Thanh Hóa: Làm rõ vụ mẹ con sản phụ tử vong tại bệnh viện

VOV.VN -Sau khi thai phụ chết, hàng trăm người đã kéo đến Bệnh viện huyện Thiệu Hóa đòi làm rõ nguyên nhân cái chết.

Sở Y tế Thanh Hóa đã cử cán bộ nắm sự việc và tìm hiểu nguyên nhân xảy ra cái chết của thai phụ Nguyễn Thị Xuân (40 tuổi, trú tại xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) vào sáng 18/10.

Theo người nhà nạn nhân, chiều tối 17/10, thai phụ Nguyễn Thị Xuân có biểu hiện chuyển dạ. Gia đình đã đưa chị đến Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hóa để đẻ. Sau khi thăm khám, các bác sỹ kết luận, thai nhi và sản phụ khỏe mạnh bình thường, chị Xuân có thể đẻ thường.

Người nhà bức xúc và đề nghị làm rõ nguyên nhân cái chết của chị Nguyễn Thị Xuân và cháu bé

Chị Xuân nằm chờ sinh tại Bệnh viện. Đến nửa đêm, chị Xuân có biểu hiện đau bụng dữ dội nhưng các bác sỹ bảo vẫn nằm trong tầm kiểm soát, thai phụ vẫn chưa đẻ vì “cửa mình chưa mở”.

Đến khoảng 3h ngày 18/10, chị Xuân vẫn tiếp tục đau bụng và có triệu chứng bất thường, các bác sỹ tại Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hóa mới gấp rút đưa sản phụ Xuân lên bàn mổ. Tuy nhiên, cho đến hơn 5h, chị Xuân vẫn chưa được bác sỹ tiến hành phẫu thuật. Khoảng 5h45, gia đình được phía Bệnh viện thông báo, sản phụ Xuân và thai nhi đã tử vong.

Cho rằng trong cái chết tức tưởi của chị Xuân và thai nhi có nguyên nhân từ sự tắc trách của các y, bác sỹ nên sáng 18/10, hàng trăm người thân và gia đình nạn nhân đã kéo đến Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hóa đòi làm rõ nguyên nhân sự việc.

Số lượng người ngày càng đông, nên sau đó Công an huyện Thiệu Hóa đã phải điều động lực lượng đến hiện trường để đảm bảo an ninh.

Người nhà chị Xuân cho biết, đây là lần thứ 3 chị Xuân sinh, thai nhi trước sinh được chẩn đoán đủ tuần tuổi, khỏe mạnh bình thường và có trọng lượng nặng 3,4kg.

Ông Đỗ Đình Hùng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hóa cho biết, hiện cơ quan công an và ngành y tế tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghệ An: Kết luận nguyên nhân tử vong của hai mẹ con sản phụ
Nghệ An: Kết luận nguyên nhân tử vong của hai mẹ con sản phụ

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh (Nghệ An) khẳng định sản phụ tử vong do tắc mạch ối.

Nghệ An: Kết luận nguyên nhân tử vong của hai mẹ con sản phụ

Nghệ An: Kết luận nguyên nhân tử vong của hai mẹ con sản phụ

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh (Nghệ An) khẳng định sản phụ tử vong do tắc mạch ối.

Thừa Thiên Huế: Sản phụ chết oan vì bác sĩ tắc trách?
Thừa Thiên Huế: Sản phụ chết oan vì bác sĩ tắc trách?

VOV.VN - Sau khi sinh xong, chị Dịu bị băng huyết và mất rất nhiều máu, đến 20h30, các y bác sĩ mới gọi người nhà đưa chị đi cấp cứu.

Thừa Thiên Huế: Sản phụ chết oan vì bác sĩ tắc trách?

Thừa Thiên Huế: Sản phụ chết oan vì bác sĩ tắc trách?

VOV.VN - Sau khi sinh xong, chị Dịu bị băng huyết và mất rất nhiều máu, đến 20h30, các y bác sĩ mới gọi người nhà đưa chị đi cấp cứu.

Bệnh viện Trung ương Huế phản hồi vụ sản phụ tử vong
Bệnh viện Trung ương Huế phản hồi vụ sản phụ tử vong

VOV.VN - Bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng lơ mơ ngủ gà, da niêm mạc trắng bệch, rối loạn đông máu sau khi sinh.

Bệnh viện Trung ương Huế phản hồi vụ sản phụ tử vong

Bệnh viện Trung ương Huế phản hồi vụ sản phụ tử vong

VOV.VN - Bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng lơ mơ ngủ gà, da niêm mạc trắng bệch, rối loạn đông máu sau khi sinh.

Sản phụ lấy dao đâm vào bụng tự vẫn
Sản phụ lấy dao đâm vào bụng tự vẫn

Đang mang thai 8 tháng, vì một lý do riêng tư, trong phút buồn giận, chị Y. đã lấy dao đâm vào giữa bụng.

Sản phụ lấy dao đâm vào bụng tự vẫn

Sản phụ lấy dao đâm vào bụng tự vẫn

Đang mang thai 8 tháng, vì một lý do riêng tư, trong phút buồn giận, chị Y. đã lấy dao đâm vào giữa bụng.

Hai mẹ con sản phụ tử vong: Vẫn chưa biết nguyên nhân
Hai mẹ con sản phụ tử vong: Vẫn chưa biết nguyên nhân

VOV.VN -Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết khi mổ tử thi mới biết được chính xác nguyên nhân tử vong của thai phụ.

Hai mẹ con sản phụ tử vong: Vẫn chưa biết nguyên nhân

Hai mẹ con sản phụ tử vong: Vẫn chưa biết nguyên nhân

VOV.VN -Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết khi mổ tử thi mới biết được chính xác nguyên nhân tử vong của thai phụ.

Sản phụ tử vong, người nhà "bao vây" bệnh viện
Sản phụ tử vong, người nhà "bao vây" bệnh viện

Cho rằng cán bộ y tế tắc trách khiến, sản phụ chết oan, hàng chục người thân của người này bao vây bệnh viện.

Sản phụ tử vong, người nhà "bao vây" bệnh viện

Sản phụ tử vong, người nhà "bao vây" bệnh viện

Cho rằng cán bộ y tế tắc trách khiến, sản phụ chết oan, hàng chục người thân của người này bao vây bệnh viện.

Sản phụ tử vong trong bệnh viện là do bệnh lý
Sản phụ tử vong trong bệnh viện là do bệnh lý

VOV.VN -Sở Y tế tỉnh Bình Dương có kết luận, sản phụ Thúy tử vong là do phù phổi cấp.

Sản phụ tử vong trong bệnh viện là do bệnh lý

Sản phụ tử vong trong bệnh viện là do bệnh lý

VOV.VN -Sở Y tế tỉnh Bình Dương có kết luận, sản phụ Thúy tử vong là do phù phổi cấp.

Làm rõ việc sản phụ chết bất thường ở Bình Dương
Làm rõ việc sản phụ chết bất thường ở Bình Dương

Theo kết luận ban đầu sản phụ bị đột tử. "Nguyên nhân tử vong phù phổi cấp/hậu sản giờ 2, nghi bệnh lý van tim chưa loại trừ thuyên tắc ối.”

Làm rõ việc sản phụ chết bất thường ở Bình Dương

Làm rõ việc sản phụ chết bất thường ở Bình Dương

Theo kết luận ban đầu sản phụ bị đột tử. "Nguyên nhân tử vong phù phổi cấp/hậu sản giờ 2, nghi bệnh lý van tim chưa loại trừ thuyên tắc ối.”

Đưa thi thể sản phụ tử vong về quê, chị gái đột tử
Đưa thi thể sản phụ tử vong về quê, chị gái đột tử

Đau buồn trước cái chết của em gái, cộng thêm việc thức đêm di chuyển nhiều ngày để đưa thi thể em gái về quê khiến chị Thanh đột tử.

Đưa thi thể sản phụ tử vong về quê, chị gái đột tử

Đưa thi thể sản phụ tử vong về quê, chị gái đột tử

Đau buồn trước cái chết của em gái, cộng thêm việc thức đêm di chuyển nhiều ngày để đưa thi thể em gái về quê khiến chị Thanh đột tử.