Đề xuất công nhận Hồ Tây là danh thắng quốc gia

VOV.VN - Sáng 2/10, Liên hiệp các hội khoa học kĩ thuật Hà Nội tổ chức hội thảo “Bảo tồn, phát triển và phát huy giá trị Hồ Tây - Danh thắng quốc gia”.

Tại hội thảo, các đại biểu khẳng định giá trị khoa học về địa mạo, địa lý, tính đa dạng sinh học của hệ sinh thái đặc thù của Hồ Tây. Bên cạnh đó là giá trị về cảnh quan thiên nhiên, truyền thống văn hóa lịch sử và các công trình kiến trúc có giá trị. Do đó, Hồ Tây là khu vực xứng đáng được xem xét công nhận là danh thắng quốc gia.

Một góc Hồ Tây - Ảnh: Huy Phương
Việc phát huy giá trị khu vực Hồ Tây phải đặt ra yếu tố khai thác lợi thế cảnh quan mặt nước đi đôi với giữu gìn vệ sinh môi trường. Đó là khai thác cảnh quan thiên nhiên sẵn có, phát triển hình thức công viên văn hóa, các hoạt động thể thao nhẹ trên mặt nước gắn với du lịch. 

Bên cạnh đó, cần tập trung hoàn thiện các tuyến giao thông: tuyến đường sắt số 2 từ sân bay Nội Bài, qua cầu Nhật Tân-Thanh Xuân và tuyến đường vành đai 2,5 kết nối khu Hồ Tây với khu vực phía Nam sông Hồng, các làng nghề truyền thống, di tích xung quanh Hồ Tây cũng cần được khôi phục và bảo tồn.

Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội quy hoạch và phát triển đô thị Hà Nội đề nghị: “Hiện nay, chúng ta rất thiếu các cơ sở pháp lý để phát huy giá trị Hồ Tây. Cơ sở pháp lý là các cơ chế chính sách và các cơ sở để quản lý, đầu tư xây dựng. Hiện đã có quy hoạch phân khu nhưng sau quy hoạch phân khu còn các quy hoạch chi tiết như thế nào, quy định quản lý ra sao, quy chế quản lý như thế nào thì chúng ta cần bàn bạc, trao đổi...”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều chỉnh tổng thể quy hoạch Khu đô thị Tây Hồ Tây
Điều chỉnh tổng thể quy hoạch Khu đô thị Tây Hồ Tây

(VOV) - Quy hoạch có diện tích khoảng 210,43 ha, dân số trong phạm vi khoảng 25.000 người.

Điều chỉnh tổng thể quy hoạch Khu đô thị Tây Hồ Tây

Điều chỉnh tổng thể quy hoạch Khu đô thị Tây Hồ Tây

(VOV) - Quy hoạch có diện tích khoảng 210,43 ha, dân số trong phạm vi khoảng 25.000 người.

Hà Nội: Xung quanh hồ Tây không xây nhà cao quá 12 mét
Hà Nội: Xung quanh hồ Tây không xây nhà cao quá 12 mét

Phạm vi xung quanh hồ trong khoảng cách 16 m tính từ mép hồ sẽ không được xây dựng thêm công trình.

Hà Nội: Xung quanh hồ Tây không xây nhà cao quá 12 mét

Hà Nội: Xung quanh hồ Tây không xây nhà cao quá 12 mét

Phạm vi xung quanh hồ trong khoảng cách 16 m tính từ mép hồ sẽ không được xây dựng thêm công trình.

Xe chuyển phát nhanh bất ngờ "bay" xuống hồ Tây
Xe chuyển phát nhanh bất ngờ "bay" xuống hồ Tây

Đến 11h30 trưa nay 15/9, chiếc xe bưu chính “bay" xuống Hồ Tây đã được cơ quan chức năng đưa đi khỏi hiện trường.

Xe chuyển phát nhanh bất ngờ "bay" xuống hồ Tây

Xe chuyển phát nhanh bất ngờ "bay" xuống hồ Tây

Đến 11h30 trưa nay 15/9, chiếc xe bưu chính “bay" xuống Hồ Tây đã được cơ quan chức năng đưa đi khỏi hiện trường.

Điều chỉnh quy hoạch Dự án Khu đô thị Tây Hồ Tây
Điều chỉnh quy hoạch Dự án Khu đô thị Tây Hồ Tây

(VOV) -Dự án được kỳ vọng sẽ làm thay đổi bộ mặt cảnh quan và diện mạo kiến trúc của khu vực phía Tây TP Hà Nội.

Điều chỉnh quy hoạch Dự án Khu đô thị Tây Hồ Tây

Điều chỉnh quy hoạch Dự án Khu đô thị Tây Hồ Tây

(VOV) -Dự án được kỳ vọng sẽ làm thay đổi bộ mặt cảnh quan và diện mạo kiến trúc của khu vực phía Tây TP Hà Nội.

Công viên nước Hồ Tây rộn ràng ngày mở cửa năm 2014
Công viên nước Hồ Tây rộn ràng ngày mở cửa năm 2014

VOV.VN - Năm nay, Công viên Hồ Tây đã đưa một số công trình mới vừa hoàn thành vào phục vụ khách.

Công viên nước Hồ Tây rộn ràng ngày mở cửa năm 2014

Công viên nước Hồ Tây rộn ràng ngày mở cửa năm 2014

VOV.VN - Năm nay, Công viên Hồ Tây đã đưa một số công trình mới vừa hoàn thành vào phục vụ khách.

Sáng sớm lên hồ Tây hái sen, ướp trà
Sáng sớm lên hồ Tây hái sen, ướp trà

VOV.VN - Sen phải được hái từ sáng sớm, khi vừa nở, lựa trà ngon để ướp...

Sáng sớm lên hồ Tây hái sen, ướp trà

Sáng sớm lên hồ Tây hái sen, ướp trà

VOV.VN - Sen phải được hái từ sáng sớm, khi vừa nở, lựa trà ngon để ướp...