Gần 100.000 lượt khách du lịch Trung Quốc đến Thái Lan trong tháng 1

VOV.VN - Truyền thông Trung Quốc dẫn số liệu thống kê cho thấy, khách du lịch Trung Quốc đến thăm Thái Lan đạt gần 100.000 lượt người chỉ trong tháng 1 năm nay.

Truyền thông Trung Quốc dẫn nguồn tin từ văn phòng tại Côn Minh thuộc Cục Du lịch quốc gia Thái Lan cho biết, trong vòng 1 tháng (1/1 - 2/2), Thái Lan đã đón 99.429 lượt khách du lịch Trung Quốc. Trong khi cả năm 2022, khách du lịch Trung Quốc đến Thái Lan chỉ là 286.511 lượt người.

Trung Quốc từng là nguồn khách du lịch lớn nhất của Thái Lan. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, ngành du lịch Thái Lan chịu ảnh hưởng nặng nề, số lượng khách du lịch đến Thái Lan, trong đó có khách Trung Quốc giảm mạnh.

Bắt đầu từ ngày 6/2/2023, Trung Quốc thí điểm nối lại chương trình các công ty du lịch và nền tảng du lịch trực tuyến tổ chức các tour theo nhóm ra nước ngoài và chương trình “vé máy bay + khách sạn” cho công dân Trung Quốc đến các nước liên quan. 20 nước được Trung Quốc đưa vào chương trình thí điểm đầu tiên, trong đó có Thái Lan.

Cũng theo truyền thông Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan ngày 20/2 cho biết Thái Lan đã làm tốt công tác chuẩn bị để đón tiếp du khách đến nước này. Để xây dựng niềm tin cho khách du lịch, chính phủ Thái Lan đã tích hợp các tiêu chuẩn dịch vụ chất lượng cao và các biện pháp đảm bảo sức khỏe cộng đồng, đồng thời ban hành các chính sách và hướng dẫn đón tiếp du khách.

Theo ước tính của Cục Du lịch Thái Lan, sẽ có khoảng 300.000 lượt khách du lịch Trung Quốc đến nước này trong quý 1 năm nay và cả năm sẽ có khoảng 5 triệu lượt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bước chuyển đổi số đáng gờm của du lịch Thái Lan
Bước chuyển đổi số đáng gờm của du lịch Thái Lan

VOV.VN - Cơ quan Xúc tiến kinh tế số Thái Lan (Depa) vừa phát động chiến dịch mang tên “Du lịch số” để tăng cường nhận thức và khuyến khích các doanh nghiệp du lịch sử dụng rộng rãi các nền tảng số. Nền tảng ThailandCONNEX được kỳ vọng giúp nước này thu hút 30 triệu khách quốc tế trong năm 2023.

Bước chuyển đổi số đáng gờm của du lịch Thái Lan

Bước chuyển đổi số đáng gờm của du lịch Thái Lan

VOV.VN - Cơ quan Xúc tiến kinh tế số Thái Lan (Depa) vừa phát động chiến dịch mang tên “Du lịch số” để tăng cường nhận thức và khuyến khích các doanh nghiệp du lịch sử dụng rộng rãi các nền tảng số. Nền tảng ThailandCONNEX được kỳ vọng giúp nước này thu hút 30 triệu khách quốc tế trong năm 2023.

Khách Trung Quốc yêu thích Đông Nam Á khi được thí điểm du lịch theo đoàn
Khách Trung Quốc yêu thích Đông Nam Á khi được thí điểm du lịch theo đoàn

VOV.VN - Sau khi mở cửa biên giới hậu Covid-19, từ ngày 6/2, Trung Quốc đã thí điểm nối lại du lịch nước ngoài theo đoàn cho công dân đến 20 quốc gia trên thế giới lần đầu tiên sau 3 năm, trong đó các nước Đông Nam Á là các điểm đến được ưa chuộng nhất.

Khách Trung Quốc yêu thích Đông Nam Á khi được thí điểm du lịch theo đoàn

Khách Trung Quốc yêu thích Đông Nam Á khi được thí điểm du lịch theo đoàn

VOV.VN - Sau khi mở cửa biên giới hậu Covid-19, từ ngày 6/2, Trung Quốc đã thí điểm nối lại du lịch nước ngoài theo đoàn cho công dân đến 20 quốc gia trên thế giới lần đầu tiên sau 3 năm, trong đó các nước Đông Nam Á là các điểm đến được ưa chuộng nhất.

Hồng Kông (Trung Quốc): Phát động quảng bá toàn cầu, tặng 500.000 vé máy bay miễn phí
Hồng Kông (Trung Quốc): Phát động quảng bá toàn cầu, tặng 500.000 vé máy bay miễn phí

VOV.VN - Sau khi dịch Covid-19 ở Hồng Kông dần lắng xuống, Chính quyền Đặc khu Hành chính Hồng Kông đã phát động một chiến dịch quảng bá quy mô lớn trên toàn cầu, trong đó có việc phân phát 500.000 vé máy bay miễn phí cho khách du lịch nước ngoài và Trung Quốc đại lục để thúc đẩy sự phục hồi của ngành du lịch Hồng Kông.

Hồng Kông (Trung Quốc): Phát động quảng bá toàn cầu, tặng 500.000 vé máy bay miễn phí

Hồng Kông (Trung Quốc): Phát động quảng bá toàn cầu, tặng 500.000 vé máy bay miễn phí

VOV.VN - Sau khi dịch Covid-19 ở Hồng Kông dần lắng xuống, Chính quyền Đặc khu Hành chính Hồng Kông đã phát động một chiến dịch quảng bá quy mô lớn trên toàn cầu, trong đó có việc phân phát 500.000 vé máy bay miễn phí cho khách du lịch nước ngoài và Trung Quốc đại lục để thúc đẩy sự phục hồi của ngành du lịch Hồng Kông.

Du lịch nội địa Trung Quốc phục hồi gần 90% so với trước đại dịch Covid-19
Du lịch nội địa Trung Quốc phục hồi gần 90% so với trước đại dịch Covid-19

VOV.VN - Theo thông báo của Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc, đã có 308 triệu lượt người đi du lịch nội địa Trung Quốc trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm ngoái, trở lại mức 88,6% so với cùng kỳ 2019 giai đoạn trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra.

Du lịch nội địa Trung Quốc phục hồi gần 90% so với trước đại dịch Covid-19

Du lịch nội địa Trung Quốc phục hồi gần 90% so với trước đại dịch Covid-19

VOV.VN - Theo thông báo của Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc, đã có 308 triệu lượt người đi du lịch nội địa Trung Quốc trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm ngoái, trở lại mức 88,6% so với cùng kỳ 2019 giai đoạn trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra.