Người dân miền Trung đào hầm tránh bão số 14

VOV.VN -“Chúng tôi đào hầm thế này khi bão đến là cả gia đình vào ngồi rất an toàn; tránh cả mưa gió”- một người dân cho biết.

Để đối phó với bão số 14, cơn bão được dự báo là rất mạnh, nhiều gia đình ven biển miền Trung tự đào hầm trú ẩn, đảm bảo an toàn  tính mạng trong mưa bão. Đây là kinh nghiệm có từ xa xưa được  bà con  ven biển miền Trung thực hiện mỗi khi có bão lớn.

Sau gần nửa  ngày đào đất, đến trưa ngày 9/11 căn hầm trú ẩn của gia đình ông Phan Ngọc Điệp ở xã Hải An, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành. Ông Phan ngọc Điệp cho biết: Ở vùng cát ven biển này, hầu hết nhà dân còn tạm bợ nên hầm trú ẩn là nơi trú bảo an toàn.

“Chúng tôi đào hầm thế này khi bão đến là cả gia đình vào ngồi rất an toàn; tránh cả mưa gió”, ông Điệp cho biết..


Cán bộ, chiến sĩ giúp dân đào, dựng nhiều hầm tránh trú bão ở Quảng Nam (Ảnh: Báo Quảng Nam online)

Những căn hầm chữ A được người dân ven biển tỉnh Quảng Trị làm bằng cây phi lao. Mỗi căn hầm rộng khoảng 12m2, mái  phủ bạt với hệ thống đòn tay dày, cách nhau từ 10 đến 20 phân, trụ chôn sâu xuống đất 1m, không bị bão cuốn bay.

Đại Tá Hoàng Hữu Chiến, Phó Chỉ huy Trưởng Bộ Đội Biên Phòng tỉnh Quảng Trị cho biết: cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đến từng hộ dân có nhà tạm bợ hướng dẫn bà con làm hầm trú bão.

“Chúng tôi thấy đây cũng là kinh nghiệm bà con trải nghiệm qua nhiều năm, rất an toàn trong các cơn bão trước. Chúng tôi cố gắng phối hợp với các cấp ủy chính quyền địa phương cử lực lượng xuống giúp dân thực hiện hầm trú ẩn an toàn như thế này theo quan điểm đảm bảo an toàn tối đa tính mạng con người là chủ yếu”, Đại tá Hoàng Hữu Chiến cho biết.

Còn tại tỉnh Quảng Nam, người dân các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình tự thiết kế hầm trú bão cho gia đình mình.

Những căn hầm có sức chứa từ 40 đến 50 người được xây dựng kiên cố hơn. Sau khi đào sâu xuống cát khoảng một 1,5 đến 2m, để tránh sụt lún bốn phía mặt hầm, người dân đã dùng bao tải cát bao bọc xung quanh, phía trên có mái che lợp tôn, bên trên đè thêm nhiều bao tải cát.

Ông Phan Nghĩa, Bí Thư Huyện ủy Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho rằng, đây là cách làm không mới nhưng rất tối ưu để bảo đảm an toàn tính mạng con người trước bão dữ.

“Đây là kinh nghiệm của bà con từ trước đến nay và bây giờ tiếp tục vận dụng. Huyện tập trung chỉ đạo tất cả các xã đều xây hầm”, ông Nghĩa cho biết.

Hiện, tại 4 xã ven biển của huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, người dân đã đào gần 500 hầm trú bão cho 3.000 người tránh trú trong cơn bão số 14. Cách làm này dựa trên kinh nghiệm của người dân. Nhiều năm nay, biết bao cơn bão dữ cày xới mảnh đất miền Trung thì chính hầm trú bão dã chiến là nơi che chở yên lành cho người dân nghèo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng kiểm tra, chỉ đạo công tác đối phó bão
Phó Thủ tướng kiểm tra, chỉ đạo công tác đối phó bão

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý công tác sơ tán dân, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho dân.

Phó Thủ tướng kiểm tra, chỉ đạo công tác đối phó bão

Phó Thủ tướng kiểm tra, chỉ đạo công tác đối phó bão

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý công tác sơ tán dân, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho dân.

Miền Trung di dời hàng chục ngàn hộ dân tránh bão
Miền Trung di dời hàng chục ngàn hộ dân tránh bão

VOV.VN -Chiều 9/11, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi đã thực hiện phương án di dời dân vùng nguy hiểm đến nơi an toàn tránh bão số 14.

Miền Trung di dời hàng chục ngàn hộ dân tránh bão

Miền Trung di dời hàng chục ngàn hộ dân tránh bão

VOV.VN -Chiều 9/11, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi đã thực hiện phương án di dời dân vùng nguy hiểm đến nơi an toàn tránh bão số 14.

Chuyển tài sản, chuẩn bị lương thực trước giờ bão đổ bộ
Chuyển tài sản, chuẩn bị lương thực trước giờ bão đổ bộ

VOV.VN -Người dân nằm trong vùng nguy hiểm ở miền Trung đã chuyển toàn bộ những tài sản có giá trị, sơ tán người già, trẻ nhỏ.

Chuyển tài sản, chuẩn bị lương thực trước giờ bão đổ bộ

Chuyển tài sản, chuẩn bị lương thực trước giờ bão đổ bộ

VOV.VN -Người dân nằm trong vùng nguy hiểm ở miền Trung đã chuyển toàn bộ những tài sản có giá trị, sơ tán người già, trẻ nhỏ.

Kon Tum cử cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ dân chống bão
Kon Tum cử cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ dân chống bão

VOV.VN - Đến cuối giờ chiều 9/11 công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 14 tại Kon Tum đã cơ bản hoàn thành.

Kon Tum cử cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ dân chống bão

Kon Tum cử cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ dân chống bão

VOV.VN - Đến cuối giờ chiều 9/11 công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 14 tại Kon Tum đã cơ bản hoàn thành.

Ngư dân Nghệ An gánh thuyền chạy bão số 14
Ngư dân Nghệ An gánh thuyền chạy bão số 14

VOV.VN - Sáng 9/11 người dân ven biển các xã thuộc ven biển ở Nghệ An đã thực hiện các phương án đối phó bão số 14.

Ngư dân Nghệ An gánh thuyền chạy bão số 14

Ngư dân Nghệ An gánh thuyền chạy bão số 14

VOV.VN - Sáng 9/11 người dân ven biển các xã thuộc ven biển ở Nghệ An đã thực hiện các phương án đối phó bão số 14.

Thanh Hóa sẵn sàng phương án ứng phó bão số 14
Thanh Hóa sẵn sàng phương án ứng phó bão số 14

VOV.VN -Sáng 9/11, tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 13 đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác triển khai ứng phó tại 13 huyện về cơn bão số 14.

Thanh Hóa sẵn sàng phương án ứng phó bão số 14

Thanh Hóa sẵn sàng phương án ứng phó bão số 14

VOV.VN -Sáng 9/11, tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 13 đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác triển khai ứng phó tại 13 huyện về cơn bão số 14.