Chuyển tài sản, chuẩn bị lương thực trước giờ bão đổ bộ

VOV.VN -Người dân nằm trong vùng nguy hiểm ở miền Trung đã chuyển toàn bộ những tài sản có giá trị, sơ tán người già, trẻ nhỏ.

Trong đó: Thị xã Cửa Lò: 1.231 hộ dân với 4.296 nhân khẩu; Huyện Nghi Lộc: 458 hộ dân với 2.018 nhân khẩu; Huyện Diễn Châu: 374 hộ dân với 1.335 nhân khẩu; Huyện Quỳnh Lưu: 2.524 hộ dân với 10.326 nhân khẩu và thị xã Hoàng Mai có khoảng 3.000 hộ với 18.000 nhân khẩu đã phải di dời tránh siêu bão.

Nếu siêu bão số 14 đổ bộ, trường hợp xấu nhất có thể xảy ra là ảnh hưởng của bão kết hợp với triều cường sóng dâng cao từ 4 - 6 m, huyện Quỳnh Lưu phải di dời khẩn cấp 3.000 hộ dân trong vùng nguy hiểm.

Để chủ động đối phó với những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra do ảnh hưởng của bão, UBND huyện Quỳnh Lưu chiều ngày 9/11 đã cho di dời 1.000 hộ dân trong vùng nguy hiểm gồm người già và trẻ em. 

Hiện tại để chủ động đối phó với bão, người dân nằm trong vùng nguy hiểm ở đây đã chuyển toàn bộ những tài sản có giá trị đến nơi an toàn, chằng chống nhà cửa, tất cả các tàu thuyền cũng đã vào bến neo đậu an toàn.

Di chuyển đồ đạc vật dụng có giá trị đến nơi an toàn trước giờ bão độ bộ.

Anh Nguyễn Văn Hải ở xóm 3 xã Quỳnh Nghĩa có nhà ở sát bờ biển chia sẻ: “Ở đây mỗi khi có bão là nước biển dâng cao, sóng to vậy nên từ sáng sớm gia đình tôi đã chuyển tất cả những đồ đạc có giá trị đến nhà người quen để gửi. Những người già, trẻ em trong xóm cũng đã di dời đến nơi an toàn trước chỉ còn lại chúng tôi ở đây”.

Chiều tối ngày 9/11, ông Lê Đức Cường - Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cho biết: “Hiện UBND huyện đã chỉ đạo tất các lực lượng phòng chống lụt bão trên địa phương bám sát diễn biến của cơn bão để chủ động đối phó. Trong trường hợp xấu nhất có thể xảy ra sẽ di dời 3.000 hộ dân ven biển. Hiện tại người già và trẻ em thuộc các vùng có nguy hiểm đã được di dời đến nơi an toàn, danh sách những hộ thuộc diện di dời cũng đã được báo cáo đầy đủ, họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Tuy – Chủ tịch UBND TX Hoàng Mai cho biết, có khoảng 3.000 hộ với 18.000 nhân khẩu chủ yếu là người già, trẻ em buộc phải di dời đến nơi an toàn trong ngày 9/11. Dự kiến nếu diễn biến của bão phức tạp thì trên địa bàn thị xã Hoàng Mai sẽ di dời khoảng 6.000 hộ dân tương đương hơn 30.000 nhân khẩu.

Còn theo báo cáo nhanh số 05/BC-BCHBP ngày 9/11/2013 của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, tính đến 14h30' ngày 9/11/2013 tỉnh Nghệ An có 4.017 phương tiện trên 20.083 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản. Trong đó có 131 phương tiện với 1.006 lao động đang hoạt động tại vùng ven biển Nghệ An (Thị xã Cửa Lò 3PT/14LĐ, Nghi Lộc 5PT/24LĐ, Diễn Châu 4PT/20LĐ, Quỳnh Lưu 106PT/918LĐ, Thị xã Hoàng Mai 13PT/30LĐ) các phương tiện đang trên đường vào bờ dự kiến đến 18h chiều ngày 9/11 cập bến; 29 phương tiện trên 277 lao động đang hoạt động ở ngoại tỉnh và vùng đánh cá chung đã nhận điện và trên đường vào bờ; số còn lại đang neo đậu tại bến an toàn. Ngoài ra có 55 phương tiện trên 420 lao động ngoại tỉnh đến neo đậu. Các phương tiện đều đã nhận được thông báo về vị trí, hướng đi của bão.

**Tại Hà Tĩnh, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn (PCLB&TKCN) tỉnh đã có công lệnh hỏa tốc gửi các huyện, TP ven biển để di dời dân đến nơi an toàn tránh siêu bão số 14. Cụ thể, các huyện thị vùng xung yếu phải khẩn trương di dời dân gồm: Nghi Xuân, Kỳ Anh, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, TP Hà Tĩnh. Bên cạnh đó, Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh đã yêu cầu các lực lượng chức năng tiến hành di dời 14.280 hộ (50.240 người dân) ra khỏi vùng nguy hiểm.

Lực lượng chức năng di dời các cụ già đến các trường tiểu học trên địa bàn để tránh trú bão.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đã có công điện khẩn yêu cầu các huyện miền núi có nguy cơ xảy ra lũ quét như: Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang huy động lực lượng di tán người dân đến nơi an toàn trước 21h tối 9/11. Giảm thiệt hại đến mức thấp nhất có thể do cơn bão này gây ra.

Tại huyện Nghi Xuân, tính đến thời điểm hiện tại, tất cả các phương tiện tàu thuyền đánh bắt trên biển đã được kêu gọi vào bờ trú ẩn an toàn. Ban chỉ huy PCLB huyện Nghi Xuân đã giao nhiệm vụ cho các thành viên, các xã, thị trấn tập trung lực lượng, túc trực 24/24 để đối phó với cơn bão số 14.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã tập trung lực lượng giúp đỡ người dân chằng chống và giằng néo nhà cửa, tàu thuyền, phát dọn các cây cao và kiên quyết không cho người dân ở lại trên tàu thuyền, chòi canh.

Ban chỉ huy PCLB&TKCN huyện Nghi Xuân đã khẩn trương di dời 2.611 hộ dân với gần 9.200 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Để đối phó với cơn bão số 14 này, UBND huyện Nghi Xuân đã lệnh cho các địa phương, cơ quan chức năng tập trung di dời 2.611 hộ dân với gần 9.200 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Trong đó, các vùng xung yếu như Xuân Hội, Xuân Giang 2, Cương Gián, Xuân Giang… mọi công tác di dời dân phải hoàn thành trước 17h chiều 9/11.  Bên cạnh đó, UBND huyện cũng đã yêu cầu các địa phương phải có kế hoạch bảo vệ đê điều, kênh mương, hồ đập, lập phương án đối phó với những tình huống xấu nhất xảy ra.

Tại huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Ban chỉ huy PCLB&TKCN huyện đã yêu cầu di dời hơn 4.500 hộ dân đến nơi trú bão an toàn. Ngoài ra tại các huyện ven biển xung yếu như Lộc Hà cũng đã được khẩn trương yêu cầu di dời 3.650 hộ dân đi tránh trú bão.

Hiện tại, mọi phương án, công tác phòng chống lụt bão đã được Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh tập trung lực lượng, yêu cầu các địa phương túc trực 24/24 tại các vùng xung yếu để đối phó với những tình huống xấu nhất có thể xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Định và Nghệ An di dời dân, bảo vệ hồ đập
Bình Định và Nghệ An di dời dân, bảo vệ hồ đập

VOV.VN -Chiều 9/11, tại tỉnh Bình Định, Nghệ An các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 14.

Bình Định và Nghệ An di dời dân, bảo vệ hồ đập

Bình Định và Nghệ An di dời dân, bảo vệ hồ đập

VOV.VN -Chiều 9/11, tại tỉnh Bình Định, Nghệ An các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 14.

Cảnh sát biển giúp dân ứng phó bão số 14
Cảnh sát biển giúp dân ứng phó bão số 14

VOV.VN -Hải đội 102 Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với UBND huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cấp phát hàng trăm áo phao cho dân xóm đảo Hồng Lam.

Cảnh sát biển giúp dân ứng phó bão số 14

Cảnh sát biển giúp dân ứng phó bão số 14

VOV.VN -Hải đội 102 Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với UBND huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cấp phát hàng trăm áo phao cho dân xóm đảo Hồng Lam.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải họp bàn đối phó với bão số 14
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải họp bàn đối phó với bão số 14

VOV.VN - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã động viên chính quyền, bà con nhân dân sẵn sàng ứng phó với bão số 14...

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải họp bàn đối phó với bão số 14

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải họp bàn đối phó với bão số 14

VOV.VN - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã động viên chính quyền, bà con nhân dân sẵn sàng ứng phó với bão số 14...

Thanh Hóa sẵn sàng phương án ứng phó bão số 14
Thanh Hóa sẵn sàng phương án ứng phó bão số 14

VOV.VN -Sáng 9/11, tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 13 đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác triển khai ứng phó tại 13 huyện về cơn bão số 14.

Thanh Hóa sẵn sàng phương án ứng phó bão số 14

Thanh Hóa sẵn sàng phương án ứng phó bão số 14

VOV.VN -Sáng 9/11, tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 13 đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác triển khai ứng phó tại 13 huyện về cơn bão số 14.

Từ Quảng Ngãi đến Quảng Bình, gió giật mạnh từ đêm 9/11
Từ Quảng Ngãi đến Quảng Bình, gió giật mạnh từ đêm 9/11

VOV.VN- Từ đêm 9/11 các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Quảng Bình có gió mạnh cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão cấp 10 - 11, giật cấp 12, cấp 13

Từ Quảng Ngãi đến Quảng Bình, gió giật mạnh từ đêm 9/11

Từ Quảng Ngãi đến Quảng Bình, gió giật mạnh từ đêm 9/11

VOV.VN- Từ đêm 9/11 các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Quảng Bình có gió mạnh cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão cấp 10 - 11, giật cấp 12, cấp 13

Ngư dân Nghệ An gánh thuyền chạy bão số 14
Ngư dân Nghệ An gánh thuyền chạy bão số 14

VOV.VN - Sáng 9/11 người dân ven biển các xã thuộc ven biển ở Nghệ An đã thực hiện các phương án đối phó bão số 14.

Ngư dân Nghệ An gánh thuyền chạy bão số 14

Ngư dân Nghệ An gánh thuyền chạy bão số 14

VOV.VN - Sáng 9/11 người dân ven biển các xã thuộc ven biển ở Nghệ An đã thực hiện các phương án đối phó bão số 14.

20h30 hôm nay, bão đi qua đảo Song Tử Tây
20h30 hôm nay, bão đi qua đảo Song Tử Tây

VOV.VN - Hiện nay trên đảo đang có gió cấp 4-5, trời ít mưa nhưng rất mù, sóng biển cao 4-5 m.

20h30 hôm nay, bão đi qua đảo Song Tử Tây

20h30 hôm nay, bão đi qua đảo Song Tử Tây

VOV.VN - Hiện nay trên đảo đang có gió cấp 4-5, trời ít mưa nhưng rất mù, sóng biển cao 4-5 m.

Phó Thủ tướng kiểm tra, chỉ đạo công tác đối phó bão
Phó Thủ tướng kiểm tra, chỉ đạo công tác đối phó bão

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý công tác sơ tán dân, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho dân.

Phó Thủ tướng kiểm tra, chỉ đạo công tác đối phó bão

Phó Thủ tướng kiểm tra, chỉ đạo công tác đối phó bão

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý công tác sơ tán dân, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho dân.