Hàn Quốc yêu cầu sơ tán công dân sau khi Triều Tiên bắn hơn 200 quả đạn pháo

VOV.VN - Hàn Quốc ngày 5/1 đã yêu cầu người dân tại đảo Yeonpyeong gần biên giới với Triều Tiên sơ tán do một “tình huống không xác định” sau khi quân đội nước này cho biết Bình Nhưỡng đã bắn hơn 200 quả đạn pháo xuống biển.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc không xác nhận liệu mệnh lệnh được đưa ra là do vụ bắn đạn pháo của Triều Tiên hay do các cuộc diễn tập đáp trả của phía Hàn Quốc. Theo chính quyền địa phương, lệnh sơ tán ở Yeonpyeong được quân đội đưa ra vào lúc 12h02, và được đưa ra lần nữa vào lúc 12h30 (giờ Hàn Quốc). Các quan chức địa phương tại Yeonpyeong nói với AFP rằng lệnh này là "biện pháp phòng ngừa".

Theo quân đội Hàn Quốc, vụ bắn pháo của Triều Tiên không gây thiệt hại cho các cơ sở dân sự hoặc quân sự ở miền Nam nước này. Những quả đạn pháo từ phía Triều Tiên được cho đã rơi xuống khu vực phía Bắc của Dải ranh giới phía bắc (NLL), đường ranh giới trên biển giữa hai miền Triều Tiên.

Người phát ngôn của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Lee Sung-jun cho biết: “Đây là hành động khiêu khích làm leo thang căng thẳng và đe dọa hòa bình trên bán đảo Triều Tiên”. Quân đội Hàn Quốc đã phối hợp với Mỹ theo dõi các động thái của Triều Tiên dọc theo bờ biển của nước này.

Đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc nằm ở Hoàng Hải, cách Seoul khoảng 120km về phía Tây và cách bờ biển tỉnh Hwanghae, Triều Tiên 12km về phía Nam. Nơi đây có hơn 2.000 người dân và có quân đội đồn trú.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc và Mỹ tập trận chung gần biên giới Triều Tiên
Hàn Quốc và Mỹ tập trận chung gần biên giới Triều Tiên

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành các cuộc tập trận chung gần biên giới với Triều Tiên, trong hơn một tuần qua, bắt đầu từ ngày 29/12/2023 và kết thúc vào ngày 4/1.

Hàn Quốc và Mỹ tập trận chung gần biên giới Triều Tiên

Hàn Quốc và Mỹ tập trận chung gần biên giới Triều Tiên

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành các cuộc tập trận chung gần biên giới với Triều Tiên, trong hơn một tuần qua, bắt đầu từ ngày 29/12/2023 và kết thúc vào ngày 4/1.

Hàn Quốc cấm vận thêm 8 cá nhân Triều Tiên liên quan đến phát triển vũ khí
Hàn Quốc cấm vận thêm 8 cá nhân Triều Tiên liên quan đến phát triển vũ khí

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm 27/12 thông báo bổ sung 8 cá nhân Triều Tiên vào danh sách chịu lệnh cấm vận của nước này liên quan tới chương trình phát triển vũ khí của Triều Tiên. Quyết định là nhằm đáp trả việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hôm 18/12. 

Hàn Quốc cấm vận thêm 8 cá nhân Triều Tiên liên quan đến phát triển vũ khí

Hàn Quốc cấm vận thêm 8 cá nhân Triều Tiên liên quan đến phát triển vũ khí

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm 27/12 thông báo bổ sung 8 cá nhân Triều Tiên vào danh sách chịu lệnh cấm vận của nước này liên quan tới chương trình phát triển vũ khí của Triều Tiên. Quyết định là nhằm đáp trả việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hôm 18/12. 

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc thảo luận vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên
Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc thảo luận vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 19/12, đại diện của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã có cuộc điện đàm ba bên để thảo luận vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên.

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc thảo luận vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc thảo luận vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 19/12, đại diện của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã có cuộc điện đàm ba bên để thảo luận vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên.

Tàu ngầm hạt nhân Mỹ tới Hàn Quốc, Triều Tiên phóng tên lửa
Tàu ngầm hạt nhân Mỹ tới Hàn Quốc, Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - Hàn Quốc và Nhật Bản xác nhận, đêm 17/12, Triều Tiên đã phóng 1 quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn hướng về phía vùng biển phía Đông nước này.

Tàu ngầm hạt nhân Mỹ tới Hàn Quốc, Triều Tiên phóng tên lửa

Tàu ngầm hạt nhân Mỹ tới Hàn Quốc, Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - Hàn Quốc và Nhật Bản xác nhận, đêm 17/12, Triều Tiên đã phóng 1 quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn hướng về phía vùng biển phía Đông nước này.

Triều Tiên ra lệnh quân đội sẵn sàng chiến đấu, Hàn Quốc áp thêm trừng phạt
Triều Tiên ra lệnh quân đội sẵn sàng chiến đấu, Hàn Quốc áp thêm trừng phạt

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm qua (30/11) đã tới thăm lực lượng không quân nước này và yêu cầu quân đội sẵn sàng chiến đấu để đáp trả bất kỳ hành động khiêu khích nào của kẻ thù.

Triều Tiên ra lệnh quân đội sẵn sàng chiến đấu, Hàn Quốc áp thêm trừng phạt

Triều Tiên ra lệnh quân đội sẵn sàng chiến đấu, Hàn Quốc áp thêm trừng phạt

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm qua (30/11) đã tới thăm lực lượng không quân nước này và yêu cầu quân đội sẵn sàng chiến đấu để đáp trả bất kỳ hành động khiêu khích nào của kẻ thù.