Dư luận hoan nghênh tuyên bố của Liên đoàn Arab về Cao nguyên Golan

VOV.VN - Các nước Arab tuyên bố sẽ vận động Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết phản đối quyết định của Mỹ công nhận cao nguyên Golan thuộc Israel.

Lãnh đạo các nước Arab tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab lần thứ 30 vừa bế mạc tại Tunusia ngày 31/3 tuyên bố sẽ vận động Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua một nghị quyết, nhằm phản đối quyết định của Mỹ về việc công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan. Quyết định trên của lãnh đạo các nước Arab ngay lập tức nhận được sự hoan nghênh của các bên tham gia hội nghị và dư luận khu vực.

Các nước Arab tuyên bố sẽ vận động HĐBA thông qua nghị quyết phản đối quyết định của Mỹ công nhận cao nguyên Golan thuộc Israel. Ảnh: Al Arabiya

Phát biểu trước báo giới sau hội nghị, Tổng Thư ký Liên đoàn Arab Ahmed Aboul Gheit khẳng định, các nước Arab hoàn toàn phản đối bất cứ biện pháp nào ảnh hưởng chủ quyền của Syria đối với cao nguyên Golan. Các nước Arab sẽ đệ trình một bản dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an, đồng thời tham khảo ý kiến về khía cạnh pháp lý từ Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) đối với quyết định của Mỹ về vấn đề Golan.

Tổng Thư ký Liên đoàn Arab nhấn mạnh: “Sự thật thì Mỹ là một cường quốc quân sự và là nền kinh tế lớn nhất trên thế giới. Tuy nhiên, quyết định của Mỹ không có bất cứ giá trị nào cả. Sở dĩ nó không có giá trị vì tất cả các thành viên Hội đồng Bảo an bao gồm cả 4 thành viên thường trực (trừ Mỹ) đều nói rằng không công nhận quyết định của Mỹ.”

Tuyên bố của lãnh đạo các nước Arab đã ngay lập tức nhận được sự đánh giá cao của dư luận. Hoan nghênh tuyên bố chung, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres khẳng định bất kỳ giải pháp nào đối với cuộc xung đột ở Syria cần đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia Trung Đông này.

“Để thúc đẩy giải pháp chính trị mà ở đó tiếng nói của người dân Syria đều được lắng nghe, bất bình được giải quyết, nhu cầu được đáp ứng, bất cứ nghị quyết nào về xung đột ở Syria cũng phải đảm bảo sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Syria, bao gồm cả Cao nguyên Golan bị chiếm đóng”, ông Guterres nói.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), Federica Mogherini nhấn mạnh việc phớt lờ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Cao nguyên Golan “không phải là một giải pháp”.

Bà Mogherini nói: “Một Syria bị chia rẽ và bè phái không phải là một giải pháp. Bỏ mặc Palestine không có nhà nước không phải là một giải pháp. Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục không công nhận chủ quyền của Israel đối với những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng năm 1967”.

Người đứng đầu các nước thành viên Liên đoàn Arab như Quốc vương Saudi Arabia, Tổng thống Tunusia, Tổng thống Palestine cũng lên tiếng hoan nghênh tuyên bố của khối, đồng thời bác bỏ bất cứ biện pháp nào ảnh hưởng đến chủ quyền của Syria đối với Cao nguyên Golan.

Bộ Ngoại giao Iran cùng ngày cũng lên tiếng hoan nghênh tuyên bố của các nhà lãnh đạo Arab về Cao nguyên Golan. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qassemi nhấn mạnh, động thái của Liên đoàn Arab ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria, bao gồm cả cao nguyên Golan là một “bước đi tích cực và đầy hứa hẹn” chống lại nỗ lực của Mỹ muốn hợp pháp hóa sự chiếm đóng của Israel đối với khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuyên bố của Mỹ về Golan đang khiến Israel “cậy thế” ở Syria?
Tuyên bố của Mỹ về Golan đang khiến Israel “cậy thế” ở Syria?

VOV.VN - Sau khi Mỹ công nhận cao nguyên Golan thuộc Israel, thành phố Aleppo của Syria đã phải hứng các cuộc không khích được cho là do IAF tiến hành.

Tuyên bố của Mỹ về Golan đang khiến Israel “cậy thế” ở Syria?

Tuyên bố của Mỹ về Golan đang khiến Israel “cậy thế” ở Syria?

VOV.VN - Sau khi Mỹ công nhận cao nguyên Golan thuộc Israel, thành phố Aleppo của Syria đã phải hứng các cuộc không khích được cho là do IAF tiến hành.

Việt Nam lên tiếng về việc Mỹ công nhận Golan thuộc chủ quyền Israel
Việt Nam lên tiếng về việc Mỹ công nhận Golan thuộc chủ quyền Israel

VOV.VN - Việt Nam chia sẻ quan ngại sâu sắc của cộng đồng quốc tế trước những diễn biến gần đây liên quan tới hiện trạng của Cao nguyên Golan.

Việt Nam lên tiếng về việc Mỹ công nhận Golan thuộc chủ quyền Israel

Việt Nam lên tiếng về việc Mỹ công nhận Golan thuộc chủ quyền Israel

VOV.VN - Việt Nam chia sẻ quan ngại sâu sắc của cộng đồng quốc tế trước những diễn biến gần đây liên quan tới hiện trạng của Cao nguyên Golan.

Thượng đỉnh Ả-Rập ra Tuyên bố Tuinis đề cập đến vấn đề Golan
Thượng đỉnh Ả-Rập ra Tuyên bố Tuinis đề cập đến vấn đề Golan

VOV.VN - Kết thúc hội nghị thượng đỉnh Ả-Rập lần thứ 30 tại Tunis, Tunisia, các nhà lãnh đạo Ả-Rập đã ra tuyên bố chung.

Thượng đỉnh Ả-Rập ra Tuyên bố Tuinis đề cập đến vấn đề Golan

Thượng đỉnh Ả-Rập ra Tuyên bố Tuinis đề cập đến vấn đề Golan

VOV.VN - Kết thúc hội nghị thượng đỉnh Ả-Rập lần thứ 30 tại Tunis, Tunisia, các nhà lãnh đạo Ả-Rập đã ra tuyên bố chung.

Mỹ kêu gọi Nga thuyết phục Syria rời khu vực gần Cao nguyên Golan
Mỹ kêu gọi Nga thuyết phục Syria rời khu vực gần Cao nguyên Golan

VOV.VN - Ngày 27/3, Mỹ kêu gọi Nga thuyết phục chính phủ Syria rút khỏi khu vực gần Cao nguyên Golan trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Mỹ kêu gọi Nga thuyết phục Syria rời khu vực gần Cao nguyên Golan

Mỹ kêu gọi Nga thuyết phục Syria rời khu vực gần Cao nguyên Golan

VOV.VN - Ngày 27/3, Mỹ kêu gọi Nga thuyết phục chính phủ Syria rút khỏi khu vực gần Cao nguyên Golan trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Mỹ bảo vệ quyết định về Cao nguyên Golan tại Hội đồng Bảo an
Mỹ bảo vệ quyết định về Cao nguyên Golan tại Hội đồng Bảo an

VOV.VN -Quyết định công nhận chủ quyền của Israel đối cao nguyên Golan khiến Mỹ bị cô lập hoàn toàn khi có 14 trong số 15 thành viên HĐBA phản đối bước đi này.

Mỹ bảo vệ quyết định về Cao nguyên Golan tại Hội đồng Bảo an

Mỹ bảo vệ quyết định về Cao nguyên Golan tại Hội đồng Bảo an

VOV.VN -Quyết định công nhận chủ quyền của Israel đối cao nguyên Golan khiến Mỹ bị cô lập hoàn toàn khi có 14 trong số 15 thành viên HĐBA phản đối bước đi này.