Dịp lễ 2/9, miễn phí tham quan quần thể di tích cố đô Huế

VOV.VN - Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế sẽ mở cửa đón người dân và du khách trong nước tham quan miễn phí các điểm di tích thuộc Quần thể di tích cố đô Huế trong ngày lễ Quốc khánh 2/9.

Các điểm di tích thuộc Quần thể di tích cố đô Huế sẽ miễn phí vé tham quan cho người dân và du khách Việt Nam trong ngày 2/9 gồm: Đại Nội Huế, Lăng Gia Long, Lăng Minh Mạng, Lăng Tự Đức, Lăng Thiệu Trị, Lăng Đồng Khánh, Cung An Định, Điện Hòn Chén, Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế… Thời gian mở cửa đón khách tham quan miễn phí từ 7h đến 17h30 ngày 2/9.

Để thuận tiện trong việc phân luồng du khách, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế yêu cầu khách tham quan mang theo căn cước công dân khi đến các điểm di tích.

Để thu hút khách đến Huế, ngành Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức nhiều hoạt động kích cầu du lịch trong khuôn khổ Festival 4 mùa 2023. Các sự kiện du lịch này thu hút lượng lớn khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan du lịch tại Huế, góp phần vào sự phục hồi chung của ngành du lịch tỉnh sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19.

Ông Lê Công Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết: “Ngày lễ 2/9, Trung tâm sẽ mở của miễn phí đón khách trong nước. Để phục vụ một lượng lớn khách đến tham quan trong dịp lễ này, chúng tôi bố trí lực lượng bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường phục vụ du khách. Đồng thời cũng triển khai các loại hình dịch vụ như: dịch vụ về trải nghiệm thực tế ảo, dịch vụ trang phục cung đình để du khách có thêm trải nghiệm khi vào tham quan khu di sản Huế”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nâng tầm, định vị thương hiệu Du lịch “Huế - Thành phố Festival”
Nâng tầm, định vị thương hiệu Du lịch “Huế - Thành phố Festival”

VOV.VN - Đổi mới, đa dạng hình thức tổ chức; kết hợp giữa truyền thống và đương đại; gắn bảo tồn với phát huy giá trị di sản… là định hướng của tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc tạo ra các sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách. Từ đó, nâng tầm và định vị thương hiệu “Huế - Thành phố Festival”.

Nâng tầm, định vị thương hiệu Du lịch “Huế - Thành phố Festival”

Nâng tầm, định vị thương hiệu Du lịch “Huế - Thành phố Festival”

VOV.VN - Đổi mới, đa dạng hình thức tổ chức; kết hợp giữa truyền thống và đương đại; gắn bảo tồn với phát huy giá trị di sản… là định hướng của tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc tạo ra các sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách. Từ đó, nâng tầm và định vị thương hiệu “Huế - Thành phố Festival”.

Thừa Thiên Huế và mục tiêu "điểm đến di sản không rác thải nhựa”
Thừa Thiên Huế và mục tiêu "điểm đến di sản không rác thải nhựa”

VOV.VN - Phát triển nhanh và bền vững theo hướng tăng trưởng xanh, kinh tế xanh là chiến lược phát triển xuyên suốt mà tỉnh Thừa Thiên Huế đang tập trung triển khai trong các lĩnh vực, trong đó có du lịch

Thừa Thiên Huế và mục tiêu "điểm đến di sản không rác thải nhựa”

Thừa Thiên Huế và mục tiêu "điểm đến di sản không rác thải nhựa”

VOV.VN - Phát triển nhanh và bền vững theo hướng tăng trưởng xanh, kinh tế xanh là chiến lược phát triển xuyên suốt mà tỉnh Thừa Thiên Huế đang tập trung triển khai trong các lĩnh vực, trong đó có du lịch

Du lịch Thừa Thiên-Huế tự làm mới để phát triển
Du lịch Thừa Thiên-Huế tự làm mới để phát triển

VOV.VN - Tỉnh Thừa Thiên-Huế đang xác định phát triển ngành du lịch theo hướng bền vững, đảm bảo chất lượng và khả năng cạnh tranh gắn với việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, tạo bước đột phá với những mô hình phát triển mới, mang tính khác biệt với một tầm nhìn tổng hòa trong mối liên kết vùng, quốc gia và quốc tế

Du lịch Thừa Thiên-Huế tự làm mới để phát triển

Du lịch Thừa Thiên-Huế tự làm mới để phát triển

VOV.VN - Tỉnh Thừa Thiên-Huế đang xác định phát triển ngành du lịch theo hướng bền vững, đảm bảo chất lượng và khả năng cạnh tranh gắn với việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, tạo bước đột phá với những mô hình phát triển mới, mang tính khác biệt với một tầm nhìn tổng hòa trong mối liên kết vùng, quốc gia và quốc tế