Sở KH-CN Tiền Giang lên tiếng về nguyên nhân thiệt hại mùa nấm

VOV.VN -Lãnh đạo Sở cho rằng một số cơ sở, hộ dân sản xuất nấm không đạt kết quả là do các cơ sở này tự ý làm bịt phôi chưa đạt yêu cầu về kỹ thuật.

Liên quan đến khiếu nại của một số cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh nấm ở các tỉnh Tiền Giang, Long An, Bến Tre cho rằng về thất thu mùa nấm là do meo giống bán ra của Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ (thuộc Sở Khoa học Công nghệ Tiền Giang) kém chất lượng, ông Nguyễn Hoàng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Tiền Giang khẳng định thông tin trên là không có cơ sở. Nguyên nhân là do phía trong quá trình sản xuất nấm, người dân không đảm bảo các yếu tố kỹ thuật.


Theo khảo nghiệm của Trung tâm này cho thấy, một số  cơ sở, hộ dân sản xuất nấm không đạt kết quả là do các cơ sở này tự ý làm bịt phôi chưa đạt yêu cầu về kỹ thuật. Cụ thể phôi không ra nấm (phôi hư) do nhiều nguyên nhân: nguyên liệu không tốt, phụ gia bổ sung không đạt yêu cầu, hấp chưa tiệt trùng, sai trong kỹ thuật cấy giống...

Thời gian qua, Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ đều có ký hợp đồng kinh tế với  các  cơ sở, nông dân trồng nấm và hỗ trợ khách hàng từ A-Z như: cung cấp giống nấm, bịch phôi và kỹ thuật trồng nấm thậm chí bao tiêu sản phẩm. Song gần đây, nhu cầu meo giống để trồng nấm ở vùng ĐBSCL rất lớn, Trung tâm không thể đáp ứng, nhiều hộ tự ý chia sẻ nguồn meo giống nơi khác và tự ý sản xuất bịch phôi... nên dễ xảy ra rủi ro.

Ông Nguyễn Tuấn Phong, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ Tiền Giang cho rằng, trong sản xuất nấm thì meo giống chỉ quyết định sự thành công khoảng 20%, còn lại là các yếu tố khác. Do đó, các hộ dân  mua meo giống của Trung tâm rồi về tự mua hoặc làm bịch phôi khác thì dễ bị thất bại. Tuy sự cố trên là do lỗi từ phía các khách hành nhưng phía Trung tâm sẽ hỗ trợ một phần kinh phí cho những hộ bị thiệt hại, chia sẻ khó khăn để mua lại meo giống phục hồi sản xuất. Dự kiến số tiền Trung tâm hỗ trợ cho các hộ trồng nấm bị thiệt hại khoảng 70 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

5 người nhập viện do ăn nấm rừng
5 người nhập viện do ăn nấm rừng

VOV.VN - Trung tâm chống độc, BV Bạch Mai vừa tiếp nhận 5 bệnh nhân bị ngộ độc nấm tán trắng được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên.

5 người nhập viện do ăn nấm rừng

5 người nhập viện do ăn nấm rừng

VOV.VN - Trung tâm chống độc, BV Bạch Mai vừa tiếp nhận 5 bệnh nhân bị ngộ độc nấm tán trắng được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên.

Ăn nấm độc, 3 người tử vong, 1 người nguy kịch
Ăn nấm độc, 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

Vào rừng hái nấm về ăn, 4 người ở Nghệ An đã bị ngộ độc phải nhập viện khiến 3 người chết.

Ăn nấm độc, 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

Ăn nấm độc, 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

Vào rừng hái nấm về ăn, 4 người ở Nghệ An đã bị ngộ độc phải nhập viện khiến 3 người chết.

Gia tăng ngộ độc thực phẩm do vi nấm và độc tố tự nhiên
Gia tăng ngộ độc thực phẩm do vi nấm và độc tố tự nhiên

VOV.VN -Trong 6 tháng, có hơn 2.000 người bị ngộ độc thực phẩm, trong đó 24 người tử vong.

Gia tăng ngộ độc thực phẩm do vi nấm và độc tố tự nhiên

Gia tăng ngộ độc thực phẩm do vi nấm và độc tố tự nhiên

VOV.VN -Trong 6 tháng, có hơn 2.000 người bị ngộ độc thực phẩm, trong đó 24 người tử vong.

2 em nhỏ tử vong do ăn nấm rừng
2 em nhỏ tử vong do ăn nấm rừng

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu vừa tiếp nhận 3 bệnh nhân trong tình trạng nôn mửa, đau bụng do ngộ độc nấm, 2 nạn nhân đã tử vong.

2 em nhỏ tử vong do ăn nấm rừng

2 em nhỏ tử vong do ăn nấm rừng

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu vừa tiếp nhận 3 bệnh nhân trong tình trạng nôn mửa, đau bụng do ngộ độc nấm, 2 nạn nhân đã tử vong.

Sữa chứa nấm của Trung Quốc không được cho phép lưu hành
Sữa chứa nấm của Trung Quốc không được cho phép lưu hành

Các sản phẩm sữa của Công ty trách nhiệm hữu hạn Sữa Shaya bị phát hiện chứa hàm lượng Aflatoxin M1 vượt quá mức cho phép

Sữa chứa nấm của Trung Quốc không được cho phép lưu hành

Sữa chứa nấm của Trung Quốc không được cho phép lưu hành

Các sản phẩm sữa của Công ty trách nhiệm hữu hạn Sữa Shaya bị phát hiện chứa hàm lượng Aflatoxin M1 vượt quá mức cho phép

Chưa phát hiện nấm ăn không an toàn tại Hà Nội
Chưa phát hiện nấm ăn không an toàn tại Hà Nội

Kết quả kiểm nghiệm 5 mẫu nấm có xuất xứ từ Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy đều đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm.

Chưa phát hiện nấm ăn không an toàn tại Hà Nội

Chưa phát hiện nấm ăn không an toàn tại Hà Nội

Kết quả kiểm nghiệm 5 mẫu nấm có xuất xứ từ Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy đều đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm.

4 người tử vong trong vụ ngộ độc nấm ở Thái Nguyên
4 người tử vong trong vụ ngộ độc nấm ở Thái Nguyên

VOV.VN - Các trường hợp tử vong thuộc nhóm 5 người trong 1 gia đình ở  huyện Võ Nhai, Thái Nguyên.

4 người tử vong trong vụ ngộ độc nấm ở Thái Nguyên

4 người tử vong trong vụ ngộ độc nấm ở Thái Nguyên

VOV.VN - Các trường hợp tử vong thuộc nhóm 5 người trong 1 gia đình ở  huyện Võ Nhai, Thái Nguyên.

Điện Biên: 7 người trong gia đình bị ngộ độc nấm rừng
Điện Biên: 7 người trong gia đình bị ngộ độc nấm rừng

VOV.VN -Các bệnh nhân đã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên sơ cứu kịp thời và chuyển về Trung tâm Phòng chống độc, Bệnh viện Bạch Mai để theo dõi, điều trị.

Điện Biên: 7 người trong gia đình bị ngộ độc nấm rừng

Điện Biên: 7 người trong gia đình bị ngộ độc nấm rừng

VOV.VN -Các bệnh nhân đã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên sơ cứu kịp thời và chuyển về Trung tâm Phòng chống độc, Bệnh viện Bạch Mai để theo dõi, điều trị.

Cứu sống 5 công nhân bị ngộ độc nấm rừng
Cứu sống 5 công nhân bị ngộ độc nấm rừng

(VOV) -Đồn Biên phòng Đắc Blô, huyện Đắc Glei, tỉnh Kon Tum vừa cứu sống 5 công nhân bị ngộ độc nấm rừng.

Cứu sống 5 công nhân bị ngộ độc nấm rừng

Cứu sống 5 công nhân bị ngộ độc nấm rừng

(VOV) -Đồn Biên phòng Đắc Blô, huyện Đắc Glei, tỉnh Kon Tum vừa cứu sống 5 công nhân bị ngộ độc nấm rừng.

Thái Nguyên: 10 người ngộ độc nấm, 1 người tử vong
Thái Nguyên: 10 người ngộ độc nấm, 1 người tử vong

VOV.VN -Riêng ngày 12/3, Bệnh viện Bạch Mai lại tiếp nhận thêm 5 nạn nhân, cũng từ Thái Nguyên, nguy kịch do ăn nấm.

Thái Nguyên: 10 người ngộ độc nấm, 1 người tử vong

Thái Nguyên: 10 người ngộ độc nấm, 1 người tử vong

VOV.VN -Riêng ngày 12/3, Bệnh viện Bạch Mai lại tiếp nhận thêm 5 nạn nhân, cũng từ Thái Nguyên, nguy kịch do ăn nấm.

Thêm 1 ca tử vong do ăn phải nấm độc
Thêm 1 ca tử vong do ăn phải nấm độc

Đây là trường hợp thứ 2 tử vong trong tổng số 5 bệnh nhân nhập viện vì ngộ độc nấm trắng từ ngày 9/3. 

Thêm 1 ca tử vong do ăn phải nấm độc

Thêm 1 ca tử vong do ăn phải nấm độc

Đây là trường hợp thứ 2 tử vong trong tổng số 5 bệnh nhân nhập viện vì ngộ độc nấm trắng từ ngày 9/3. 

Ăn nấm rừng, gia đình 9 người bị ngộ độc
Ăn nấm rừng, gia đình 9 người bị ngộ độc

Do được sơ cứu ban đầu tại tuyến cơ sở nên khi nhập viện không có nạn nhân nào trong tình trạng nguy kịch.

Ăn nấm rừng, gia đình 9 người bị ngộ độc

Ăn nấm rừng, gia đình 9 người bị ngộ độc

Do được sơ cứu ban đầu tại tuyến cơ sở nên khi nhập viện không có nạn nhân nào trong tình trạng nguy kịch.

Cháy dữ dội, thiêu rụi xưởng nấm
Cháy dữ dội, thiêu rụi xưởng nấm

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi hàng chục tấn sợi ủ có trị giá vài trăm triệu đồng.

Cháy dữ dội, thiêu rụi xưởng nấm

Cháy dữ dội, thiêu rụi xưởng nấm

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi hàng chục tấn sợi ủ có trị giá vài trăm triệu đồng.

Ăn nấm mọc sau mưa, cả nhà nhập viện
Ăn nấm mọc sau mưa, cả nhà nhập viện

(VOV) -Do thấy trong vườn nhà sau trận mưa mọc nhiều loài nấm màu trắng, thân thấp, chị Sương đã nhổ làm thức ăn cho cả gia đình.

Ăn nấm mọc sau mưa, cả nhà nhập viện

Ăn nấm mọc sau mưa, cả nhà nhập viện

(VOV) -Do thấy trong vườn nhà sau trận mưa mọc nhiều loài nấm màu trắng, thân thấp, chị Sương đã nhổ làm thức ăn cho cả gia đình.

Phát hiện 2 cây nấm linh chi khổng lồ nặng 3,6 kg
Phát hiện 2 cây nấm linh chi khổng lồ nặng 3,6 kg

Hai cây nấm này mọc trên thân cây đa, cách mặt đất khoảng 5m. Thân nấm cổ đã hóa gỗ, hóa sừng.

Phát hiện 2 cây nấm linh chi khổng lồ nặng 3,6 kg

Phát hiện 2 cây nấm linh chi khổng lồ nặng 3,6 kg

Hai cây nấm này mọc trên thân cây đa, cách mặt đất khoảng 5m. Thân nấm cổ đã hóa gỗ, hóa sừng.