Nghệ An: Bé gái tử vong bất thường ở trường mầm non

VOV.VN -Đến bữa ăn trưa bé Phương Anh được phát hiện nằm bất tỉnh ở sân trường, dù được cấp cứu nhưng cháu đã tử vong sau đó.

Chiều 19/1, ông Đặng Văn Hóa – Trưởng phòng GD - ĐT huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết: Trên địa bàn huyện đã xảy ra một vụ trẻ tử vong đáng tiếc tại trường mầm non.

Sự việc xảy ra vào sáng 19/1, tại trường mầm non xã Thanh An, huyện Thanh Chương (Nghệ An). Cháu bé không may tử vong được xác định là Nguyễn Hà Phương Anh (2 năm 7 tháng tuổi) con của chị Nguyễn Thị Nhung (SN 1989) trú tại xóm 12, xã Thanh An.

 

  Cái chết bất thường của con gái khiến chị Nhung đau đớn tột cùng. Chị không còn đủ sức gượng dậy khỏi giường

Theo đó, vào khoảng 10h 30, đến giờ ăn trưa, cháu Phương Anh ra sân chơi cùng các bạn trong lớp. Một lúc sau khi cô giáo gọi thì không thấy Phương Anh trả lời. Các cô giáo đi ra ngoài tìm thì phát hiện Phương Anh đang nằm bất tỉnh ở sân trường, gần chân cầu trượt.

Lập tức bé gái được cán bộ y tế tiến hành cấp cứu nhưng sau đó cháu đã tử vong.

Cô Võ Thị Yến, Hiệu trưởng trường mầm non bán trú xã Thanh An cho biết: “Cháu Phương Anh hiện đang học lớp mẫu giáo. Từ đầu giờ học cháu vẫn vui vẻ và chơi bình thường cùng các bạn. Nhưng đến giờ ăn trưa không thấy cháu nên các cô đi tìm thì phát hiện cháu đã nằm bất tỉnh ở gần khu vực vui chơi. Khi tiến hành cấp cứu thì cháu đã tắt thở”.

Ngay sau khi sự việc xảy ra nhà trường đã điện báo cho gia đình đồng thời báo cáo chính quyền địa phương cùng lãnh đạo phòng giáo dục huyện Thanh Chương. Nhận được tin báo Công an huyện Thanh Chương cùng Trung tâm pháp y tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong của bé gái.

Trong nỗi đau quá lớn, ông Nguyễn Danh Hóa (ông ngoại bé gái) nấc nghẹn: “Lúc sáng tôi chở cháu đến trường, cháu vẫn ngoan và tươi cười. Đến khoảng gần 11h khi gia đình đang ăn cơm thì nhận được điện thoại của nhà trường báo cháu lên cơn co giật. Liền sau đó lại báo cháu đã tử vong”.

Hiện vẫn chưa có kết luận cuối cùng về nguyên nhân dẫn đến việc bé Phương Anh tử vong bất thường. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người đàn ông tử vong bất thường trong mùng
Người đàn ông tử vong bất thường trong mùng

Kết quả điều tra cho thấy, phía sau đầu nạn nhân có một vết thương gây chấn thương sọ não dẫn đến tử vong

Người đàn ông tử vong bất thường trong mùng

Người đàn ông tử vong bất thường trong mùng

Kết quả điều tra cho thấy, phía sau đầu nạn nhân có một vết thương gây chấn thương sọ não dẫn đến tử vong

Nam thanh niên tử vong bất thường dưới ruộng
Nam thanh niên tử vong bất thường dưới ruộng

VOV.VN -Nhiều nghi vấn có thể nam thanh niên này đã bị người khác sát hại trong đêm và đưa ra ruộng để phi tang.

Nam thanh niên tử vong bất thường dưới ruộng

Nam thanh niên tử vong bất thường dưới ruộng

VOV.VN -Nhiều nghi vấn có thể nam thanh niên này đã bị người khác sát hại trong đêm và đưa ra ruộng để phi tang.

Bé gái tử vong bất thường sau khi chào đời trong phòng sinh
Bé gái tử vong bất thường sau khi chào đời trong phòng sinh

VOV.VN - Trước khi sinh, các bác sĩ đều cho biết, sức khỏe thai nhi và sản phụ đều khỏe mạnh. Nhưng sau khi sinh, cơ thể bé gái tím tái và tử vong ngay sau đó.

Bé gái tử vong bất thường sau khi chào đời trong phòng sinh

Bé gái tử vong bất thường sau khi chào đời trong phòng sinh

VOV.VN - Trước khi sinh, các bác sĩ đều cho biết, sức khỏe thai nhi và sản phụ đều khỏe mạnh. Nhưng sau khi sinh, cơ thể bé gái tím tái và tử vong ngay sau đó.

Tử vong bất thường sau khi được truyền nước và tiêm
Tử vong bất thường sau khi được truyền nước và tiêm

Sau khi được y tá tại Phòng khám tư truyền 2 chai nước, ông Thành đã bị hôn mê và tử vong tại bệnh viện.

Tử vong bất thường sau khi được truyền nước và tiêm

Tử vong bất thường sau khi được truyền nước và tiêm

Sau khi được y tá tại Phòng khám tư truyền 2 chai nước, ông Thành đã bị hôn mê và tử vong tại bệnh viện.

Sở Y tế Hà Nội báo cáo khẩn vụ  bé gái 10 tuổi tử vong bất thường
Sở Y tế Hà Nội báo cáo khẩn vụ bé gái 10 tuổi tử vong bất thường

Chiều 21/10, Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản khẩn gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội báo về trường hợp người bệnh tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai.

Sở Y tế Hà Nội báo cáo khẩn vụ  bé gái 10 tuổi tử vong bất thường

Sở Y tế Hà Nội báo cáo khẩn vụ bé gái 10 tuổi tử vong bất thường

Chiều 21/10, Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản khẩn gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội báo về trường hợp người bệnh tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai.

Sản phụ tử vong bất thường, hàng trăm người bao vây bệnh viện
Sản phụ tử vong bất thường, hàng trăm người bao vây bệnh viện

Chiều 26.11, hàng trăm người bao vây Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình, yêu cầu giải thích về cái chết của sản phụ Ninh Thị Duyên (39 tuổi, trú tại phố Hưng Phúc, phường Ninh Sơn, TP.Ninh Bình).

Sản phụ tử vong bất thường, hàng trăm người bao vây bệnh viện

Sản phụ tử vong bất thường, hàng trăm người bao vây bệnh viện

Chiều 26.11, hàng trăm người bao vây Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình, yêu cầu giải thích về cái chết của sản phụ Ninh Thị Duyên (39 tuổi, trú tại phố Hưng Phúc, phường Ninh Sơn, TP.Ninh Bình).

Bé 2 tuổi tử vong bất thường sau khi nhập viện
Bé 2 tuổi tử vong bất thường sau khi nhập viện

Công an TX.Đồng Xoài (Bình Phước) đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nhưng vẫn chưa có kết quả chính thức.

Bé 2 tuổi tử vong bất thường sau khi nhập viện

Bé 2 tuổi tử vong bất thường sau khi nhập viện

Công an TX.Đồng Xoài (Bình Phước) đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nhưng vẫn chưa có kết quả chính thức.

Một học sinh lớp 6 tử vong bất thường
Một học sinh lớp 6 tử vong bất thường

Một nữ sinh Trường THCS Phan Bội Châu (quận Tân Phú, TP HCM) ngất xỉu, rồitử vong không lâu sau khi bị cô giáo dùng thước kẻ đánh bốn cái vào mông.

Một học sinh lớp 6 tử vong bất thường

Một học sinh lớp 6 tử vong bất thường

Một nữ sinh Trường THCS Phan Bội Châu (quận Tân Phú, TP HCM) ngất xỉu, rồitử vong không lâu sau khi bị cô giáo dùng thước kẻ đánh bốn cái vào mông.

Một học sinh lớp 6 tử vong bất thường: Bác sĩ nói gì?
Một học sinh lớp 6 tử vong bất thường: Bác sĩ nói gì?

VOV.VN -Theo bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1, tiền sử bệnh động kinh của nữ sinh này khó có thể là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc trẻ tử vong.

Một học sinh lớp 6 tử vong bất thường: Bác sĩ nói gì?

Một học sinh lớp 6 tử vong bất thường: Bác sĩ nói gì?

VOV.VN -Theo bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1, tiền sử bệnh động kinh của nữ sinh này khó có thể là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc trẻ tử vong.