Quảng Nam: Tập trung ứng cứu người bị nạn trên đường làm nhiệm vụ

VOV.VN -Trong đêm tối, dù điều kiện thời tiết miền núi không thuận lợi, nhưng các chiến sĩ biên phòng cùng lực lượng địa phương đã tích cực ứng cứu.

Đêm qua, tại huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 5 người chết. Suốt đêm hôm qua và rạng sáng nay (17/12), Đồn Biên phòng 661-Đăk Pre, Bộ Đội biên phòng tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng các lực lượng dân quân, công an xã Đăk Pre, huyện Nam Giang ứng cứu người bị tai nạn.

Bệnh viện Quân y 17, thành phố Đà Nẵng- nơi các nạn nhân bị thương đang được cấp cứu 

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17h chiều 16/12. Xe ôtô mang BKS QH-5967 của Trung đoàn 83, Quân chủng Hải quân chở công nhân thi công tuyến đường tuần tra biên giới Việt- Lào trở về lại lán trại thì gặp tai nạn. Lúc này, xe chạy trên tuyến tuần tra biên giới ra Quốc lộ 40B, khi đến khu vực thôn Năm Sáu B của xã Đăk Pre, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, cách lán trại khoảng 500m thì mất lái, lao xuống vực sâu trên 40 mét. Hậu quả vụ tai nạn làm 3 người chết tại chỗ, 2 người chết trên đường đi cấp cứu, tài xế bị thương. Theo thông tin ban đầu, trên xe có 9 người.

Trong đêm tối, dù điều kiện thời tiết miền núi không thuận lợi, đường sá đi lại khó khăn, địa điểm xảy ra tai nạn xa nhà dân nhưng các chiến sĩ biên phòng cùng các lực lượng của địa phương đã tích cực ứng cứu. Đến rạng sáng nay, 4 người bị thương được đưa về Bệnh viện Quân y 17, thành phố Đà Nẵng chữa trị.

Đại tá Nguyễn Văn An, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết: “Mặc dù trời tối, cán bộ chiến sĩ của đơn vị cùng các lực lượng cứu hộ đã có nhiều cố gắng cứu hộ, đồng thời thông tin trực tiếp tới Bộ Chỉ huy, huy động tất cả các lực lượng, trong đó có cả công an giao thông của tỉnh cũng như đội điều tra hình sự Khu vực Đà Nẵng tiếp cận hiện trường vụ tai nạn. Tổ điều tra hình sự cũng như Công an Giao thông tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường để tiếp tục xử lý”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khẩn trương cấp cứu nạn nhân vụ tai nạn nghiêm trọng ở Quảng Ninh
Khẩn trương cấp cứu nạn nhân vụ tai nạn nghiêm trọng ở Quảng Ninh

VOV.VN -Hiện Bệnh viện tỉnh đã cử các bác sĩ xuống tuyến dưới để hỗ trợ mổ những ca bị nặng.

Khẩn trương cấp cứu nạn nhân vụ tai nạn nghiêm trọng ở Quảng Ninh

Khẩn trương cấp cứu nạn nhân vụ tai nạn nghiêm trọng ở Quảng Ninh

VOV.VN -Hiện Bệnh viện tỉnh đã cử các bác sĩ xuống tuyến dưới để hỗ trợ mổ những ca bị nặng.

Sập hầm thủy điện Đạ Dâng: Sáng nay triển khai phương án cứu hộ mới
Sập hầm thủy điện Đạ Dâng: Sáng nay triển khai phương án cứu hộ mới

VOV.VN - Rạng sáng nay, theo yêu cầu của  lực lượng cứu hộ cứu nạn, hơn 30m3 gỗ đã được chuyển vào hầm để thực hiện phương án dựng hầm nhỏ hình chữ A

Sập hầm thủy điện Đạ Dâng: Sáng nay triển khai phương án cứu hộ mới

Sập hầm thủy điện Đạ Dâng: Sáng nay triển khai phương án cứu hộ mới

VOV.VN - Rạng sáng nay, theo yêu cầu của  lực lượng cứu hộ cứu nạn, hơn 30m3 gỗ đã được chuyển vào hầm để thực hiện phương án dựng hầm nhỏ hình chữ A

Vụ TNGT ở Tiên Yên do tài xế container không làm chủ tốc độ
Vụ TNGT ở Tiên Yên do tài xế container không làm chủ tốc độ

VOV.VN - Sau tai nạn, tài xế xe container đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành truy bắt đối tượng

Vụ TNGT ở Tiên Yên do tài xế container không làm chủ tốc độ

Vụ TNGT ở Tiên Yên do tài xế container không làm chủ tốc độ

VOV.VN - Sau tai nạn, tài xế xe container đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành truy bắt đối tượng

Sập hầm thủy điện: Trong số công nhân mắc kẹt có một người là nữ
Sập hầm thủy điện: Trong số công nhân mắc kẹt có một người là nữ

VOV.VN -Đại diện Công ty cổ phần Sông Đà 505 cho biết, có thể số người mắc kẹt là 12, trong số này có một công nhân là nữ.  

Sập hầm thủy điện: Trong số công nhân mắc kẹt có một người là nữ

Sập hầm thủy điện: Trong số công nhân mắc kẹt có một người là nữ

VOV.VN -Đại diện Công ty cổ phần Sông Đà 505 cho biết, có thể số người mắc kẹt là 12, trong số này có một công nhân là nữ.  

Thủ tướng yêu cầu huy động mọi lực lượng cứu nạn sự cố sập hầm thuỷ điện
Thủ tướng yêu cầu huy động mọi lực lượng cứu nạn sự cố sập hầm thuỷ điện

VOV.VN - Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cứu nạn sự cố sập hầm thủy điện Đạ Dâng-Đa Chomo.

Thủ tướng yêu cầu huy động mọi lực lượng cứu nạn sự cố sập hầm thuỷ điện

Thủ tướng yêu cầu huy động mọi lực lượng cứu nạn sự cố sập hầm thuỷ điện

VOV.VN - Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cứu nạn sự cố sập hầm thủy điện Đạ Dâng-Đa Chomo.

Vụ sập hầm thủy điện: Nước trong hầm đang ngập 60 cm
Vụ sập hầm thủy điện: Nước trong hầm đang ngập 60 cm

VOV.VN - Theo phương án cứu hộ mới, lực lượng chức năng sẽ dựng đường hầm dài 35m, dùng gỗ kè hai bên vào đường hầm để ngăn đất đá sụt lở

Vụ sập hầm thủy điện: Nước trong hầm đang ngập 60 cm

Vụ sập hầm thủy điện: Nước trong hầm đang ngập 60 cm

VOV.VN - Theo phương án cứu hộ mới, lực lượng chức năng sẽ dựng đường hầm dài 35m, dùng gỗ kè hai bên vào đường hầm để ngăn đất đá sụt lở

Vụ sập hầm thủy điện: Tích cực cứu hộ trong điều kiện thời tiết xấu
Vụ sập hầm thủy điện: Tích cực cứu hộ trong điều kiện thời tiết xấu

VOV.VN - Hiện lực lượng cứu nạn vẫn đang tiếp tục khoan và gia cố chống đỡ đường hầm, không để tái diễn tình trạng sập.

Vụ sập hầm thủy điện: Tích cực cứu hộ trong điều kiện thời tiết xấu

Vụ sập hầm thủy điện: Tích cực cứu hộ trong điều kiện thời tiết xấu

VOV.VN - Hiện lực lượng cứu nạn vẫn đang tiếp tục khoan và gia cố chống đỡ đường hầm, không để tái diễn tình trạng sập.

Vụ TNGT nghiêm trọng ở Tiên Yên: cả 2 xe đều tắt giám sát hành trình
Vụ TNGT nghiêm trọng ở Tiên Yên: cả 2 xe đều tắt giám sát hành trình

VOV.VN - Theo báo cáo của Cục Đăng kiểm, xe khách tắt thiết bị GSHT vào 11h10’, xe đầu kéo tắt vào 10h44’, tai nạn xảy ra vào 12h20’.

Vụ TNGT nghiêm trọng ở Tiên Yên: cả 2 xe đều tắt giám sát hành trình

Vụ TNGT nghiêm trọng ở Tiên Yên: cả 2 xe đều tắt giám sát hành trình

VOV.VN - Theo báo cáo của Cục Đăng kiểm, xe khách tắt thiết bị GSHT vào 11h10’, xe đầu kéo tắt vào 10h44’, tai nạn xảy ra vào 12h20’.

Xe chở quân nhân rơi xuống vực, 5 người thiệt mạng
Xe chở quân nhân rơi xuống vực, 5 người thiệt mạng

Chiếc xe đang chở công nhân làm công trình tuyến đường tuần tra biên giới đang trên đường trở về lán trại thì bị mất lái, lao xuống vực sâu hơn 10m

Xe chở quân nhân rơi xuống vực, 5 người thiệt mạng

Xe chở quân nhân rơi xuống vực, 5 người thiệt mạng

Chiếc xe đang chở công nhân làm công trình tuyến đường tuần tra biên giới đang trên đường trở về lán trại thì bị mất lái, lao xuống vực sâu hơn 10m