Bắc Kạn lần đầu tổ chức mô hình chợ đêm tại Hồ Ba Bể

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, lần đầu tiên du khách đến với khu du lịch hồ Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn) được trải nghiệm mô hình chợ đêm cuối tuần.

Mô hình vui chơi giải trí và giao lưu văn hóa ẩm thực Chợ đêm Pác Ngòi được tổ chức tại bản Pác Ngòi, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể. Đây là một trong những hoạt động thuộc Dự án “Bảo tồn và phát huy một số di sản văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch Ba Bể - Bắc Kạn” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn chủ trì.

Sản vật của địa phương được giới thiệu cho du khách nước ngoài.

Đến với Chợ đêm Pác Ngòi, du khách được thưởng thức nhiều sản vật đặc trưng của địa phương như cơm lam, cá nướng, xôi ngũ sắc, bánh gai, bánh dày gấc… và tham gia các trò chơi dân gian và hòa mình cùng các bài hát, điệu múa của đồng bào các dân tộc nơi đây.

Ông Hà Văn Trường, Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch Bắc Kạn cho biết: Hoạt động này sẽ được tổ chức định kỳ vào những ngày cuối tuần: "Chúng tôi muốn thông qua mô hình chợ đêm và dự án bảo tồn và phát huy một số di sản văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch, nhằm mục đích tạo cho sản phẩm du lịch Bắc Kạn nói chung, du lịch Ba Bể nói riêng phong phú hơn. Giúp du khách có thêm môi trường để giao lưu, cảm nhận văn hóa khu vực này"./.

Du Xuân Trên Hồ Ba Bể

VOV.VN - Hội Xuân Ba Bể thu hút hàng ngàn du khách muôn nơi tới để hòa mình vào văn hóa độc đáo của các dân tộc Tày, Nùng, Dao và H’mông.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng: Phát triển giao thông là một hướng ra cho Bắc Kạn
Thủ tướng: Phát triển giao thông là một hướng ra cho Bắc Kạn

VOV.VN - Nhấn mạnh, Bắc Kạn vẫn là tỉnh nghèo, Thủ tướng cho rằng, phát triển hạ tầng giao thông là lối ra quan trọng cho tỉnh.

Thủ tướng: Phát triển giao thông là một hướng ra cho Bắc Kạn

Thủ tướng: Phát triển giao thông là một hướng ra cho Bắc Kạn

VOV.VN - Nhấn mạnh, Bắc Kạn vẫn là tỉnh nghèo, Thủ tướng cho rằng, phát triển hạ tầng giao thông là lối ra quan trọng cho tỉnh.

Bắc Kạn phấn đấu có ít nhất 500 hợp tác xã kiểu mới năm 2030
Bắc Kạn phấn đấu có ít nhất 500 hợp tác xã kiểu mới năm 2030

VOV.VN - Tỉnh Bắc Kạn phấn đấu đến năm 2030, sẽ có ít nhất 500 tổ hợp tác, 500 hợp tác xã kiểu mới và 5 liên hiệp hợp tác xã trong toàn tỉnh.

Bắc Kạn phấn đấu có ít nhất 500 hợp tác xã kiểu mới năm 2030

Bắc Kạn phấn đấu có ít nhất 500 hợp tác xã kiểu mới năm 2030

VOV.VN - Tỉnh Bắc Kạn phấn đấu đến năm 2030, sẽ có ít nhất 500 tổ hợp tác, 500 hợp tác xã kiểu mới và 5 liên hiệp hợp tác xã trong toàn tỉnh.

Thủ tướng dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn
Thủ tướng dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Bắc Kạn phải vươn lên là tỉnh khá trong vùng và cả nước. 

Thủ tướng dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn

Thủ tướng dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Bắc Kạn phải vươn lên là tỉnh khá trong vùng và cả nước.