Cụ bà 93 tuổi ở Hà Nội: “Người già nên sống trong trung tâm dưỡng lão“

VOV.VN - Đó là tâm sự của cụ Phùng Kim Đính (93 tuổi). Cụ đã vào trung tâm dưỡng lão Diên Hồng (Hà Nội) được 3 năm và coi đây là ngôi nhà cuối cùng của cuộc đời

Có nên đưa cha mẹ vào trung tâm dưỡng lão vẫn luôn là suy nghĩ trăn trở của những người con và cả các bậc cha mẹ, trước quan niệm về truyền thống văn hóa, về chữ hiếu, tình cảm, trách nhiệm trực tiếp chăm sóc cha mẹ những ngày cuối đời...

Về phía những người cao tuổi, có lẽ rất hiếm người chủ động sắp xếp cho mình một cuộc sống mới ở trung tâm dưỡng lão ngay từ khi trí óc còn minh mẫn, như cụ Phùng Kim Đính (93 tuổi) ở Hà Nội.

Cụ Phùng Kim Đính (93 tuổi) đã có 3 năm sống tại trung tâm dưỡng lão Diên Hồng.

Cụ Đính tâm sự: "Tôi có 3 người con, tất cả đều ngoan ngoãn, hiếu thảo, có công ăn việc làm tử tế. Trước khi vào đây, tôi sống một mình trong căn hộ chung cư với người giúp việc."

Nói về quyết định vào trung tâm, cụ Đính chia sẻ: "Tôi nghĩ là ở một mình, bây giờ đang khỏe mạnh, nhưng biết đâu có lúc tôi bị ngã mà bên cạnh không có ai. Cách đây 3 năm, khi 90 tuổi, tôi tự lên mạng tìm hiểu các trung tâm dưỡng lão ở Hà Nội, sau đó tôi tự bắt taxi đến trung tâm này tham quan.

Về nhà, tôi trao đổi với các con và quyết định sẽ sống trong trung tâm dưỡng lão. Các con tôi đều bất ngờ với quyết định của tôi và nói mẹ nghĩ cũng đúng, nhưng sao mẹ vội thế, mẹ cứ từ từ, mẹ còn chưa đến nhà chúng con ở ngày nào.

Tôi là người sống tự lập, cuộc sống của tôi do tôi quyết định. Khoảng 10 ngày sau, các con, các cháu đưa tôi vào đây", cụ Đính nói.

Hàng ngày, cụ Đính vẫn theo dõi tin tức thời sự trên các kênh VTV1, H1.

"Tôi chỉ giận mình cách đây hơn 2 năm, trong lần về thăm nhà, do không cẩn thận nên tôi bị ngã, bị chấn thương cột sống. Tuổi tôi đã cao, không phẫu thuật được nên đành chấp nhận số phận. Hiện tôi không đứng được, phải có người đỡ để ngồi xe lăn nên ít có điều kiện tham gia hết các hoạt động của trung tâm. Hôm nay, tôi còn ngồi nói chuyện được chứ biết đâu 1, 2 năm nữa, tôi cũng bị lẫn, chưa biết được", cụ Đính tâm sự.

Cụ Đính viết nhật ký ghi lại các hoạt động trong ngày, những điều cụ muốn nhắn nhủ với con cháu...
Cụ Đính vui vẻ bên các cháu mầm non.

"Tôi nghĩ, các con còn công việc riêng, có sinh hoạt riêng. Mình ngày càng già, có sinh hoạt riêng. Tốt hơn hết, khi tuổi cao, người già nên vào trung tâm dưỡng lão. Tôi cũng khuyên mọi người nên như thế, nếu điều kiện cho phép, bởi khi mình già, mình có thói quen ăn uống, sinh hoạt riêng của người già...

3 năm qua, chưa bao giờ tôi hối hận về quyết định của mình. Tôi coi đây như ngôi nhà cuối cùng. Tôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Tôi nghĩ hãy nên dừng lại ở đây thôi vì có những thứ muốn cũng không thể hơn được", cụ Đính trải lòng.

Việc có nên đưa người cao tuổi vào trung tâm dưỡng lão phụ thuộc suy nghĩ và hoàn cảnh của mỗi người, mỗi gia đình. Và với những người cao tuổi đang sống tại trung tâm dưỡng lão, họ và gia đình đã có sự cân nhắc, lựa chọn, làm sao để người cao tuổi được chăm sóc, an hưởng tuổi già một cách tốt nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bạn nên làm những điều này cho cha mẹ trước khi quá muộn
Bạn nên làm những điều này cho cha mẹ trước khi quá muộn

VOV.VN -Hãy yêu thương và làm tất cả mọi thứ có thể cho cha mẹ trước khi bạn không còn cơ hội để làm những điều ấy.

Bạn nên làm những điều này cho cha mẹ trước khi quá muộn

Bạn nên làm những điều này cho cha mẹ trước khi quá muộn

VOV.VN -Hãy yêu thương và làm tất cả mọi thứ có thể cho cha mẹ trước khi bạn không còn cơ hội để làm những điều ấy.

Mùa Vu Lan, làm gì để báo hiếu mẹ cha?
Mùa Vu Lan, làm gì để báo hiếu mẹ cha?

VOV.VN - Tháng 7 âm lịch, mùa Vu Lan, cũng là dịp để mỗi chúng ta sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn và làm những việc hiếu kính để cha mẹ an hưởng tuổi già.

Mùa Vu Lan, làm gì để báo hiếu mẹ cha?

Mùa Vu Lan, làm gì để báo hiếu mẹ cha?

VOV.VN - Tháng 7 âm lịch, mùa Vu Lan, cũng là dịp để mỗi chúng ta sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn và làm những việc hiếu kính để cha mẹ an hưởng tuổi già.

Cha mẹ tuyệt đối không nên làm thay con cái những việc này
Cha mẹ tuyệt đối không nên làm thay con cái những việc này

VOV.VN -Công việc của cha mẹ là giúp trẻ trưởng thành và hiểu được bài học cuộc sống từ những trải nghiệm thay vì làm hộ con mọi việc.

Cha mẹ tuyệt đối không nên làm thay con cái những việc này

Cha mẹ tuyệt đối không nên làm thay con cái những việc này

VOV.VN -Công việc của cha mẹ là giúp trẻ trưởng thành và hiểu được bài học cuộc sống từ những trải nghiệm thay vì làm hộ con mọi việc.

Cha mẹ nên dạy con những kỹ năng này ngay từ khi còn nhỏ
Cha mẹ nên dạy con những kỹ năng này ngay từ khi còn nhỏ

VOV.VN - Đừng đợi đến khi quá muộn, cha mẹ hãy bắt đầu dạy con những kỹ năng xã hội cần thiết này khi bé bước qua năm đầu đời.

Cha mẹ nên dạy con những kỹ năng này ngay từ khi còn nhỏ

Cha mẹ nên dạy con những kỹ năng này ngay từ khi còn nhỏ

VOV.VN - Đừng đợi đến khi quá muộn, cha mẹ hãy bắt đầu dạy con những kỹ năng xã hội cần thiết này khi bé bước qua năm đầu đời.