Triều Tiên đánh giá Hàn Quốc là “quốc gia thù địch nhất”

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đánh giá mối quan hệ với Hàn Quốc xấu đặc biệt nghiêm trọng. Triều Tiên đã đưa Hàn Quốc vào danh sách "quốc gia thù địch nhất".

Truyền thông quốc tế dẫn nguồn từ hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên ngày 10/1 cho biết, phát biểu tại cuộc thị sát các nhà máy quân nhu quan trọng vào ngày 8 và 9/1 vừa qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho rằng Hàn Quốc quyết tâm đối đầu với Triều Tiên, do đó, Hàn Quốc giờ đây phải được xem là “quốc gia thù địch nhất” đối với nước này.

Ông Kim đánh giá sự xấu đi trong quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc là “giai đoạn mới của sự thay đổi”, nhấn mạnh sẽ không đơn phương sử dụng vũ lực trên bán đảo Triều Tiên nhưng không loại trừ nguy cơ chiến tranh.

Ông cáo buộc Hàn Quốc gây ra căng thẳng, đồng thời cảnh báo nếu Hàn Quốc sử dụng vũ lực hoặc đe dọa chủ quyền và an ninh của Triều Tiên, nước này sẽ dùng mọi biện pháp để chống lại.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin từ các nhà phân tích cho rằng việc ông Kim Jong-un xác định Hàn Quốc là “kẻ thù chính” là rất hiếm. Trước đó ông này tuyên bố kẻ thù chính của Triều Tiên là chính cuộc chiến chứ không phải là quốc gia hay lực lượng cụ thể.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên ngày 1/1 đưa tin, tại cuộc gặp mặt những người đứng đầu các lực lượng liên hiệp của Quân đội Nhân dân Triều Tiên vào ngày cuối năm 2023, ông Kim Jong-un đánh giá, trước những hành động mang tính chất thù địch bên ngoài, nguy cơ đối đầu vũ trang trên bán đảo Triều Tiên bất cứ lúc nào cũng trở thành hiện thực và Triều Tiên phải “chuẩn bị” để tự bảo vệ.

Trước đó, tại phiên họp toàn thể lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa 8 ngày 30/12 năm ngoái, ông này đã xem mối quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc là “mối quan hệ thù địch giữa hai nước”, quy trách nhiệm về căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên cho Hàn Quốc và Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên đe dọa tấn công quân sự đáp trả mọi khiêu khích
Triều Tiên đe dọa tấn công quân sự đáp trả mọi khiêu khích

VOV.VN - Triều Tiên sẽ tiến hành một cuộc tấn công quân sự ngay lập tức để đáp trả bất kỳ hành động khiêu khích nào - đây là tuyên bố của bà Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong Un đưa ra ngày hôm qua.

Triều Tiên đe dọa tấn công quân sự đáp trả mọi khiêu khích

Triều Tiên đe dọa tấn công quân sự đáp trả mọi khiêu khích

VOV.VN - Triều Tiên sẽ tiến hành một cuộc tấn công quân sự ngay lập tức để đáp trả bất kỳ hành động khiêu khích nào - đây là tuyên bố của bà Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong Un đưa ra ngày hôm qua.

Triều Tiên bắn 200 quả đạn pháo, Hàn Quốc lập tức tập trận bắn đạn thật
Triều Tiên bắn 200 quả đạn pháo, Hàn Quốc lập tức tập trận bắn đạn thật

VOV.VN - Triều Tiên hôm nay (5/1) bắn khoảng 200 đạn pháo ra vùng biển phía Tây của nước này. Đáp trả, Hàn Quốc cũng ngay lập tức tập trận bắn đạn thật tại đảo biên giới Yeonpyeong. Đây là những diễn biến mới nhất trong mối quan hệ liên Triều, khiến tình hình trên Bán đảo Triều Tiên đặc biệt căng thẳng.

Triều Tiên bắn 200 quả đạn pháo, Hàn Quốc lập tức tập trận bắn đạn thật

Triều Tiên bắn 200 quả đạn pháo, Hàn Quốc lập tức tập trận bắn đạn thật

VOV.VN - Triều Tiên hôm nay (5/1) bắn khoảng 200 đạn pháo ra vùng biển phía Tây của nước này. Đáp trả, Hàn Quốc cũng ngay lập tức tập trận bắn đạn thật tại đảo biên giới Yeonpyeong. Đây là những diễn biến mới nhất trong mối quan hệ liên Triều, khiến tình hình trên Bán đảo Triều Tiên đặc biệt căng thẳng.

Hàn Quốc yêu cầu sơ tán công dân sau khi Triều Tiên bắn hơn 200 quả đạn pháo
Hàn Quốc yêu cầu sơ tán công dân sau khi Triều Tiên bắn hơn 200 quả đạn pháo

VOV.VN - Hàn Quốc ngày 5/1 đã yêu cầu người dân tại đảo Yeonpyeong gần biên giới với Triều Tiên sơ tán do một “tình huống không xác định” sau khi quân đội nước này cho biết Bình Nhưỡng đã bắn hơn 200 quả đạn pháo xuống biển.

Hàn Quốc yêu cầu sơ tán công dân sau khi Triều Tiên bắn hơn 200 quả đạn pháo

Hàn Quốc yêu cầu sơ tán công dân sau khi Triều Tiên bắn hơn 200 quả đạn pháo

VOV.VN - Hàn Quốc ngày 5/1 đã yêu cầu người dân tại đảo Yeonpyeong gần biên giới với Triều Tiên sơ tán do một “tình huống không xác định” sau khi quân đội nước này cho biết Bình Nhưỡng đã bắn hơn 200 quả đạn pháo xuống biển.