Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng kiểm tra dự án Fab-Lab tại Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng 9/10, nhân chuyến công tác tại thành phố Đà Nẵng, tham dự Diễn đàn tư pháp ASEAN - Trung Quốc, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao cùng lãnh đạo thành phố đã đến kiểm tra Dự án Phòng thí nghiệm phục vụ sản xuất công nghệ đóng gói tiên tiến (Fab-Lab).

Dự án Fab-Lab được triển khai tại Khu Công nghệ thông tin tập trung, Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2 có tổng vốn 1.800 tỷ đồng, khởi công từ cuối tháng 7/2025, dự kiến đưa vào vận hành quý IV năm 2026.

Đây là mô hình tiên phong tại Việt Nam trong lĩnh vực đóng gói vi mạch bán dẫn, có ý nghĩa chiến lược trong phát triển công nghệ lõi, cụ thể hóa Nghị quyết 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Công trình được xây dựng trên diện tích gần 2.300 m², tổng diện tích sàn hơn 5.700 m², chia làm hai khu vực chính. Khu phòng Lab dành cho nghiên cứu, phát triển các công nghệ đóng gói tiên tiến như Fan-out Wafer Level Packaging, 2.5D/3D IC. Khu phòng Fab dùng để sản xuất thử nghiệm trên tấm wafer bán dẫn thực tế (wafer thật), với các thiết bị hiện đại như quang khắc, ghép nối tấm bán dẫn (wafer bonding) và hệ thống đo kiểm đạt chuẩn quốc tế.

Sau khi hoàn thành, dự án có công suất thiết kế dự kiến 10 triệu sản phẩm mỗi năm, phục vụ thị trường trong nước và quốc tế. Hiện các hạng mục đang được đẩy nhanh tiến độ để bảo đảm hoàn thành theo kế hoạch. Dự án kỳ vọng trở thành Fab-Lab kiểu mẫu, tích hợp nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất và đào tạo, hướng tới đóng gói cho chip AI, cảm biến và thiết bị giao tiếp tốc độ cao, đáp ứng nhu cầu đời sống xã hội và xây dựng thành phố thông minh.

Tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao lưu ý dự án cần được triển khai từng bước chắc chắn, đồng thời chú trọng công tác xây dựng, sở hữu trí tuệ, kết nối khách hàng, đối tác. Ông Nguyễn Văn Quảng cũng đề nghị thành phố tiếp tục quan tâm để dự án triển khai hiệu quả, góp phần vào mục tiêu phát triển chung.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng tặng quà trung thu Làng trẻ em SOS Đà Lạt
Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng tặng quà trung thu Làng trẻ em SOS Đà Lạt

VOV.VN - Chiều 22/9, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm, tặng quà Tết trung thu tại Làng trẻ em SOS Đà Lạt.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng tặng quà trung thu Làng trẻ em SOS Đà Lạt

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng tặng quà trung thu Làng trẻ em SOS Đà Lạt

VOV.VN - Chiều 22/9, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm, tặng quà Tết trung thu tại Làng trẻ em SOS Đà Lạt.

Tiểu sử Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng
Tiểu sử Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng

VOV.VN - Chiều 7/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI bầu ông Nguyễn Văn Quảng giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026-2031.

Tiểu sử Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng

Tiểu sử Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng

VOV.VN - Chiều 7/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI bầu ông Nguyễn Văn Quảng giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026-2031.

Quảng Trị điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026- 2030 lên 10%/năm
Quảng Trị điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026- 2030 lên 10%/năm

VOV.VN - Sáng nay (9/10), tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026- 2031 đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 của tỉnh lên 10%/năm; đồng thời xem xét thu hồi đất 55 công trình, dự án để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Quảng Trị điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026- 2030 lên 10%/năm

Quảng Trị điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026- 2030 lên 10%/năm

VOV.VN - Sáng nay (9/10), tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026- 2031 đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 của tỉnh lên 10%/năm; đồng thời xem xét thu hồi đất 55 công trình, dự án để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2027: Tăng tốc, bứt phá, phấn đấu GDP tăng từ 10%
Năm 2027: Tăng tốc, bứt phá, phấn đấu GDP tăng từ 10%

VOV.VN - Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2027, kiểm soát CPI bình quân khoảng 4,5%, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Năm 2027 được xác định là năm tăng tốc, bứt phá, tạo nền tảng và động lực cho những năm tiếp theo.

Năm 2027: Tăng tốc, bứt phá, phấn đấu GDP tăng từ 10%

Năm 2027: Tăng tốc, bứt phá, phấn đấu GDP tăng từ 10%

VOV.VN - Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2027, kiểm soát CPI bình quân khoảng 4,5%, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Năm 2027 được xác định là năm tăng tốc, bứt phá, tạo nền tảng và động lực cho những năm tiếp theo.

TP.HCM hỗ trợ tối đa 10 tỷ đồng cho dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản
TP.HCM hỗ trợ tối đa 10 tỷ đồng cho dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản

VOV.VN - Từ ngày 10/10, TP.HCM hỗ trợ tối đa 10 tỷ đồng cho mỗi dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn. Chính sách được quy định tại Quyết định số 75/2026/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh ký ban hành, với nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước.

TP.HCM hỗ trợ tối đa 10 tỷ đồng cho dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản

TP.HCM hỗ trợ tối đa 10 tỷ đồng cho dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản

VOV.VN - Từ ngày 10/10, TP.HCM hỗ trợ tối đa 10 tỷ đồng cho mỗi dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn. Chính sách được quy định tại Quyết định số 75/2026/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh ký ban hành, với nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước.