Khách đến các điểm du lịch Đà Nẵng tăng cao

VOV.VN - Trong những ngày đầu của kỳ nghỉ lễ này, các điểm du lịch, khu vui chơi ở thành phố Đà Nẵng đông kín du khách đến tham quan. Có những điểm du lịch đạt 7.000 lượt khách/ngày.

Các điểm du lịch nổi tiếng như Khu du lịch Bà Nà Hills, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, chùa Linh Ứng, Danh thắng Ngũ Hành Sơn... đón hàng nghìn lượt khách đến tham quan, vui chơi.

Tại các bãi biển cũng chật kín người dân và du khách tắm biển, hóng mát. Trong 2 ngày ngày 29 và 30/4, chỉ riêng Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài đón hơn 10.000 lượt khách đến tham quan, du lịch. Mới đến 10 giờ sáng ngày 1/5, khu du lịch này đã có hơn 3.000 lượt khách vào cổng.

Tại khu du lịch Bà Nà Hills, Danh thắng Ngũ Hành Sơn cũng ghi nhận lượng khách tăng đột biến. Còn tại Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, nhờ có nhiều hoạt động thể thao đặc sắc như cuộc thi Đà Nẵng Color Race, thi chèo SUP, thả diều, dù lượn không động cơ… đã thu hút đông đảo người dân, khách du lịch đến vui chơi, tắm biển.

Sau nhiều năm bị ảnh hưởng nặng do dịch bệnh thì kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, du lịch Đà Nẵng đã phục hồi mạnh mẽ.

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết: "Trong dịp 30/4 và 1/5 chúng tôi cũng đã có các thông tin, phối hợp cùng Hiệp hội Du lịch cũng như các doanh nghiệp du lịch để chuẩn bị các sản phẩm tạo các trải nghiệm mới cho du khách khi tới tham quan du lịch thảnh phố trong dịp 30/4 và 1/5."

Trong năm 2023, cùng với đà tăng trưởng du lịch của thành phố, với việc thành phố cùng các doanh nghiệp tổ chức nhiều sự kiện như vậy chúng tôi rất kỳ vọng lượng khách tham quan du lịch tại thành phố Đà Nẵng sẽ có bước phục hồi so với thời điểm trước dịch- Ông Nguyễn Xuân Bình nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khách du lịch đến Đà Nẵng tăng gấp 5 lần Quý I năm ngoái
Khách du lịch đến Đà Nẵng tăng gấp 5 lần Quý I năm ngoái

VOV.VN - Quý I năm nay, tổng lượt khách đến các cơ sở lưu trú tại thành phố Đà Nẵng ước đạt gần 1,5 triệu lượt người, tăng gần gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 5.200 tỷ đồng, tăng 73% và doanh thu dịch vụ lữ hành ước đạt gần 700 tỷ đồng, tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ.

Khách du lịch đến Đà Nẵng tăng gấp 5 lần Quý I năm ngoái

Khách du lịch đến Đà Nẵng tăng gấp 5 lần Quý I năm ngoái

VOV.VN - Quý I năm nay, tổng lượt khách đến các cơ sở lưu trú tại thành phố Đà Nẵng ước đạt gần 1,5 triệu lượt người, tăng gần gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 5.200 tỷ đồng, tăng 73% và doanh thu dịch vụ lữ hành ước đạt gần 700 tỷ đồng, tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ.

2.400 khách du lịch Châu Âu đến Đà Nẵng bằng tàu biển
2.400 khách du lịch Châu Âu đến Đà Nẵng bằng tàu biển

VOV.VN - Hôm nay (31/3), tàu biển du lịch MSCPoesia của Italia do Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Pacific Legend tại thành phố Đà Nẵng khai thác đã cập cảng Tiên Sa đưa 2.400 khách du lịch châu Âu đến tham quan, du lịch thành phố Đà Nẵng.

2.400 khách du lịch Châu Âu đến Đà Nẵng bằng tàu biển

2.400 khách du lịch Châu Âu đến Đà Nẵng bằng tàu biển

VOV.VN - Hôm nay (31/3), tàu biển du lịch MSCPoesia của Italia do Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Pacific Legend tại thành phố Đà Nẵng khai thác đã cập cảng Tiên Sa đưa 2.400 khách du lịch châu Âu đến tham quan, du lịch thành phố Đà Nẵng.

Vì sao Đà Nẵng lại là “điểm đến” của khách du lịch?
Vì sao Đà Nẵng lại là “điểm đến” của khách du lịch?

VOV.VN - Níu chân khách du lịch không chỉ là những danh lam thắng cảnh nổi tiếng mà quan trọng hơn là cách người dân ứng xử với du khách, với văn hóa, danh lam thắng cảnh... Khi mỗi người dân là một “Đại sứ du lịch” thì hoàn toàn có quyền hy vọng về một ngành du lịch phát triển và bền vững

Vì sao Đà Nẵng lại là “điểm đến” của khách du lịch?

Vì sao Đà Nẵng lại là “điểm đến” của khách du lịch?

VOV.VN - Níu chân khách du lịch không chỉ là những danh lam thắng cảnh nổi tiếng mà quan trọng hơn là cách người dân ứng xử với du khách, với văn hóa, danh lam thắng cảnh... Khi mỗi người dân là một “Đại sứ du lịch” thì hoàn toàn có quyền hy vọng về một ngành du lịch phát triển và bền vững