Du lịch miền Trung dịp Tết: Vì sao nơi sôi động nơi lại trầm lắng?

VOV.VN - Sau thời gian dài “đóng băng” vì dịch bệnh Covid-19, dịp Tết Nhâm Dần vừa qua một số tỉnh, thành phố ở khu vực miền Trung đã thu hút cả trăm ngàn du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Dù là cửa ngõ trung tâm du lịch của miền Trung, nhưng hiện nay bức tranh du lịch thành phố Đà Nẵng vẫn ảm đạm. Lượng khách tới tham quan Đà Nẵng trong dịp Tết Nhâm Dần chỉ khoảng 36.000 lượt người, ít hơn rất nhiều so với các địa phương khác trong khu vực và hầu hết là khách lẻ. Trước đó, theo kế hoạch từ tháng 12 năm ngoái, thành phố sẽ thí điểm đón khách quốc tế nhưng đến thời điểm này vẫn chưa đón được đoàn khách nào. Hiện nay, các khách sạn nhỏ, khách sạn 3 sao trở xuống ở Đà Nẵng hầu hết đang đóng cửa. Trong khi lãnh đạo UBND thành phố đã chỉ đạo sát sao việc xây dựng đón khách trở lại nhưng số ca mắc Covid-19 liên tục ở mức cao khiến du khách e ngại đến thành phố biển.

Ông Lê Tấn Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam cho rằng: “Biết là rủi ro và khó khăn nhưng chính quyền thành phố Đà Nẵng nên có những vận động thế nào đó để doanh nghiệp mạnh dạn tham gia. Ví dụ như ít ra Đà Nẵng cũng phải mở cửa những điểm tham quan lớn. Đà Nẵng thua tỉnh Quảng Nam ở một điểm là vì họ có thánh địa Mỹ Sơn, có Hội An. Khách người ta đến Quảng Nam vì 2 địa điểm này, như vậy thì họ cũng đến Đà Nẵng vì có Bà Nà Hill”.

Tại tỉnh Quảng Nam, mỗi ngày Di sản thế giới phố cổ Hội An đón từ 5.000 đến 10.000 lượt khách. Để thu hút khách, ngay từ mùng 4 Tết Nhâm Dần, Hội An tổ chức lại các hoạt động hướng dẫn tham quan và khởi động chương trình “Về phố Hội du xuân” với nhiều tour tuyến hấp dẫn. Cùng việc giảm 50% giá vé tham quan, Hội An khuyến khích người dân địa phương đi du lịch để tìm hiểu sâu hơn những giá trị của di sản. Hội An đã tạo sức hút đối với du khách trong và ngoài nước qua chương trình “Đến phố Hội qua thế giới phẳng”. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ vừa tổ chức trực tiếp vừa kết hợp tường thuật online trên các nền tảng mạng xã hội đã tạo hiệu ứng lan tỏa hình ảnh về một Hội An an toàn và thân thiện.

Ngoài Hội An, Di sản thế giới Mỹ Sơn trong những ngày đầu năm mới cũng đón hàng ngàn lượt khách đến tham quan, trong đó có hàng trăm khách quốc tế, tăng gần 90% so với cùng kỳ năm trước. Đó là những tín hiệu khả quan để tỉnh Quảng Nam sớm phục hồi du lịch. Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết, năm 2022, Quảng Nam đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia, địa phương đang tích cực chuẩn bị các sản phẩm du lịch an toàn, thích ứng với bối cảnh dịch bệnh còn tiếp tục kéo dài.

Tại tỉnh Khánh Hòa, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, tỉnh này đón gần 100.000 lượt khách, doanh thu hơn 520 tỷ đồng, công suất buồng, phòng đạt hơn 70%. Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, số lượng khách đông, mức chi tiêu cao trong dịp Tết là kết quả của nỗ lực phòng, chống dịch trong thời gian vừa qua. Đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã tiêm mũi 3 vaccine Covid-19 cho 70% đối với những người dân trên 18 tuổi. Các chính sách mở cửa, nới lỏng các biện pháp kiểm soát của địa phương đã tạo niềm tin cho các doanh nghiệp du lịch đầu tư, tái khởi động kinh doanh.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, doanh nghiệp có vai trò quyết định trong việc đón khách an toàn, hiệu quả còn cơ quan chức năng có trách nhiệm trong việc hướng dẫn, hậu kiểm: “Quan trọng nhất là độ phủ của vaccine. Phải có cơ sở khoa học, qua từng giai đoạn, có lộ trình cụ thể để kiểm soát. Như vậy thì doanh nghiệp họ rất tự tin, chung tay với các cấp, các ngành trở lại hoạt động sản xuất bình thường. Đây cũng là cơ hội, vượt khó của các doanh nghiệp du lịch, đã được thực tế chứng minh rằng khách du lịch trở lại”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh Hòa đón khách du lịch an toàn, khôi phục kinh tế
Khánh Hòa đón khách du lịch an toàn, khôi phục kinh tế

VOV.VN - Từ ngày 29 Tết đến nay (mồng 4 Tết, tức ngày 4/2), tỉnh Khánh Hòa đã đón hơn 65.000 lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng, tăng gần 2,5 lần so với dịp Tết năm ngoái.

Khánh Hòa đón khách du lịch an toàn, khôi phục kinh tế

Khánh Hòa đón khách du lịch an toàn, khôi phục kinh tế

VOV.VN - Từ ngày 29 Tết đến nay (mồng 4 Tết, tức ngày 4/2), tỉnh Khánh Hòa đã đón hơn 65.000 lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng, tăng gần 2,5 lần so với dịp Tết năm ngoái.

Hơn 21.000 người tham quan, dâng hương tại Bảo tàng Quang Trung trong dịp Tết
Hơn 21.000 người tham quan, dâng hương tại Bảo tàng Quang Trung trong dịp Tết

VOV.VN - Hôm nay 5/2 (tức mồng 5 Tết Nhâm Dần 2022), hàng nghìn người dân, du khách đến Bảo tàng Quang Trung, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định tham quan, dâng hương tưởng nhớ người anh hùng dân tộc Quang Trung-Nguyễn Huệ nhân kỷ niệm 233 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.

Hơn 21.000 người tham quan, dâng hương tại Bảo tàng Quang Trung trong dịp Tết

Hơn 21.000 người tham quan, dâng hương tại Bảo tàng Quang Trung trong dịp Tết

VOV.VN - Hôm nay 5/2 (tức mồng 5 Tết Nhâm Dần 2022), hàng nghìn người dân, du khách đến Bảo tàng Quang Trung, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định tham quan, dâng hương tưởng nhớ người anh hùng dân tộc Quang Trung-Nguyễn Huệ nhân kỷ niệm 233 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.

Thừa Thiên Huế đón hơn 40.000 lượt khách tham quan trong Tết Nhâm Dần
Thừa Thiên Huế đón hơn 40.000 lượt khách tham quan trong Tết Nhâm Dần

VOV.VN - Trong 3 ngày Tết Nhâm Dần, các điểm di tích trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã đón hơn 40.000 lượt du khách và người dân đến tham quan. Trong đó, có khoảng 500 lượt khách quốc tế là các chuyên gia, cán bộ và gia đình của một số đoàn ngoại giao nước ngoài ở Việt Nam đến du xuân.

Thừa Thiên Huế đón hơn 40.000 lượt khách tham quan trong Tết Nhâm Dần

Thừa Thiên Huế đón hơn 40.000 lượt khách tham quan trong Tết Nhâm Dần

VOV.VN - Trong 3 ngày Tết Nhâm Dần, các điểm di tích trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã đón hơn 40.000 lượt du khách và người dân đến tham quan. Trong đó, có khoảng 500 lượt khách quốc tế là các chuyên gia, cán bộ và gia đình của một số đoàn ngoại giao nước ngoài ở Việt Nam đến du xuân.