Vụ sập hầm thủy điện: Nước trong hầm đang ngập 60 cm

VOV.VN - Theo phương án cứu hộ mới, lực lượng chức năng sẽ dựng đường hầm dài 35m, dùng gỗ kè hai bên vào đường hầm để ngăn đất đá sụt lở

Khoảng 9h ngày 17/12, ông Lê Việt Quang - Giám đốc Công ty Nhôm Lâm Đồng, người vừa vào bên trong đường hầm thị sát trở ra, cho biết, thực hiện theo phương án cứu hộ mới dựng đường hầm dài 35m, dùng gỗ kè hai bên đường vào đường hầm là phương án tối ưu. Với tốc độ làm việc không ngừng nghỉ phải mất khoảng 2 ngày mới có thể hoàn thành đường hầm vì bên trong đất sụt lở nhiều.

Cưa các đoạn gỗ để đưa vào gia cố đường hầm (Ảnh: Quang Sáng)
Ông Quang cũng cho biết, qua đường ống đã khoan được, cháo, sữa và oxy liên tục được đưa vào cho các nạn nhân bên trong. Hiện tại mực nước bên trong khu vực các công nhân bị kẹt đang ngập khoảng 60cm.

Ông Nguyễn Xuân Tiến (người cầm bộ đàm) có mặt tại hiện trường và chỉ đạo triển khai
các phương án cứu hộ, cứu nạn (Ảnh: báo Lâm Đồng)
Khoảng 9h30’ ngày 17/12 ông Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã có mặt tại hiện trường cứu hộ cứu nạn 12 công nhân bị kẹt trong hầm. Ông Nguyễn Xuân Tiến biểu dương và khích lệ tinh thần của các lực lượng tham gia cứu hộ đã làm việc không ngừng nghỉ suốt hơn 1 ngày qua vì những người đang mắc kẹt bên trong. Ông Tiến yêu cầu lực lượng chức năng cần khẩn trương huy động mọi lực lượng, phương tiện cần thiết để hỗ trợ công tác cứu trợ và nhanh chóng đưa 12 công nhân ra ngoài./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sập hầm thủy điện Đạ Dâng: Sáng nay triển khai phương án cứu hộ mới
Sập hầm thủy điện Đạ Dâng: Sáng nay triển khai phương án cứu hộ mới

VOV.VN - Rạng sáng nay, theo yêu cầu của  lực lượng cứu hộ cứu nạn, hơn 30m3 gỗ đã được chuyển vào hầm để thực hiện phương án dựng hầm nhỏ hình chữ A

Sập hầm thủy điện Đạ Dâng: Sáng nay triển khai phương án cứu hộ mới

Sập hầm thủy điện Đạ Dâng: Sáng nay triển khai phương án cứu hộ mới

VOV.VN - Rạng sáng nay, theo yêu cầu của  lực lượng cứu hộ cứu nạn, hơn 30m3 gỗ đã được chuyển vào hầm để thực hiện phương án dựng hầm nhỏ hình chữ A

Sập hầm thủy điện: Cơ hội sống sót của các nạn nhân rất cao
Sập hầm thủy điện: Cơ hội sống sót của các nạn nhân rất cao

VOV.VN -Chiều tối nay, sau gần 12 giờ hầm sập, lực lượng cứu hộ đã liên lạc được với 12 công nhân bị kẹt lại trong vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng.

Sập hầm thủy điện: Cơ hội sống sót của các nạn nhân rất cao

Sập hầm thủy điện: Cơ hội sống sót của các nạn nhân rất cao

VOV.VN -Chiều tối nay, sau gần 12 giờ hầm sập, lực lượng cứu hộ đã liên lạc được với 12 công nhân bị kẹt lại trong vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng.

Vụ sập hầm thủy điện: Đã nghe được tiếng nói của nạn nhân
Vụ sập hầm thủy điện: Đã nghe được tiếng nói của nạn nhân

VOV.VN - Sau khi khoan xuyên đoạn bị sập, lực lượng cứu hộ đã bơm khí vào bên trong để các nạn nhân có đủ oxy để thở.

Vụ sập hầm thủy điện: Đã nghe được tiếng nói của nạn nhân

Vụ sập hầm thủy điện: Đã nghe được tiếng nói của nạn nhân

VOV.VN - Sau khi khoan xuyên đoạn bị sập, lực lượng cứu hộ đã bơm khí vào bên trong để các nạn nhân có đủ oxy để thở.

Vụ sập hầm thủy điện: Tích cực cứu hộ trong điều kiện thời tiết xấu
Vụ sập hầm thủy điện: Tích cực cứu hộ trong điều kiện thời tiết xấu

VOV.VN - Hiện lực lượng cứu nạn vẫn đang tiếp tục khoan và gia cố chống đỡ đường hầm, không để tái diễn tình trạng sập.

Vụ sập hầm thủy điện: Tích cực cứu hộ trong điều kiện thời tiết xấu

Vụ sập hầm thủy điện: Tích cực cứu hộ trong điều kiện thời tiết xấu

VOV.VN - Hiện lực lượng cứu nạn vẫn đang tiếp tục khoan và gia cố chống đỡ đường hầm, không để tái diễn tình trạng sập.