Diễn đàn công nghệ mới cung ứng cho ngành du lịch

VOV.VN - Diễn đàn Horecfeex VietNam 2026 thu hút 100 gian hàng công nghệ, trí tuệ nhân tạo, robot, nhà cung cấp sản phẩm, thiết bị và giải pháp dành cho ngành khách sạn - nhà hàng - du lịch và 5.000 lượt tham dự.

Sáng nay (20/8), tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng diễn ra “Diễn đàn công nghệ đổi mới sáng tạo và cung ứng dành cho ngành khách sạn và du lịch” (Horecfeex VietNam 2026). Diễn đàn thu hút 100 gian hàng công nghệ, trí tuệ nhân tạo, robot, nhà cung cấp sản phẩm, thiết bị và giải pháp dành cho ngành khách sạn - nhà hàng - du lịch và 5.000 lượt tham dự.

Đây là diễn đàn thường niên về công nghệ ứng dụng trong ngành du lịch lớn nhất Việt Nam, từng bước hình thành một điểm gặp định kỳ giữa người làm nghề, nhà điều hành, nhà cung cấp, chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ và các tổ chức trong hệ sinh thái du lịch trong nước và quốc tế.

Điểm nhấn của diễn đàn là không gian trình diễn các công nghệ hiện đại trong ngành với tổng giá trị hơn 55 tỷ đồng. Các công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), robot được trình diễn và vận hành trực tiếp tại sự kiện, thay vì chỉ trưng bày, giới thiệu.

Đáng chú ý trong số công nghệ mới là kính thông minh có khả năng ghi hình từ góc nhìn thứ nhất, hiển thị phụ đề, phiên dịch đa ngôn ngữ theo thời gian thực và tích hợp các nền tảng AI. Thiết bị có thể hỗ trợ hoạt động lễ tân, chăm sóc khách hàng, đào tạo nhân sự và nâng cao trải nghiệm dịch vụ trong lĩnh vực khách sạn - du lịch. Hệ sinh thái robot AI được trình diễn gồm robot chó hỗ trợ tuần tra, giám sát, cứu hộ; robot lễ tân giao tiếp hơn 30 ngôn ngữ; robot hỗ trợ vận chuyển món ăn, tối ưu quy trình phục vụ tại nhà hàng, khách sạn.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, thành phố Đà Nẵng có lợi thế phát triển du lịch, dịch vụ và đang tập trung triển khai khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo kinh tế số và tài chính hiện đại. Công nghệ không chỉ để trình diễn mà phải đi vào từng khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng, đi vào quản trị, vận hành và trải nghiệm của du khách. AI, dữ liệu tự động hóa các giải pháp xanh và thông minh đang mở ra những cách làm mới cho ngành du lịch và dịch vụ. 

Ông Hồ Quang Bửu cho biết, diễn đàn này không chỉ dừng lại ở sự kiện mà trở thành một nền tảng kết nối thường xuyên giữa chính quyền, doanh nghiệp du lịch, dịch vụ, doanh nghiệp công nghệ, nhà đầu tư và các chuyên gia trong nước và quốc tế: “Chúng tôi mong muốn Horecfeex VietNam không chỉ đưa khách đến Đà Nẵng mà còn tri thức công nghệ, dòng vốn vào những cơ hội hợp tác với thành phố Đà Nẵng. Đây cũng là cách để thành phố phát huy tốt hơn lợi thế của mình, từng bước trở thành một trung tâm du lịch, dịch vụ công nghệ và đổi mới sáng tạo, có sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế”.

Du lịch Việt Nam giai đoạn vừa qua tăng trưởng mạnh, đóng góp rất quan trọng vào sự tăng trưởng của Việt Nam. Tuy nhiên, tăng trưởng của Du lịch Việt Nam thời gian qua chủ yếu là về số lượng khách. Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục Trưởng Cục Du lịch Việt Nam cho rằng, du lịch Việt Nam không thể giữ mãi những cách làm cũ mà phải đổi mới, thích ứng kịp với yêu cầu. Nhu cầu đi du lịch của du khách không còn đơn thuần như trước đây mà được trải nghiệm cảm xúc về bản sắc của điểm đến, kể câu chuyện điểm đến, câu chuyện món ăn bản địa…. Vì vậy các đơn vị làm du lịch phải liên kết thành một hệ sinh thái, trong đó lấy giá trị trải nghiệm của khách là trung tâm. Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo là bắt buộc và trở thành một phần trải nghiệm của du khách.

Ông Hà Văn Siêu cho biết, Bộ Chính trị đã xem xét thông qua chủ trương sẽ ban hành Nghị quyết mới, thể hiện sự quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Nhà nước để thúc đẩy ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới: “Chúng ta một lần nữa vinh dự và cơ hội rất lớn để đưa ngành du lịch tiếp tục phát triển lên một tầm cao mới. Chúng ta đang làm nên một hệ sinh thái cùng nhau đưa ngành du lịch Việt Nam bước sang một giai đoạn mới thực sự thay đổi. Đây là diễn đàn rất quan trọng và đúng thời điểm, giai đoạn chuyển đổi. Chúng tôi tin tưởng rằng, diễn này đóng góp vô cùng quan trọng trong phát triển về chất lượng cho ngành du lịch trong thời gian tới”.

2aoboqpajl7czouo3pwhuqzegb9i1zmaqspcndpe.jpg

Du lịch biển Việt Nam: Muốn bứt phá phải vượt khỏi lợi thế tự nhiên

VOV.VN - Du lịch biển Việt Nam có nhiều lợi thế về tài nguyên, văn hóa và vị trí địa lý, nhưng vẫn đối mặt với sản phẩm trùng lặp, hạ tầng thiếu đồng bộ và áp lực môi trường. Để bứt phá, ngành du lịch cần tăng liên kết vùng, đa dạng trải nghiệm và phát triển theo hướng xanh, bền vững.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Trình diễn AI, robot trong Diễn đàn công nghệ du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng
Trình diễn AI, robot trong Diễn đàn công nghệ du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng

VOV.VN - Nhiều công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), robot phục vụ, kính thông minh, hỗ trợ chuyển đổi số trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng và du lịch sẽ được trình diễn và vận hành tại Diễn đàn Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Cung ứng dành cho ngành khách sạn, du lịch 2026 (HORECFEX Vietnam 2026) tại Đà Nẵng.

Trình diễn AI, robot trong Diễn đàn công nghệ du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng

Trình diễn AI, robot trong Diễn đàn công nghệ du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng

VOV.VN - Nhiều công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), robot phục vụ, kính thông minh, hỗ trợ chuyển đổi số trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng và du lịch sẽ được trình diễn và vận hành tại Diễn đàn Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Cung ứng dành cho ngành khách sạn, du lịch 2026 (HORECFEX Vietnam 2026) tại Đà Nẵng.