Du lịch Cần Giờ, chờ cú hích từ dự án cầu vượt biển hơn 13.200 tỷ đồng

VOV.VN - Dù đón lượng khách lớn, du lịch Cần Giờ vẫn chưa phát triển xứng tầm do thiếu hụt cơ sở lưu trú chất lượng và dịch vụ ban đêm. Vấn đề này cùng kỳ vọng từ dự án cầu Cần Giờ được Sở Du lịch TP.HCM nhấn mạnh tại họp báo kinh tế - xã hội chiều 4/6.

Ông Nguyễn Hữu Ân, Phó Trưởng phòng Quy hoạch phát triển tài nguyên du lịch, Sở Du lịch TP.HCM, cho biết Cần Giờ là một điểm du lịch có tốc độ tăng trưởng tích cực khi từng đón hơn 3,5 triệu lượt khách trong 9 tháng đầu năm 2024.

Tuy nhiên, lượng khách lớn lại chưa mang về doanh thu tương xứng. Nguyên nhân chính là do thời gian lưu trú của khách còn ngắn, phần lớn chỉ đi về trong ngày.

Bên cạnh đó, hệ thống lưu trú chất lượng cao, các tổ hợp vui chơi giải trí quy mô lớn và chuỗi sản phẩm phục vụ khách ban đêm vẫn còn rất hạn chế.

Nói về giải pháp khắc phục điểm yếu này, ông Nguyễn Hữu Ân cho biết, định hướng của ngành du lịch trong thời gian tới là chuyển từ khai thác tài nguyên tự nhiên đơn thuần sang nâng cao giá trị trải nghiệm, phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao, có bản sắc riêng và gắn với mục tiêu phát triển bền vững. 

Theo ông Ân, Cần Giờ hiện sở hữu Khu Dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận, hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc sắc, tài nguyên biển, cửa sông cùng nhiều giá trị văn hóa cộng đồng địa phương như: ấp đảo Thiềng Liềng, nghề biển và các lễ hội truyền thống.

Đây là nền tảng quan trọng để phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, du lịch cộng đồng, du lịch đường thủy, thể thao biển và kinh tế đêm ven biển.

Để khai thác tối đa tiềm năng, các dự án hạ tầng chiến lược đóng vai trò then chốt. Việc triển khai xây dựng cầu Cần Giờ và các công trình kết nối hướng biển sẽ từng bước tháo gỡ những hạn chế về khả năng tiếp cận điểm đến.

Điều này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ, mà còn tăng cường liên kết với các địa phương ven biển trong khu vực.

Đáng chú ý, dự án cầu Cần Giờ, vừa khởi công ngày 3/6/2026 với tổng vốn đầu tư hơn 13.200 tỷ đồng dự kiến khi hoàn thành vào năm 2029 sẽ xóa bỏ hoàn toàn rào cản "lụy phà", rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM xuống Cần Giờ chỉ còn dưới một giờ đồng hồ.

Song song với hạ tầng giao thông, việc thu hút các dự án đầu tư vào hệ thống lưu trú chất lượng cao, trung tâm hội nghị, hội thảo và khu vui chơi... sẽ giúp chuyển dịch cơ cấu từ tham quan ngắn ngày sang lưu trú dài ngày.

Từ đó, Cần Giờ có thể thu hút các phân khúc có mức chi tiêu cao như: khách MICE (hội nghị, hội thảo), khách nghỉ dưỡng cao cấp và du khách quốc tế.

Dù vậy, đại diện Sở Du lịch cũng lưu ý, bài toán phát triển kinh tế phải luôn hài hoà với việc bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn, tài nguyên biển và các giá trị văn hóa bản địa.

Đây chính là yếu tố duy trì sức hấp dẫn lâu dài và tạo nên sự khác biệt so với các điểm đến ven biển khác trong khu vực.

z7900090125998_6a002ebdd105238ffc75fcdb0f5bc12f.jpg

Thúc đẩy phát triển thương mại điện tử khu vực Nam Bộ

VOV.VN -  Hôm nay (4/6), tại Đồng Tháp, Bộ Công thương phối hợp với UBND tỉnh Đồng Tháp và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hội nghị triển khai Chương trình “Thúc đẩy phát triển thương mại điện tử khu vực Nam Bộ” với chủ đề “Kết nối – Đồng hành – Nâng tầm giá trị hàng Việt”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Giải ngân đầu tư công của TP.HCM thấp hơn mức bình quân cả nước
Giải ngân đầu tư công của TP.HCM thấp hơn mức bình quân cả nước

VOV.VN - Giải ngân đầu tư công 5 tháng đầu năm của TP.HCM chỉ đạt 16,9%, thấp hơn mức bình quân cả nước. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được xem mục tiêu giải ngân 100% là mệnh lệnh để tăng trưởng, đồng thời cảnh báo sẽ cắt vốn các địa phương có tỷ lệ giải ngân 0% ngay trong quý II.

Giải ngân đầu tư công của TP.HCM thấp hơn mức bình quân cả nước

Giải ngân đầu tư công của TP.HCM thấp hơn mức bình quân cả nước

VOV.VN - Giải ngân đầu tư công 5 tháng đầu năm của TP.HCM chỉ đạt 16,9%, thấp hơn mức bình quân cả nước. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được xem mục tiêu giải ngân 100% là mệnh lệnh để tăng trưởng, đồng thời cảnh báo sẽ cắt vốn các địa phương có tỷ lệ giải ngân 0% ngay trong quý II.

Đề xuất kéo dài tuyến đường sắt đô thị Thủ Dầu Một – TP.HCM
Đề xuất kéo dài tuyến đường sắt đô thị Thủ Dầu Một – TP.HCM

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản chấp thuận chủ trương điều chỉnh phạm vi nghiên cứu tuyến đường sắt đô thị Thủ Dầu Một – TP.HCM và tuyến đường sắt đô thị số 3 Tao Đàn – An Hạ theo đề xuất của Ban Quản lý đường sắt đô thị và Sở Xây dựng.

Đề xuất kéo dài tuyến đường sắt đô thị Thủ Dầu Một – TP.HCM

Đề xuất kéo dài tuyến đường sắt đô thị Thủ Dầu Một – TP.HCM

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản chấp thuận chủ trương điều chỉnh phạm vi nghiên cứu tuyến đường sắt đô thị Thủ Dầu Một – TP.HCM và tuyến đường sắt đô thị số 3 Tao Đàn – An Hạ theo đề xuất của Ban Quản lý đường sắt đô thị và Sở Xây dựng.

TP.HCM đề xuất cán bộ làm việc tại nhà 1-2 ngày mỗi tuần
TP.HCM đề xuất cán bộ làm việc tại nhà 1-2 ngày mỗi tuần

VOV.VN - Sở Nội vụ TP.HCM vừa trình UBND TP.HCM chủ trương xây dựng và ban hành Đề án “Xây dựng công sở hành chính thông minh tại TP.HCM”, trong đó đề xuất thí điểm cơ chế làm việc kết hợp, cho phép một số nhóm cán bộ, công chức làm việc từ xa, làm việc tại nhà từ 1-2 ngày/tuần.

TP.HCM đề xuất cán bộ làm việc tại nhà 1-2 ngày mỗi tuần

TP.HCM đề xuất cán bộ làm việc tại nhà 1-2 ngày mỗi tuần

VOV.VN - Sở Nội vụ TP.HCM vừa trình UBND TP.HCM chủ trương xây dựng và ban hành Đề án “Xây dựng công sở hành chính thông minh tại TP.HCM”, trong đó đề xuất thí điểm cơ chế làm việc kết hợp, cho phép một số nhóm cán bộ, công chức làm việc từ xa, làm việc tại nhà từ 1-2 ngày/tuần.