Microsoft tăng tốc đầu tư hạ tầng AI tại Ấn Độ
VOV.VN - Tập đoàn công nghệ Microsoft vừa đưa vào vận hành khu vực điện toán đám mây mới tại thành phố Hyderabad, bang Telangana, nâng tổng số khu vực điện toán đám mây của hãng tại Ấn Độ lên 4.
Động thái này phản ánh xu hướng các tập đoàn công nghệ toàn cầu đang tăng tốc đầu tư vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Ấn Độ - một trong những thị trường số phát triển nhanh nhất thế giới.
Hạ tầng điện toán đám mây mới cho phép doanh nghiệp và các cơ quan tại Ấn Độ lưu trữ, xử lý dữ liệu và vận hành các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ngay trong nước. Theo Microsoft, việc này giúp giảm độ trễ, tăng cường an toàn dữ liệu và đáp ứng các quy định về lưu trữ dữ liệu của Ấn Độ.
Nhiều doanh nghiệp lớn của Ấn Độ như Tập đoàn Adani, HDFC Bank đã đăng ký sử dụng hạ tầng mới của Microsoft, phản ánh xu hướng doanh nghiệp nước này đẩy mạnh ứng dụng AI và điện toán đám mây.
Sau khi cơ sở tại Hyderabad đi vào hoạt động, Microsoft hiện có 4 khu vực điện toán đám mây tại Ấn Độ, bên cạnh Mumbai, Pune và Chennai. Hạ tầng này kết nối với mạng lưới hơn 500 trung tâm dữ liệu của Microsoft trên toàn cầu, tạo điều kiện để các doanh nghiệp triển khai các ứng dụng AI quy mô lớn.
Dự án là một phần trong kế hoạch đầu tư hơn 20 tỷ USD của Microsoft tại Ấn Độ. Riêng giai đoạn 2026-2029, tập đoàn cam kết đầu tư 17,5 tỷ USD nhằm mở rộng hạ tầng AI và điện toán đám mây, đồng thời đào tạo 20 triệu người Ấn Độ về kỹ năng AI trước năm 2030.
Theo số liệu của Chính phủ Ấn Độ, tổng công suất các trung tâm dữ liệu tại nước này đã tăng từ 375 MW năm 2020 lên khoảng 1.575 MW hiện nay, tức tăng hơn 4 lần chỉ sau 6 năm. Microsoft cũng cho biết dịch vụ điện toán đám mây Azure tại Ấn Độ đã duy trì mức tăng trưởng hai chữ số trong hai năm liên tiếp, cho thấy nhu cầu ứng dụng AI và chuyển đổi số của doanh nghiệp đang tăng nhanh.
Việc Microsoft tiếp tục mở rộng đầu tư được đánh giá là minh chứng cho sức hút ngày càng lớn của Ấn Độ trong cuộc đua phát triển hạ tầng AI toàn cầu, cùng với các lợi thế về quy mô thị trường, nguồn nhân lực công nghệ và chính sách thúc đẩy chuyển đổi số của Chính phủ.