An Giang kiểm soát dịch Ebola qua đường biên giới

VOV.VN -Du khách khi làm thủ tục đi qua các cửa khẩu quốc gia và cửa khẩu quốc tế trên địa bàn An Giang sẽ phải thực hiện tờ khai y tế trong thủ tục xuất – nhập cảnh.

Đây là một trong những biện pháp phòng, chống dịch bệnh Ebola của tỉnh được ngành Y tế An Giang triển khai đến các huyện, thị xã, thành phố khu vực biên giới.

Nhân viên Trung tâm Kiểm dịch quốc tế tại sân bay giám sát thân nhiệt của hành khách qua máy đo (Ảnh: NNVN)

Bên cạnh đó, địa phương sẽ thiết lập đường dây nóng 24/24h giữa ngành Y tế dự phòng và các trạm cửa khẩu trên tuyến biên giới, tăng cường nhiều hình thức tuyên truyền về dịch bệnh Ebola, cách phát hiện và giải pháp phòng tránh tại các khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia.

Mặt khác, hiện nay, ngành Y tế An Giang đang tập trung đảm bảo các cơ sở khám chữa bệnh chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, vật tư, trang thiết bị, hóa chất, bố trí giường bệnh và nhân lực phù hợp để sẵn sàng phòng, chống dịch, thu dung, cấp cứu, điều trị và chăm sóc bệnh nhân.

Song song đó, địa phương thường xuyên cập nhập phương pháp phát hiện sớm, phác đồ điều trị sốt xuất huyết do virus Ebola theo chỉ đạo của Bộ Y tế; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân cần bình tĩnh đề phòng, ứng phó không để dịch bệnh sốt xuất huyết do virus Ebola xâm nhập./.                

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WHO: Kenya dễ lây lan dịch Ebola
WHO: Kenya dễ lây lan dịch Ebola

VOV.VN - Kenya có nguy cơ cao bởi nước này là điểm quá cảnh của nhiều chuyến bay đến từ Tây Phi.

WHO: Kenya dễ lây lan dịch Ebola

WHO: Kenya dễ lây lan dịch Ebola

VOV.VN - Kenya có nguy cơ cao bởi nước này là điểm quá cảnh của nhiều chuyến bay đến từ Tây Phi.

Trường hợp thứ 3 tử vong vì Ebola ở Nigeria
Trường hợp thứ 3 tử vong vì Ebola ở Nigeria

VOV.VN -Bệnh nhân Abdulqudir vừa tử vong là 1 trong số 8 trường hợp nhiễm Ebola tại Nigeria kể từ 20/7

Trường hợp thứ 3 tử vong vì Ebola ở Nigeria

Trường hợp thứ 3 tử vong vì Ebola ở Nigeria

VOV.VN -Bệnh nhân Abdulqudir vừa tử vong là 1 trong số 8 trường hợp nhiễm Ebola tại Nigeria kể từ 20/7

Thế giới chạy đua điều chế thuốc chống lại virus ebola
Thế giới chạy đua điều chế thuốc chống lại virus ebola

VOV.VN -Trước những đe doạ của dịch Ebola, các nước trên thế giới bắt đầu chạy đua điều chế thuốc chống lại virus ebola.

Thế giới chạy đua điều chế thuốc chống lại virus ebola

Thế giới chạy đua điều chế thuốc chống lại virus ebola

VOV.VN -Trước những đe doạ của dịch Ebola, các nước trên thế giới bắt đầu chạy đua điều chế thuốc chống lại virus ebola.

Hội Chữ thập Đỏ quốc tế giúp giảm sự kì thị đối với bệnh nhân Ebola
Hội Chữ thập Đỏ quốc tế giúp giảm sự kì thị đối với bệnh nhân Ebola

VOV.VN - Những người sống sót sau khi mắc Ebola và gia đình họ cũng cho biết, họ vẫn bị những người xung quanh kì thị dù đã khỏi bệnh.

Hội Chữ thập Đỏ quốc tế giúp giảm sự kì thị đối với bệnh nhân Ebola

Hội Chữ thập Đỏ quốc tế giúp giảm sự kì thị đối với bệnh nhân Ebola

VOV.VN - Những người sống sót sau khi mắc Ebola và gia đình họ cũng cho biết, họ vẫn bị những người xung quanh kì thị dù đã khỏi bệnh.

Không nên tự chăm sóc bệnh nhân nghi nhiễm Ebola tại nhà
Không nên tự chăm sóc bệnh nhân nghi nhiễm Ebola tại nhà

VOV.VN - Tốt nhất là hãy đưa người bệnh đến bệnh viện hay trung tâm y tế có các bác sĩ, y tá có chuyên môn và đầy đủ trang thiết bị để điều trị.

Không nên tự chăm sóc bệnh nhân nghi nhiễm Ebola tại nhà

Không nên tự chăm sóc bệnh nhân nghi nhiễm Ebola tại nhà

VOV.VN - Tốt nhất là hãy đưa người bệnh đến bệnh viện hay trung tâm y tế có các bác sĩ, y tá có chuyên môn và đầy đủ trang thiết bị để điều trị.