ Tình trạng khẩn cấp Ukraine vừa diễn tập ở thành phố Zaporizhzhia để chuẩn bị cho kịch bản tai nạn hạt nhân xảy ra ở thành phố điện hạt nhân tại thành phố này.

Ukraine khó trông chờ khi châu Âu cũng đang gặp khó khăn
Ukraine khó trông chờ khi châu Âu cũng đang gặp khó khăn

VOV.VN - Liệu các nhà lãnh đạo phương Tây đã sẵn sàng cho một cuộc chiến kéo dài và có tiếp tục hỗ trợ Ukraine hay không khi chính họ cũng đang đối mặt với các gánh nặng tài chính?

Ukraine khó trông chờ khi châu Âu cũng đang gặp khó khăn

Ukraine khó trông chờ khi châu Âu cũng đang gặp khó khăn

VOV.VN - Liệu các nhà lãnh đạo phương Tây đã sẵn sàng cho một cuộc chiến kéo dài và có tiếp tục hỗ trợ Ukraine hay không khi chính họ cũng đang đối mặt với các gánh nặng tài chính?

CNN: Ukraine đứng sau 3 vụ nổ nhằm vào các cơ sở quân sự Nga ở Crimea
CNN: Ukraine đứng sau 3 vụ nổ nhằm vào các cơ sở quân sự Nga ở Crimea

VOV.VN - Ukraine đứng sau 3 vụ nổ tại các cơ sở quân sự của Nga trên Bán đảo Crimea thời gian qua, trong đó có cả vụ nổ tại một căn cứ không quân Nga ở bờ biển phía Tây của Bán đảo này, một báo cáo lưu hành nội bộ của Chính phủ Ukraine được chia sẻ cho CNN cho hay.

CNN: Ukraine đứng sau 3 vụ nổ nhằm vào các cơ sở quân sự Nga ở Crimea

CNN: Ukraine đứng sau 3 vụ nổ nhằm vào các cơ sở quân sự Nga ở Crimea

VOV.VN - Ukraine đứng sau 3 vụ nổ tại các cơ sở quân sự của Nga trên Bán đảo Crimea thời gian qua, trong đó có cả vụ nổ tại một căn cứ không quân Nga ở bờ biển phía Tây của Bán đảo này, một báo cáo lưu hành nội bộ của Chính phủ Ukraine được chia sẻ cho CNN cho hay.

Nga bác bỏ cáo buộc “đánh cắp” điện từ nhà máy điện hạt nhân của Ukraine
Nga bác bỏ cáo buộc “đánh cắp” điện từ nhà máy điện hạt nhân của Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga bác bỏ cáo buộc của Tạp chí Phố Wall về việc Nga “đánh cắp” điện từ Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia là hoàn toàn vô căn cứ và không có chứng cứ cụ thể.

Nga bác bỏ cáo buộc “đánh cắp” điện từ nhà máy điện hạt nhân của Ukraine

Nga bác bỏ cáo buộc “đánh cắp” điện từ nhà máy điện hạt nhân của Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga bác bỏ cáo buộc của Tạp chí Phố Wall về việc Nga “đánh cắp” điện từ Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia là hoàn toàn vô căn cứ và không có chứng cứ cụ thể.