Khởi động “Đà Nẵng - Điểm hẹn mùa Hè 2018”

VOV.VN - Tối 16/6, Chương trình “Đà Nẵng-Điểm hẹn mùa Hè 2018” đã khai mạc tại Công viên Biển Đông.

Chương trình có nhiều hoạt động du lịch, thể thao, nghệ thuật thu hút người dân và du khách đến với thành phố Đà Nẵng trong dịp Hè này. Với gần 23 hoạt động diễn ra từ 16-20/6, “Đà Nẵng-Điểm hẹn mùa Hè 2018” được kỳ vọng là chương trình hấp dẫn dành cho du khách trong mùa Hè năm nay.

 Rất đông người dân và du khách tới tham gia chương trình "Đà Nẵng- Điểm hẹn mùa Hè 2018.
Điểm mới của mùa Hè năm nay là các hoạt động hô hát bài chòi, giao lưu văn nghệ trong chương trình “Đêm Xuân Thiều” diễn ra từ 19h30 đến 22h các ngày 19 và 20/6 tại Bãi biển Nguyễn Chánh, đường Nguyễn Tất Thành.

Ngoài ra, còn có các chương trình như: “Gala tài năng nhí”, “Liên hoan các ban nhạc Pop Rock Đà Nẵng mở rộng”, “Đêm biểu diễn nhảy hiện đại”.

Chị Mai Lan, một du khách đến từ Bắc Giang cho biết: “Tôi thấy chương trình này rất hay, hấp dẫn. Thực ra, tôi đã tới Đà Nẵng nhiều lần rồi, và năm nào cũng tới vào những dịp diễn ra chương trình điểm hẹn mùa Hè. Tôi thấy có rất nhiều sự kiện hay như thả diều, xem các ban nhạc biểu diễn rất sôi động. Đây cũng là điều làm tôi rất thích quay trở lại Đà Nẵng du lịch”.

Theo Ban Tổ chức, các đơn vị tham gia chương trình này đã đầu tư công phu cho nhiều hoạt động mới. Phần lớn các hoạt động của “Đà Nẵng-Điểm hẹn mùa Hè 2018” đều là hoạt động miễn phí. Người dân và du khách có thể tham gia trực tiếp để trải nghiệm và khám phá trong một không gian giải trí sôi động.

Điểm nhấn của chương trình là tổ chức chiếu phim miễn phí trên biển đầu tiên ở Việt Nam. Tại đây, du khách sẽ được thưởng thức các bộ phim tiêu biểu như phim Kong-Đảo Đầu Lâu, Cú và Chim Se Sẻ, Đội cứu hộ bãi biển… trên màn hình rộng.

Ngày hội Yoga sẽ diễn ra trong chương trình Điểm hẹn mùa Hè năm nay.

Năm nay, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng kêu gọi doanh nghiệp chung tay tổ chức nhiều sự kiện hấp dẫn. Kinh phí vận động xã hội hóa cho chương trình năm nay tăng gấp 2 lần so với năm ngoái. 

Ông Huỳnh Đức Trung, Trưởng phòng Quản lý lữ hành, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết: “Năm nay chương trình “Đà Nẵng-Điểm hẹn mùa Hè” có rất nhiều điểm mới. Thứ nhất là không gian rộng hơn, tổ chức trên địa bàn quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê và Liên Chiểu. Thứ hai là tăng cường công tác xã hội hóa để các doanh nghiệp về du lịch, công ty tổ chức sự kiện cùng tổ chức với Sở để kết nối. Thứ ba nữa là có 23 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch. Tôi hy vọng năm nay thu hút được nhiều người dân và du khách”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng: Tôn vinh Nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam
Đà Nẵng: Tôn vinh Nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam

VOV.VN-Chiều 15/6, thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ tôn vinh Nghệ thuật Bài chòi Trung bộ vừa được ghi danh là “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại".

Đà Nẵng: Tôn vinh Nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam

Đà Nẵng: Tôn vinh Nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam

VOV.VN-Chiều 15/6, thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ tôn vinh Nghệ thuật Bài chòi Trung bộ vừa được ghi danh là “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại".

Đà Nẵng: Hơn 20.000 bản sách trong Phiên chợ sách lần 2
Đà Nẵng: Hơn 20.000 bản sách trong Phiên chợ sách lần 2

VOV.VN - Tối 15/6, Phiên chợ sách lần 2 năm 2018 chính thức khai mạc tại khuôn viên Thư viện Khoa học tổng hợp Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Hơn 20.000 bản sách trong Phiên chợ sách lần 2

Đà Nẵng: Hơn 20.000 bản sách trong Phiên chợ sách lần 2

VOV.VN - Tối 15/6, Phiên chợ sách lần 2 năm 2018 chính thức khai mạc tại khuôn viên Thư viện Khoa học tổng hợp Đà Nẵng.

Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị hỗ trợ cưỡng chế khách sạn Mường Thanh
Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị hỗ trợ cưỡng chế khách sạn Mường Thanh

VOV.VN - UBND TP Đà Nẵng chủ trương việc xử lý phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh, an toàn trước và sau thời gian cưỡng chế.

Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị hỗ trợ cưỡng chế khách sạn Mường Thanh

Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị hỗ trợ cưỡng chế khách sạn Mường Thanh

VOV.VN - UBND TP Đà Nẵng chủ trương việc xử lý phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh, an toàn trước và sau thời gian cưỡng chế.