Đại hội Đảng Dân chủ Mỹ: Tận dụng cơ hội xây dựng hình ảnh cho ông Biden

VOV.VN - Đại hội toàn quốc là cơ hội để đảng Dân chủ xây dựng hình ảnh ông Biden là người có thể vực dậy kinh tế và khắc phục thiếu sót của chính quyền ông Trump.

Sáng nay (19/8) (theo giờ Hà Nội), Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ đã chính thức chọn cựu Phó Tổng thống Joe Biden làm ứng cử viên tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Ngoài việc chính thức đề cử ứng cử viên Tổng thống, đại hội của Đảng Dân chủ cũng nhằm xây dựng hình ảnh của Cựu Phó Tổng thống Biden là người có năng lực vực dậy nền kinh tế Mỹ đang gặp nhiều khó khăn và khắc phục những thiếu sót do chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump gây ra.  

Phát biểu trực tuyến sau cuộc bỏ phiếu tại đại hội, ông Biden gửi lời cảm ơn tới tất cả các thành viên của đảng Dân chủ, khẳng định đề cử này mang ý nghĩa rất lớn . 

“Cảm ơn rất nhiều, từ tận sâu trái tim tôi. Đây là một quyết định có ý nghĩa lớn đối với tôi và gia đình. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều”.

Đêm thứ 2 trong Đại hội Đảng Dân chủ kéo dài 4 ngày có sự góp mặt của các chính khách kỳ cựu như các cựu Tổng thống Bill Clinton và Jimmy Carter. Theo truyền thông Mỹ, phần lớn mục đích của Đại hội để giới thiệu tính đa dạng về văn hóa và chủng tộc, vốn là điều mà phe Dân chủ vẫn tự hào. Một mục tiêu khác của chương trình đó là nêu bật lợi thế của ứng viên Joe Biden nhằm thu hút các cử tri.

Trong các clip giới thiệu sự đa dạng của đảng, các đảng viên Dân chủ giải thích lý do tại sao họ ủng hộ ông Biden, đồng thời đối chiếu kinh nghiệm lâu năm của Biden với những gì họ mô tả là “xử lý sai lầm chết người” của Tổng thống Donald Trump trong đại dịch Covid-19.

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton nhấn mạnh: “Chúng tôi lựa chọn một người với sứ mệnh: Chịu trách nhiệm chứ không đổ lỗi, tập trung chứ không sao nhãng, đoàn kết  chứ không chia rẽ. Lựa chọn của chúng tôi đó là Joe Biden. Ông Joe Biden đã giúp chúng ta vực dậy nước Mỹ vượt qua suy thoái và ông có thể tiếp tục làm được điều này”.

Bên cạnh đó, đảng Dân chủ cũng tận dụng Đại hội để nêu bật khả năng đồng cảm, từ lâu đã được coi là điểm mạnh của ứng viên Biden. Theo đó, ông Biden có khả năng xoa dịu nỗi đau của người dân trước các cuộc khủng hoảng như dịch Covid-19, suy thoái kinh tế và bất đồng sắc tộc.

Phu nhân của cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, bà Jill Biden cũng ghi điểm khá mạnh cho chồng khi có bài phát biểu gây chú ý tại trường trung học ở Delaware - nơi bà từng giảng dạy, với những câu chuyện xúc động về mối quan hệ trong gia đình.

Đại hội đảng Dân chủ là cơ hội hiếm có để giúp ông Biden thể hiện mình trước cử tri cả nước, song cơ hội này đã giảm đi đáng kể trong cuộc bầu cử năm nay do đại hội diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Theo số liệu của Nielsen Media Research, có tổng số 18,7 triệu người theo dõi đêm đầu tiên của sự kiện này, thấp hơn con số 26 triệu người theo dõi trong năm 2016 khi ứng cử viên Hillary Clinton ra tranh cử Tổng thống.

Mặc dù Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa cũng diễn ra theo hình thức tương tự nhưng ông Donald Trump có thể tranh thủ vị thế là đương kim Tổng thống để tuyên truyền, thu hút sự tham gia của cử tri đông đảo hơn. Dự kiến, ông Biden có bài phát biểu tiếp nhận đề cử từ quê nhà của ông ở thị trấn Wilmington, bang Delaware vào đêm cuối cùng của Đại hội. Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa diễn ra một tuần sau đó và sẽ bắt đầu 10 tuần nước rút cho hai đảng trước ngày bầu cử 3/11 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nỗi sợ hãi lớn nhất của ông Joe Biden trước thềm bầu cử Mỹ
Nỗi sợ hãi lớn nhất của ông Joe Biden trước thềm bầu cử Mỹ

VOV.VN - Mặc dù đang giành được lợi thế trước Tổng thống Trump, nhưng ông Biden cũng phải đối mặt với nhiều yếu tố vượt ngoài tầm kiểm soát.

Nỗi sợ hãi lớn nhất của ông Joe Biden trước thềm bầu cử Mỹ

Nỗi sợ hãi lớn nhất của ông Joe Biden trước thềm bầu cử Mỹ

VOV.VN - Mặc dù đang giành được lợi thế trước Tổng thống Trump, nhưng ông Biden cũng phải đối mặt với nhiều yếu tố vượt ngoài tầm kiểm soát.

Đại hội Đảng Dân chủ: Sự kiện nhiều thông điệp trước bầu cử Tổng thống Mỹ
Đại hội Đảng Dân chủ: Sự kiện nhiều thông điệp trước bầu cử Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ, bắt đầu vào ngày 17/8 (giờ Mỹ) và kéo dài trong bốn buổi tối.

Đại hội Đảng Dân chủ: Sự kiện nhiều thông điệp trước bầu cử Tổng thống Mỹ

Đại hội Đảng Dân chủ: Sự kiện nhiều thông điệp trước bầu cử Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ, bắt đầu vào ngày 17/8 (giờ Mỹ) và kéo dài trong bốn buổi tối.

Bầu cử Mỹ: Khai mạc đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ
Bầu cử Mỹ: Khai mạc đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ

VOV.VN - Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ ở Mỹ năm nay được tổ chức trực tuyến thay vì trực tiếp như mọi khi do lo ngại dịch bệnh Covid-19.

Bầu cử Mỹ: Khai mạc đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ

Bầu cử Mỹ: Khai mạc đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ

VOV.VN - Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ ở Mỹ năm nay được tổ chức trực tuyến thay vì trực tiếp như mọi khi do lo ngại dịch bệnh Covid-19.