Đà Nẵng hướng tới mục tiêu trở thành Trung tâm dịch vụ du lịch

VOV.VN - Hiện tại, chính quyền thành phố Đà Nẵng cũng như các nhà tư vấn đang tập trung tìm lời giải cho công tác quy hoạch, định hướng phát triển ngành du lịch tại đây.

Những năm qua, chính quyền thành phố Đà Nẵng có nhiều chính sách đầu tư, quy hoạch phát triển du lịch hướng tới mục tiêu đưa Đà Nẵng trở thành thành phố du lịch, thành phố sự kiện với doanh thu 1 tỷ USD mỗi  năm. Khoảng 2 thập niên gần đây, thành phố Đà Nẵng đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ.

Từ một thành phố trung bình trực thuộc tỉnh, Đà Nẵng vươn lên xứng tầm đô thị loại 1, trở thành 1 trong 3 thành phố lớn nhất của cả nước. Thành phố này cũng trở thành điểm đến ấn tượng với du khách trong nước và quốc tế với hơn 3 triệu lượt khách tham quan mỗi năm.

Đà Nẵng - thành phố của những cây cầu 2 bên bờ sông Hàn thơ mộng

Đến tháng 9 năm nay, Đà Nẵng đón hơn 3 triệu lượt khách, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt hơn 7.800 tỷ đồng. Tuy nhiên, thời gian lưu trú trung bình của một du khách tại Đà Nẵng là 3 đêm, mức chi tiêu khoảng 500 USD, vẫn ở mức thấp.

TS Trần Du Lịch - Trưởng nhóm tư vấn phát triển Vùng duyên hải miền Trung cho rằng Đà Nẵng vẫn quá ít điểm dịch vụ du lịch, vui chơi mang tầm vóc quốc tế nên khó giữ chân du khách: “Dường như chúng ta thu hút du lịch là đếm số lượng đầu người. Tôi thì quan tâm móc túi được nhiều tiền quan trọng hơn, đấy là vấn đề. Chúng ta phân tích tại sao không tiêu được tiền, không ở được lâu. Đà Nẵng xinh đẹp thế này nhưng khách đến chỉ là trung chuyển cho Hội An, cho Huế, thời gian lưu trú còn ngắn. Như vậy, sản phẩm thiếu cái gì không giữ chân được, không hấp dẫn được?”.

Phần lớn diện tích thành phố Đà Nẵng hướng Đông thuận lợi cho phát triển du lịch biển

Ông Robert Day, chuyên gia tư vấn Quy hoạch du lịch của Hoa Kỳ nhận định, thành phố Đà Nẵng nên quy hoạch không gian dịch vụ du lịch. Theo đó, khu vực phía Bắc xây dựng “khu du lịch địa phương”, gắn kết trực tiếp các dịch vụ du lịch biển với hoạt động giải trí. Khu vực cảng mở rộng hơn nữa để tăng bến đỗ cho tàu du lịch, du thuyền lớn vào thành phố. Khu bán đảo Sơn Trà có thể áp dụng mô hình của Phuket (Thái Lan) với sự xuất hiện của khối biệt thự nghỉ dưỡng chuyên biệt và khách sạn nhỏ nằm trên các sườn núi địa hình thấp…   

“Không chỉ nghĩ đến kết nối giữa các bãi biển với khu vực trung tâm, kết nối biển với núi và mà phải nghĩ đến kết nối Đà Nẵng với các khu chung quanh như Huế, Hội An… để nghĩ đến Việt Nam, người ta đều biết Hà Nội là thủ đô hành chính, TP.HCM là thủ đô thương mại, tài chính và Đà Nẵng phải là thủ đô của du lịch”, ông Robert Day bày tỏ.

Các khu nghỉ dưỡng ven biển thành phố Đà Nẵng ngày càng thu hút du khách

Quy hoạch ở Đà Nẵng cần có tầm nhìn chiến lược, xây dựng thành phố trở thành trung tâm dịch vụ du lịch của nước ta. Để đạt được mục tiêu này, Đà Nẵng nên tập trung nguồn lực đầu tư, xây dựng và phát triển các khu dịch vụ, trung tâm thương mại, mua sắm đẳng cấp quốc tế. Bên cạnh đó là công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đà Nẵng cũng nên đầu tư xây dựng riêng một cảng du lịch để đón các chuyến tàu du lịch, du thuyền lớn.

Trong khi đó, ông Trần Chí Cường - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL thành phố Đà Nẵng cho rằng, cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng bắt đầu quá tải cần phải mở rộng để kết nối thêm nhiều đường bay thẳng đến các nước phát triển: “Tính đến thời điểm hiện nay, có thể nói sân bay Đà Nẵng cũng đã đến lúc quá tải, giống như cảng Đà Nẵng lâu nay là cảng hàng hóa là chính. Chúng tôi đang tham mưu cho thành phố kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải, kiến nghị Chính phủ tiếp tục mở rộng sân bay quốc tế Đà Nẵng và đầu tư riêng một cảng chuyên dụng phục vụ khách du lịch, sẽ tạo điều kiện kết nối được các hải trình quốc tế cũng như các tuyến bay quốc tế đến thành phố Đà Nẵng”./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Thuận đón gần 2,8 triệu lượt du khách trong 9 tháng
Bình Thuận đón gần 2,8 triệu lượt du khách trong 9 tháng

VOV.VN - Hoạt động du lịch của tỉnh trong 9 tháng qua vẫn diễn ra khá tốt. Lượng khách tiếp tục tăng trưởng, toàn tỉnh đón được gần 2,8 triệu lượt khách.

Bình Thuận đón gần 2,8 triệu lượt du khách trong 9 tháng

Bình Thuận đón gần 2,8 triệu lượt du khách trong 9 tháng

VOV.VN - Hoạt động du lịch của tỉnh trong 9 tháng qua vẫn diễn ra khá tốt. Lượng khách tiếp tục tăng trưởng, toàn tỉnh đón được gần 2,8 triệu lượt khách.

Si Ma Cai đẹp nao lòng mùa hoa Tam giác mạch
Si Ma Cai đẹp nao lòng mùa hoa Tam giác mạch

VOV.VN - Vườn hoa Tam giác mạch ở xã Lử Thẩn (Si Ma Cai) đang nổi tiếng trên các diễn đàn trên mạng với những cánh đồng hoa bát ngát.

Si Ma Cai đẹp nao lòng mùa hoa Tam giác mạch

Si Ma Cai đẹp nao lòng mùa hoa Tam giác mạch

VOV.VN - Vườn hoa Tam giác mạch ở xã Lử Thẩn (Si Ma Cai) đang nổi tiếng trên các diễn đàn trên mạng với những cánh đồng hoa bát ngát.

Phát tờ rơi cảnh báo du khách về an ninh là việc nên làm
Phát tờ rơi cảnh báo du khách về an ninh là việc nên làm

VOV.VN - Tuy nhiên, tờ rơi cần được viết nghiêm chỉnh, thông tin hợp lý và được chuyển ngữ một cách chuyên nghiệp- điều này không có gì là khó khăn!

Phát tờ rơi cảnh báo du khách về an ninh là việc nên làm

Phát tờ rơi cảnh báo du khách về an ninh là việc nên làm

VOV.VN - Tuy nhiên, tờ rơi cần được viết nghiêm chỉnh, thông tin hợp lý và được chuyển ngữ một cách chuyên nghiệp- điều này không có gì là khó khăn!

Đến Cát Bà, hãy thăm Pháo đài thần công
Đến Cát Bà, hãy thăm Pháo đài thần công

VOV.VN - Pháo đài thần công không chỉ là công trình có ý nghĩa lịch sử, mà còn là điểm du lịch ấn tượng với những khung cảnh nguyên sơ, hùng vĩ, rất nên thơ.

Đến Cát Bà, hãy thăm Pháo đài thần công

Đến Cát Bà, hãy thăm Pháo đài thần công

VOV.VN - Pháo đài thần công không chỉ là công trình có ý nghĩa lịch sử, mà còn là điểm du lịch ấn tượng với những khung cảnh nguyên sơ, hùng vĩ, rất nên thơ.

Làm cáp treo vào động Sơn Đoòng: Nhiều ý kiến trái chiều
Làm cáp treo vào động Sơn Đoòng: Nhiều ý kiến trái chiều

VOV.VN - Dự kiến, tuyến cáp treo dài hơn 10km, xuất phát từ trước cửa động Tiên Sơn, có các ga tại động Phong Nha, Thiên Đường, suối Trạ Ang, động Sơn Đoòng.

Làm cáp treo vào động Sơn Đoòng: Nhiều ý kiến trái chiều

Làm cáp treo vào động Sơn Đoòng: Nhiều ý kiến trái chiều

VOV.VN - Dự kiến, tuyến cáp treo dài hơn 10km, xuất phát từ trước cửa động Tiên Sơn, có các ga tại động Phong Nha, Thiên Đường, suối Trạ Ang, động Sơn Đoòng.

“Đêm phố cổ” Hội An gây nhàm chán cho du khách
“Đêm phố cổ” Hội An gây nhàm chán cho du khách

VOV.VN -“Đêm phố cổ” và “Phố đi bộ” tại Hội An từ lâu đã trở thành chương trình du lịch độc đáo của Hội An, tuy nhiên, sự thiếu đột phá đã dẫn đến nhàm chán.

“Đêm phố cổ” Hội An gây nhàm chán cho du khách

“Đêm phố cổ” Hội An gây nhàm chán cho du khách

VOV.VN -“Đêm phố cổ” và “Phố đi bộ” tại Hội An từ lâu đã trở thành chương trình du lịch độc đáo của Hội An, tuy nhiên, sự thiếu đột phá đã dẫn đến nhàm chán.

Công an phát tờ rơi cảnh báo tội phạm: Thế nào mới là có trách nhiệm?
Công an phát tờ rơi cảnh báo tội phạm: Thế nào mới là có trách nhiệm?

VOV.VN - Thật đáng tiếc khi một việc tốt mới được công an phường Phạm Ngũ Lão manh nha thử nghiệm thì đã bị đình lại vội vã.

Công an phát tờ rơi cảnh báo tội phạm: Thế nào mới là có trách nhiệm?

Công an phát tờ rơi cảnh báo tội phạm: Thế nào mới là có trách nhiệm?

VOV.VN - Thật đáng tiếc khi một việc tốt mới được công an phường Phạm Ngũ Lão manh nha thử nghiệm thì đã bị đình lại vội vã.

Tăng phí tham quan các di tích lịch sử cố đô Huế
Tăng phí tham quan các di tích lịch sử cố đô Huế

VOV.VN - Việc điều chỉnh giá vé để tăng thêm nguồn thu, để có nguồn đầu tư trở lại cho việc trùng tu, bảo tồn các di sản.

Tăng phí tham quan các di tích lịch sử cố đô Huế

Tăng phí tham quan các di tích lịch sử cố đô Huế

VOV.VN - Việc điều chỉnh giá vé để tăng thêm nguồn thu, để có nguồn đầu tư trở lại cho việc trùng tu, bảo tồn các di sản.

Báo Italy ca ngợi Phú Quốc là 'thiên đường'
Báo Italy ca ngợi Phú Quốc là 'thiên đường'

Một nơi tuyệt vời cho du khách, với "những bãi biển nguyên sơ, thiên nhiên khoáng đạt và giá cả rất cạnh tranh". 

Báo Italy ca ngợi Phú Quốc là 'thiên đường'

Báo Italy ca ngợi Phú Quốc là 'thiên đường'

Một nơi tuyệt vời cho du khách, với "những bãi biển nguyên sơ, thiên nhiên khoáng đạt và giá cả rất cạnh tranh". 

Một ngày khám phá tour du lịch sông Hồng
Một ngày khám phá tour du lịch sông Hồng

VOV.VN -Điểm du lịch Sông Hồng đã và đang thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, đây là tour khởi hành bằng du thuyền trên sông Hồng.

Một ngày khám phá tour du lịch sông Hồng

Một ngày khám phá tour du lịch sông Hồng

VOV.VN -Điểm du lịch Sông Hồng đã và đang thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, đây là tour khởi hành bằng du thuyền trên sông Hồng.