Lâm Đồng hướng tới “Bản giao hưởng xanh” cho du lịch
VOV.VN - “Lâm Đồng - Bản giao hưởng Xanh” là thông điệp cốt lõi tại Diễn đàn tham vấn các giải pháp phát triển du lịch giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040 do UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức sáng ngày 25/8 tại Đà Lạt.
Các ý kiến tham luận, thảo luận tại diễn đàn có chung nhận định, sau hợp nhất, tỉnh Lâm Đồng mới có không gian phát triển du lịch lớn hơn, đa dạng hơn với những lợi thế đặc biệt về tài nguyên, không gian kinh tế và khả năng liên kết vùng.
Tuy nhiên cùng với cơ hội, du lịch Lâm Đồng đang cần giải bài toán về tư duy quản trị điểm đến và tổ chức không gian; khắc phục được hạn chế sản phẩm du lịch thiếu khác biệt; tăng khả năng liên kết giữa các tuyến và chuỗi dịch vụ; phát huy tiềm năng du lịch biển, địa chất, MICE, chăm sóc sức khoẻ và kinh tế đêm.
Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho rằng, du lịch Lâm Đồng đã từng bước khẳng định vai trò, vị trí trong cơ cấu kinh tế của tỉnh nhưng tiềm năng, lợi thế chưa được phát huy tương xứng.
“Không thể tiếp tục nhìn nhận du lịch chỉ theo từng khu, điểm hay các sản phẩm riêng lẻ mà cần đặt ra trong một không gian phát triển thống nhất có sự liên kết giữa các vùng, các địa phương, các ngành và các chủ thể tham gia. Vấn đề đặt ra hiện nay không chỉ là thu hút thêm du khách mà quan trọng hơn là tạo ra giá trị gia tăng cao hơn từ du lịch. Đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, môi trường, bản sắc văn hóa và nâng cao đời sống của cộng đồng” - ông Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh.
Về định hướng phát triển du lịch tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040, các ý kiến thống nhất với yêu cầu phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững, chất lượng cao và hội nhập quốc tế; gắn phát triển du lịch với phát triển văn hóa, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh; lấy thông điệp thương hiệu cốt lõi “Lâm Đồng - Bản giao hưởng Xanh” làm sợi chỉ xuyên suốt trong xây dựng định vị điểm đến, phù hợp với Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Để tạo chuyển biến thực chất, thành lợi thế cạnh tranh thực sự, du lịch Lâm Đồng cần phát huy được lợi thế liên kết “Cao nguyên - Biển - Địa chất”, hình thành các cực tăng trưởng và hành lang du lịch; cơ cấu lại thị trường, phát triển các dòng sản phẩm đặc thù, chất lượng cao.