Đào tạo kỹ năng số cho doanh nghiệp du lịch

VOV.VN -Hôm nay (4/12), tại thành phố Huế, Trung tâm ASEAN - Nhật Bản (AJC) phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, tỉnh Thừa Thiên Huế và Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tổ chức hội thảo đào tạo "Kỹ năng số cho Doanh nghiệp Du lịch xanh". Dự lớp hội thảo có 40 doanh nghiệp, cơ sở đào tạo du lịch, đơn vị quản lý ngành du lịch các nước ASEAN.

Diễn ra từ 4 đến 8/12, Hội thảo đào tạo "Kỹ năng số cho doanh nghiệp du lịch xanh" nhằm mục đích chia sẻ kinh nghiệm và trang bị các kiến thức về quản lý và xúc tiến điểm đến, phát triển du lịch xanh và bền vững. Đây cũng là cơ hội để tăng cường kết nối hợp tác khu vực và nâng cao năng lực cho các cán bộ, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và cộng đồng du lịch đến từ khối nhà nước và tư nhân các nước ASEAN. 

Thông qua Hội thảo lần này, tăng cường sự hiện diện của doanh nghiệp trên môi trường số, mở rộng những cơ hội tiếp cận và thu hút khách hàng từ Internet, thúc đẩy du lịch, góp phần nâng cao nhận thức bản sắc chung cộng đồng ASEAN.

Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết: “Dịch Covid-19 làm thay đổi toàn diện cả về cách làm du lịch và cách đi du lịch, chúng ta phải thích ứng với xu hướng mới đó. Lớp học trang bị kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng mới, đặc biệt kỹ năng số trong phát triển du lịch xanh, thích ứng được yêu cầu của giai đoạn mới này. Chúng ta đang đón bắt được dòng xu hướng kịp thời. Nó hỗ trợ cho du lịch phục hồi một cách đúng hướng, đi theo hướng bền vững hơn, xanh hơn, sạch hơn!”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiền Giang đón tiếp hơn 1,2 triệu lượt khách tham quan du lịch
Tiền Giang đón tiếp hơn 1,2 triệu lượt khách tham quan du lịch

VOV.VN - Năm nay, ngành du lịch của tỉnh Tiền Giang tăng trưởng mạnh. Hầu hết các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn đều đông khách.

Tiền Giang đón tiếp hơn 1,2 triệu lượt khách tham quan du lịch

Tiền Giang đón tiếp hơn 1,2 triệu lượt khách tham quan du lịch

VOV.VN - Năm nay, ngành du lịch của tỉnh Tiền Giang tăng trưởng mạnh. Hầu hết các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn đều đông khách.

Chính sách mới của Malaysia tạo thuận lợi cho du khách nước ngoài
Chính sách mới của Malaysia tạo thuận lợi cho du khách nước ngoài

VOV.VN - Cục Nhập cư Malaysia cho biết tất cả khách nước ngoài có thể đăng ký tờ khai hải quan kỹ thuật số (MDAC - Malaysia Digital Arrival Card) trong vòng 3 ngày trước khi đến Malaysia, kể từ ngày 1/12, nhằm cải thiện các thủ tục xuất nhập cảnh, tăng cường thu hút du lịch và đầu tư.

Chính sách mới của Malaysia tạo thuận lợi cho du khách nước ngoài

Chính sách mới của Malaysia tạo thuận lợi cho du khách nước ngoài

VOV.VN - Cục Nhập cư Malaysia cho biết tất cả khách nước ngoài có thể đăng ký tờ khai hải quan kỹ thuật số (MDAC - Malaysia Digital Arrival Card) trong vòng 3 ngày trước khi đến Malaysia, kể từ ngày 1/12, nhằm cải thiện các thủ tục xuất nhập cảnh, tăng cường thu hút du lịch và đầu tư.

Lào - thị trường thu hút khách du lịch Việt năm 2024
Lào - thị trường thu hút khách du lịch Việt năm 2024

VOV.VN - Hơn 30 doanh nghiệp lữ hành của Việt Nam đồng hành trong chuyến Famtrip 6 ngày 5 đêm "Khám phá đất nước Triệu Voi - Lào" đều có chung nhận định: "Lào là đất nước đem lại nhiều bất ngờ, điểm đến đẹp, hoang sơ, con người thì vô cùng thân thiện. Đến Lào, thấy trong lòng bình yên đến lạ".

Lào - thị trường thu hút khách du lịch Việt năm 2024

Lào - thị trường thu hút khách du lịch Việt năm 2024

VOV.VN - Hơn 30 doanh nghiệp lữ hành của Việt Nam đồng hành trong chuyến Famtrip 6 ngày 5 đêm "Khám phá đất nước Triệu Voi - Lào" đều có chung nhận định: "Lào là đất nước đem lại nhiều bất ngờ, điểm đến đẹp, hoang sơ, con người thì vô cùng thân thiện. Đến Lào, thấy trong lòng bình yên đến lạ".