Bão cách đất liền 190km, gió giật cấp 16

VOV.VN - Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14 (tức là từ 134-166 km/h), giật cấp 15, cấp 16. 

Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 14, ở đảo Cù Lao Chàm (Đà Nẵng) đã có gió giật mạnh cấp 8; Ở Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Tp.Đà Nẵng và Thuận An (Huế) đã có gió giật mạnh cấp 7. Ở quần đảo Hoàng Sa đã có gió giật mạnh cấp 11; đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió giật mạnh cấp 7.

Ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định đã có mưa vừa đến mưa to; lượng mưa phổ biến tính đến 7h sáng 10/11 khoảng 20 – 40mm, một số lớn hơn như Nam Đông (Huế) 82mm; Tam Kỳ (Quảng Nam) 45mm. 

Hồi 9h ngày 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Nam – Quảng Trị khoảng 190km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14 (tức là từ 134 đến 166 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.

Vị trí và đường đi của bão số 14

Dự báo trong 12h tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, đi song song bờ biển các tỉnh Trung Trung Bộ, mỗi giờ đi được khoảng 30-35km.

Đến 19h ngày 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 106,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Quảng Bình – Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14. 

Trong khoảng 12-24h tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa và ven biển Bắc Bộ.

Đến 7h ngày 11/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 105,9 độ Kinh Đông, trên khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10. 

Trong khoảng 24-48h tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Bắc Đông Bắc và Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp.

Đến 7h ngày 12/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 23,0 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39km/giờ). 

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đảo Hòn Ngư, các huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ, Cát Hải), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Trị (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10 - 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12 - 13, giật cấp 14, cấp 15.

Vùng biển quần đảo Hoàng Sa và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Đà Nẵng -Quảng Ngãi sáng nay còn có gió giật mạnh cấp 6 – 8, sau đó gió yếu dần. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Nghệ An có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8 - 9, giật cấp 10, cấp 11. Ở các tỉnh ven biển Bắc Bộ và Thanh Hóa từ chiều tối 10/11 gió sẽ mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11 – 12. 

Ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, sau đó vùng mưa sẽ mở rộng ra Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ, nhiều nơi có mưa to đến rất to. Khu vực ven biển và các đảo từ Quảng Trị - Quảng Bình cần đề phòng nước dâng do bão kết hợp với triều cường cao từ 2,5 – 3,5 m. Khu vực ven biển từ Hà Tĩnh – Hải Phòng cần đề phòng nước dâng do bão kết hợp với triều cường cao từ 3,0 – 4,5 m. Sóng biển 2 – 4m, vùng gần tâm bão 4 - 6m./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kon Tum cử cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ dân chống bão
Kon Tum cử cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ dân chống bão

VOV.VN - Đến cuối giờ chiều 9/11 công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 14 tại Kon Tum đã cơ bản hoàn thành.

Kon Tum cử cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ dân chống bão

Kon Tum cử cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ dân chống bão

VOV.VN - Đến cuối giờ chiều 9/11 công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 14 tại Kon Tum đã cơ bản hoàn thành.

Người dân miền Trung đào hầm tránh bão số 14
Người dân miền Trung đào hầm tránh bão số 14

VOV.VN -“Chúng tôi đào hầm thế này khi bão đến là cả gia đình vào ngồi rất an toàn; tránh cả mưa gió”- một người dân cho biết.

Người dân miền Trung đào hầm tránh bão số 14

Người dân miền Trung đào hầm tránh bão số 14

VOV.VN -“Chúng tôi đào hầm thế này khi bão đến là cả gia đình vào ngồi rất an toàn; tránh cả mưa gió”- một người dân cho biết.

Hàng ngàn người Philippines thiệt mạng vì siêu bão Haiyan
Hàng ngàn người Philippines thiệt mạng vì siêu bão Haiyan

VOV.VN - Có khoảng hơn 1.000 thi thể được nhìn thấy đang trôi nổi tại Tacloban theo như báo cáo của đội cứu hộ Hội Chữ thập Đỏ Philippines.

Hàng ngàn người Philippines thiệt mạng vì siêu bão Haiyan

Hàng ngàn người Philippines thiệt mạng vì siêu bão Haiyan

VOV.VN - Có khoảng hơn 1.000 thi thể được nhìn thấy đang trôi nổi tại Tacloban theo như báo cáo của đội cứu hộ Hội Chữ thập Đỏ Philippines.

Sơ tán gần nửa triệu dân tránh bão số 14
Sơ tán gần nửa triệu dân tránh bão số 14

Ứng phó với cơn bão số 14, các tỉnh từ Phú Yên - Quảng Bình đã sơ tán được 132.860 hộ với 494.213 người đến nơi trú ẩn an toàn.

Sơ tán gần nửa triệu dân tránh bão số 14

Sơ tán gần nửa triệu dân tránh bão số 14

Ứng phó với cơn bão số 14, các tỉnh từ Phú Yên - Quảng Bình đã sơ tán được 132.860 hộ với 494.213 người đến nơi trú ẩn an toàn.

Quảng Ngãi: Sơ tán dân đến khách sạn tránh bão số 14
Quảng Ngãi: Sơ tán dân đến khách sạn tránh bão số 14

Lượng người sơ tán quá lớn, trong khi điểm trú tránh an toàn không nhiều nên huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) huy động tất cả khách sạn.

Quảng Ngãi: Sơ tán dân đến khách sạn tránh bão số 14

Quảng Ngãi: Sơ tán dân đến khách sạn tránh bão số 14

Lượng người sơ tán quá lớn, trong khi điểm trú tránh an toàn không nhiều nên huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) huy động tất cả khách sạn.

Bão số 14 đã gây mưa từ Hà Tĩnh đến Bình Định
Bão số 14 đã gây mưa từ Hà Tĩnh đến Bình Định

VOV.VN -Một số nơi có lượng mưa lớn hơn như Nam Đông (Huế) 82mm, Tam Kỳ (Quảng Nam) 45mm.

Bão số 14 đã gây mưa từ Hà Tĩnh đến Bình Định

Bão số 14 đã gây mưa từ Hà Tĩnh đến Bình Định

VOV.VN -Một số nơi có lượng mưa lớn hơn như Nam Đông (Huế) 82mm, Tam Kỳ (Quảng Nam) 45mm.

Bão số 14 bắt đầu ảnh hưởng đến huyện đảo Lý Sơn
Bão số 14 bắt đầu ảnh hưởng đến huyện đảo Lý Sơn

VOV.VN - Hiện trên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi có gió cấp 6, cấp 7 và giật cấp 8, thời tiết đã diễn biến phức tạp.

Bão số 14 bắt đầu ảnh hưởng đến huyện đảo Lý Sơn

Bão số 14 bắt đầu ảnh hưởng đến huyện đảo Lý Sơn

VOV.VN - Hiện trên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi có gió cấp 6, cấp 7 và giật cấp 8, thời tiết đã diễn biến phức tạp.

Nữ phóng viên ở Quảng Ngãi thiệt mạng khi đi làm tin bão
Nữ phóng viên ở Quảng Ngãi thiệt mạng khi đi làm tin bão

VOV.VN - Nguyễn Thị Hồng Sen, phóng viên Đài Truyền thanh huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) đã bị thiệt mạng do tai nạn giao thông khi đi làm tin.

Nữ phóng viên ở Quảng Ngãi thiệt mạng khi đi làm tin bão

Nữ phóng viên ở Quảng Ngãi thiệt mạng khi đi làm tin bão

VOV.VN - Nguyễn Thị Hồng Sen, phóng viên Đài Truyền thanh huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) đã bị thiệt mạng do tai nạn giao thông khi đi làm tin.

Miền Trung di dời hàng chục ngàn hộ dân tránh bão
Miền Trung di dời hàng chục ngàn hộ dân tránh bão

VOV.VN -Chiều 9/11, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi đã thực hiện phương án di dời dân vùng nguy hiểm đến nơi an toàn tránh bão số 14.

Miền Trung di dời hàng chục ngàn hộ dân tránh bão

Miền Trung di dời hàng chục ngàn hộ dân tránh bão

VOV.VN -Chiều 9/11, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi đã thực hiện phương án di dời dân vùng nguy hiểm đến nơi an toàn tránh bão số 14.

Chuyển tài sản, chuẩn bị lương thực trước giờ bão đổ bộ
Chuyển tài sản, chuẩn bị lương thực trước giờ bão đổ bộ

VOV.VN -Người dân nằm trong vùng nguy hiểm ở miền Trung đã chuyển toàn bộ những tài sản có giá trị, sơ tán người già, trẻ nhỏ.

Chuyển tài sản, chuẩn bị lương thực trước giờ bão đổ bộ

Chuyển tài sản, chuẩn bị lương thực trước giờ bão đổ bộ

VOV.VN -Người dân nằm trong vùng nguy hiểm ở miền Trung đã chuyển toàn bộ những tài sản có giá trị, sơ tán người già, trẻ nhỏ.