Bình Thuận lập 2 chốt kiểm soát dịch Covid-19 đối với khách quốc tế

VOV.VN -Khách nước ngoài khi qua 2 điểm kiểm soát này sẽ phải đo thân nhiệt, khai báo y tế, lịch trình di chuyển

Bắt đầu từ hôm nay (20/3), tỉnh Bình Thuận chính thức triển khai 2 điểm kiểm soát y tế đối với du khách quốc tế nhằm nhanh chóng phát hiện, cách ly kịp thời các trường hợp liên quan đến Covid-19.

Khách du lịch nước ngoài được được cách ly tại TP Phan Thiết do có tiếp xúc với người nhiễm Covid-19.

Điểm kiểm soát y tế thứ nhất được lập tại đường Nguyễn Thông (phường Phú Hài, TP Phan Thiết), từ trung tâm Phan Thiết đi khu du lịch Mũi Né; điểm thứ hai đặt tại khu vực Long Sơn - Suối Nước (phường Mũi Né), là cửa ngõ từ khu vực phía bắc Bình Thuận đi vào trung tâm Mũi Né. Hai điểm kiểm soát y tế hoạt động 24/24 giờ kể cả thứ 7, Chủ nhật. Hiện nay, Sở Y tế Bình Thuận đang họp bàn cụ thể quy trình làm việc của hai điểm, đồng thời trang bị đầy đủ trang, thiết bị về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trước mắt, khách nước ngoài khi qua 2 điểm kiểm soát này sẽ phải đo thân nhiệt, khai báo y tế, lịch trình di chuyển. Nếu phát hiện trường hợp khách trong diện nghi ngờ thì điểm kiểm soát sẽ phối hợp Đội phản ứng nhanh của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bình Thuận kiểm tra, rà soát danh sách tiếp xúc F1, F2 để đưa đi cách ly.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Thuận giao cho lực lượng Công an tỉnh làm Tổ trưởng ở các điểm kiểm soát này. Các ngành Y tế, Văn hoá và UBND các phường Phú Hài, Mũi Né (TP Phan Thiết) cử người tham gia gác chốt, thông dịch viên tiếng Anh. Hai điểm kiểm soát y tế đối với du khách quốc tế đến Bình Thuận sẽ hoạt động từ nay đến hết ngày 31/3/2020.

Tỉnh Bình Thuận đang có khoảng hơn 7.600 lượt khách lưu trú du lịch, đa phần là khách quốc tế. Trong đó có một những khách đến từ vùng dịch như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Italia… Đến thời điểm hiện tại, đã 06 ngày liên tiếp Bình Thuận không ghi nhận ca nhiễm mới. Hiện toàn tỉnh có 9 ca dương tính với virus SARS-CoV-2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội chuẩn bị các điểm tiếp nhận cách ly người từ nước ngoài về
Hà Nội chuẩn bị các điểm tiếp nhận cách ly người từ nước ngoài về

VOV.VN -Thành phố dự kiến các địa điểm tiếp nhận cách ly khu nhà ở sinh viên tại Pháp Vân-Tứ Hiệp tiếp nhận 2.000 trường hợp; một số trường dạy nghề

Hà Nội chuẩn bị các điểm tiếp nhận cách ly người từ nước ngoài về

Hà Nội chuẩn bị các điểm tiếp nhận cách ly người từ nước ngoài về

VOV.VN -Thành phố dự kiến các địa điểm tiếp nhận cách ly khu nhà ở sinh viên tại Pháp Vân-Tứ Hiệp tiếp nhận 2.000 trường hợp; một số trường dạy nghề

Điện Biên đưa 63 công dân từ nước ngoài về vào cách ly tập trung
Điện Biên đưa 63 công dân từ nước ngoài về vào cách ly tập trung

VOV.VN - Tính đến nay, tỉnh Điện Biên đang thực hiện cách ly y tế tập trung đối với 103 trường hợp.

Điện Biên đưa 63 công dân từ nước ngoài về vào cách ly tập trung

Điện Biên đưa 63 công dân từ nước ngoài về vào cách ly tập trung

VOV.VN - Tính đến nay, tỉnh Điện Biên đang thực hiện cách ly y tế tập trung đối với 103 trường hợp.

Sân bay Vân Đồn sẵn sàng đón lượng lớn chuyến bay từ nước ngoài
Sân bay Vân Đồn sẵn sàng đón lượng lớn chuyến bay từ nước ngoài

VOV.VN - Sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) tiếp tục phối hợp, lên phương án sẵn sàng đón lượng lớn các chuyến bay đưa công dân Việt Nam trở về từ nước ngoài.

Sân bay Vân Đồn sẵn sàng đón lượng lớn chuyến bay từ nước ngoài

Sân bay Vân Đồn sẵn sàng đón lượng lớn chuyến bay từ nước ngoài

VOV.VN - Sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) tiếp tục phối hợp, lên phương án sẵn sàng đón lượng lớn các chuyến bay đưa công dân Việt Nam trở về từ nước ngoài.