Đang triển khai 3 phương án cứu hộ 12 công nhân mắc kẹt trong hầm

VOV.VN - Một máy khoan công suất lớn cũng được huy động và đang được chuyển từ TP HCM về Lâm Đồng dự kiến sau 5 tiếng nữa sẽ tới nơi

Đến 15h ngày 17/12, lực lượng cứu hộ cứu nạn đang triển khai cùng lúc 3 phương án: Khoan cọc nhồi từ trên xuống, khoan thoát nước chống ngập và khoan cửa hầm để đặt ống sắt cho các nạn nhân thoát ra. Được biết, một máy khoan công suất lớn cũng đang được huy động và di chuyển gấp từ TP. Hồ Chí Minh lên Lâm Đồng để hỗ trợ công tác cứu hộ. Dự kiến sau 5 tiếng nữa máy sẽ được chuyển đến nơi xảy ra sự cố.

Các phương tiện phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn tiếp tục được tập kết đến hiện trường (Ảnh: Quang Sáng)

Cũng trong chiều nay, Bộ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có mặt tại hiện trường sự cố sập hầm thủy điện Đạ Dâng- Đa Chomo. Sau khi nắm thông tin tình hình cứu hộ, cứu nạn, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị các nhân viên y tế sẵn sàng túc trực 24/24 để kịp thời ứng cứu khi các nạn nhân thoát được ra ngoài và đề phòng trường hợp đội lực lượng cứu hộ có người bị thương. 

Tranh thủ thời tiết khô ráo, hửng nắng, công tác cứu hộ đang được đẩy nhanh tiến độ, thuận lợi hơn trước.

Danh sách 12 nạn nhân đang bị mắc kẹt trong hầm:

1. Phạm Viết Nam (nam), 1976, quê Nghệ An

2. Phạm Xuân Đăng (nam), 1964, quê Vĩnh Phúc

3. Đặng Thị Hồng Ngọc (nữ), 1988, quê Nghệ An

4. Phạm Viết Lành (nam), 1994, quê Nghệ An

5. Nguyễn Anh Tuấn (nam), 1991, quê Hà Tĩnh

6. Nguyễn Văn Quang (nam), 1992, quê Nghệ An

7. Hoàng Ánh Văn (nam), 1990, quê Nam Định

8. Hoàng Đình Thịnh (nam), 1996, quê Nam Định

9. Hoàng Đình Hường (nam), 1984, quê Nam Định

10. Nhữ Văn Trường (nam), 1992, quê Hà Nam

11. Nguyễn Tiến Đoàn (nam), 1989, quê Nam Định

12. Trương Tuấn Việt (nam), 1984, quê Hà Nam

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ sập hầm thủy điện: Đã nghe được tiếng nói của nạn nhân
Vụ sập hầm thủy điện: Đã nghe được tiếng nói của nạn nhân

VOV.VN - Sau khi khoan xuyên đoạn bị sập, lực lượng cứu hộ đã bơm khí vào bên trong để các nạn nhân có đủ oxy để thở.

Vụ sập hầm thủy điện: Đã nghe được tiếng nói của nạn nhân

Vụ sập hầm thủy điện: Đã nghe được tiếng nói của nạn nhân

VOV.VN - Sau khi khoan xuyên đoạn bị sập, lực lượng cứu hộ đã bơm khí vào bên trong để các nạn nhân có đủ oxy để thở.

Vụ sập hầm thủy điện: 12 công nhân đang bị lạnh do nước dâng
Vụ sập hầm thủy điện: 12 công nhân đang bị lạnh do nước dâng

VOV.VN - Sức khỏe của 12 người đang mắc kẹt vẫn bình thường, song do tiếp xúc với nước bên trong đường hầm dâng cao hơn 1 mét nên họ rất lạnh.

Vụ sập hầm thủy điện: 12 công nhân đang bị lạnh do nước dâng

Vụ sập hầm thủy điện: 12 công nhân đang bị lạnh do nước dâng

VOV.VN - Sức khỏe của 12 người đang mắc kẹt vẫn bình thường, song do tiếp xúc với nước bên trong đường hầm dâng cao hơn 1 mét nên họ rất lạnh.

Sập hầm thủy điện: Trong số công nhân mắc kẹt có một người là nữ
Sập hầm thủy điện: Trong số công nhân mắc kẹt có một người là nữ

VOV.VN -Đại diện Công ty cổ phần Sông Đà 505 cho biết, có thể số người mắc kẹt là 12, trong số này có một công nhân là nữ.  

Sập hầm thủy điện: Trong số công nhân mắc kẹt có một người là nữ

Sập hầm thủy điện: Trong số công nhân mắc kẹt có một người là nữ

VOV.VN -Đại diện Công ty cổ phần Sông Đà 505 cho biết, có thể số người mắc kẹt là 12, trong số này có một công nhân là nữ.  

Thủ tướng yêu cầu huy động mọi lực lượng cứu nạn sự cố sập hầm thuỷ điện
Thủ tướng yêu cầu huy động mọi lực lượng cứu nạn sự cố sập hầm thuỷ điện

VOV.VN - Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cứu nạn sự cố sập hầm thủy điện Đạ Dâng-Đa Chomo.

Thủ tướng yêu cầu huy động mọi lực lượng cứu nạn sự cố sập hầm thuỷ điện

Thủ tướng yêu cầu huy động mọi lực lượng cứu nạn sự cố sập hầm thuỷ điện

VOV.VN - Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cứu nạn sự cố sập hầm thủy điện Đạ Dâng-Đa Chomo.

Vụ sập hầm thủy điện: Nước trong hầm đang ngập 60 cm
Vụ sập hầm thủy điện: Nước trong hầm đang ngập 60 cm

VOV.VN - Theo phương án cứu hộ mới, lực lượng chức năng sẽ dựng đường hầm dài 35m, dùng gỗ kè hai bên vào đường hầm để ngăn đất đá sụt lở

Vụ sập hầm thủy điện: Nước trong hầm đang ngập 60 cm

Vụ sập hầm thủy điện: Nước trong hầm đang ngập 60 cm

VOV.VN - Theo phương án cứu hộ mới, lực lượng chức năng sẽ dựng đường hầm dài 35m, dùng gỗ kè hai bên vào đường hầm để ngăn đất đá sụt lở

Vụ sập hầm thủy điện: Tích cực cứu hộ trong điều kiện thời tiết xấu
Vụ sập hầm thủy điện: Tích cực cứu hộ trong điều kiện thời tiết xấu

VOV.VN - Hiện lực lượng cứu nạn vẫn đang tiếp tục khoan và gia cố chống đỡ đường hầm, không để tái diễn tình trạng sập.

Vụ sập hầm thủy điện: Tích cực cứu hộ trong điều kiện thời tiết xấu

Vụ sập hầm thủy điện: Tích cực cứu hộ trong điều kiện thời tiết xấu

VOV.VN - Hiện lực lượng cứu nạn vẫn đang tiếp tục khoan và gia cố chống đỡ đường hầm, không để tái diễn tình trạng sập.

Sập hầm thủy điện: Cơ hội sống sót của các nạn nhân rất cao
Sập hầm thủy điện: Cơ hội sống sót của các nạn nhân rất cao

VOV.VN -Chiều tối nay, sau gần 12 giờ hầm sập, lực lượng cứu hộ đã liên lạc được với 12 công nhân bị kẹt lại trong vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng.

Sập hầm thủy điện: Cơ hội sống sót của các nạn nhân rất cao

Sập hầm thủy điện: Cơ hội sống sót của các nạn nhân rất cao

VOV.VN -Chiều tối nay, sau gần 12 giờ hầm sập, lực lượng cứu hộ đã liên lạc được với 12 công nhân bị kẹt lại trong vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng.

Chạy đua với nước dâng, khẩn trương khoan, hút nước cứu người bị nạn
Chạy đua với nước dâng, khẩn trương khoan, hút nước cứu người bị nạn

VOV.VN - Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho rằng, tình hình hiện nay rất cấp bách do nước bên trong đường hầm ngày càng dâng lên, đã lên đến hơn 1m.

Chạy đua với nước dâng, khẩn trương khoan, hút nước cứu người bị nạn

Chạy đua với nước dâng, khẩn trương khoan, hút nước cứu người bị nạn

VOV.VN - Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho rằng, tình hình hiện nay rất cấp bách do nước bên trong đường hầm ngày càng dâng lên, đã lên đến hơn 1m.