Lâm Đồng xúc tiến du lịch tại Hà Nội trước khi mở lại sân bay Liên Khương
VOV.VN - Hội nghị “Quảng bá, xúc tiến du lịch Lâm Đồng tại Hà Nội" được tổ chức ngày 11/8, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, thương hiệu, tiềm năng và các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh Lâm Đồng đến thị trường Hà Nội và các tỉnh, thành phía Bắc.
Hiện nay, không gian du lịch Lâm Đồng được đánh giá rất giàu tiềm năng khi hội tụ vẻ đẹp biển, hoa và đại ngàn; có khả năng phát triển các dòng sản phẩm từ du lịch biển, nghỉ dưỡng cao nguyên, sinh thái, nông nghiệp, địa chất, văn hóa cộng đồng đến du lịch thể thao, chăm sóc sức khỏe và sự kiện.
Hà Nội vừa là trung tâm phân phối khách lớn, cửa ngõ đón khách quốc tế, vừa là điểm đến văn hóa - lịch sử hàng đầu và là đầu mối kết nối với nhiều địa phương phía Bắc. Vì vậy, liên kết Lâm Đồng - Hà Nội - các tỉnh, thành phố phía Bắc có điều kiện hình thành những hành trình hai chiều, bổ trợ lẫn nhau, mở rộng lựa chọn cho du khách và nâng cao hiệu quả khai thác thị trường.
Hội nghị “Quảng bá, xúc tiến du lịch Lâm Đồng tại Hà Nội" tạo diễn đàn để giới thiệu, trao đổi, thảo luận giữa các cơ quan quản lý, hiệp hội du lịch, doanh nghiệp du lịch dịch vụ về các giải pháp kết nối phát triển thị trường khách, kết nối tour tuyến, sản phẩm du lịch và mở rộng hợp tác phát triển; đặc biệt khi sân bay Liên Khương sẽ hoạt động trở lại kể từ ngày 19/8 tới.
Ông Nghiêm Đình Hiếu - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết hội nghị lần này đặt ra 3 mục tiêu: Giới thiệu một Lâm Đồng mới – đa dạng, giàu tiềm năng và sẵn sàng chào đón du khách; Kết nối Lâm Đồng với thị trường Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, đặc biệt thông qua hệ thống hàng không, các doanh nghiệp lữ hành và các chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch; Tìm kiếm các đối tác để đưa những cơ hội thành chương trình hợp tác cụ thể, những tour tuyến cụ thể và những dòng khách cụ thể.
Dịp này, Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch giữa Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng với Hiệp hội Du lịch Hà Nội được ký kết, thúc đẩy hợp tác phát triển giữa doanh nghiệp Lâm Đồng với doanh nghiệp Hà Nội và các tỉnh phía Bắc trong thời gian tới.
Ông Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng cho biết, hợp tác lần này giữa 2 hiệp hội sẽ triển khai nhiều nhiệm vụ, trọng tâm là xúc tiến, quảng bá sản phẩm và điểm đến như giới thiệu du lịch Lâm Đồng tại Hà Nội và giới thiệu du lịch Hà Nội tại Lâm Đồng. Bên cạnh đó, hai bên phối hợp trao đổi thông tin, định vị thị trường nhằm xây dựng sản phẩm phù hợp cho từng phân khúc khách hàng. Hai bên cùng chia sẻ kinh nghiệm về phát triển du lịch xanh và bền vững, để cả Lâm Đồng và Hà Nội đều trở thành điểm đến xanh, đóng góp chung cho phát triển du lịch Việt Nam.
Mở lại sân bay Liên Khương: Động lực mới cho du lịch Lâm Đồng
Phát biểu tại hội nghị, ông Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cho biết, việc sân bay Liên Khương hoạt động trở lại từ ngày 19/8 là điều kiện thuận lợi để phục hồi và phát triển các đường bay kết nối Lâm Đồng với Hà Nội, Hải Phòng và các trung tâm nguồn khách. Tuy nhiên, đường bay chỉ bền vững khi có sản phẩm phù hợp, chính sách giá cạnh tranh, kế hoạch bán theo mùa và nguồn khách ổn định. Do đó, kết nối hàng không cần được xem là một hợp phần trong chuỗi liên kết giữa cơ quan quản lý, hãng hàng không, cảng hàng không, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, khu điểm và các nền tảng truyền thông - phân phối.
Các doanh nghiệp kỳ vọng việc sân bay Liên Khương hoạt động trở lại sẽ giúp phục hồi lượng khách, tăng công suất phòng, tạo động lực mới cho du lịch Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng nói chung. Các đơn vị đang chuẩn bị nhiều chương trình ưu đãi, phối hợp với hãng lữ hành và đối tác hàng không tổ chức xúc tiến thị trường, đồng thời đẩy mạnh truyền thông để thu hút du khách ngay khi sân bay mở cửa.
Theo kế hoạch, khi hoạt động trở lại, sân bay Liên Khương dự kiến khai thác 36 - 40 chuyến bay mỗi ngày. Các đường bay kết nối TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Hải Phòng được nối lại. Đường bay quốc tế chặng KUL - DLI giữa Đà Lạt và Kuala Lumpur (Malaysia) do hãng hàng không Air Asia khai thác sẽ nối lại vào đầu tháng 9/2026, với tần suất 4 chuyến/tuần. Đường bay thẳng Singapore - Đà Lạt (SIN - DLI) cũng đang được một hãng hàng không nước ngoài tích cực xúc tiến. Bên cạnh đó, tỉnh Lâm Đồng nghiên cứu mở rộng mạng bay kết nối sân bay Liên Khương với các thị trường Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan và một số điểm đến tại Nhật Bản.
Bên lề hội nghị, không gian kết nối giao thương, hợp tác tour tuyến (B2B) cũng được tổ chức giữa các doanh nghiệp du lịch Lâm Đồng, Hà Nội và các tỉnh, thành phía Bắc. Các không gian giới thiệu điểm đến, sản phẩm OCOP, làng nghề, đặc sản địa phương; hoạt động kết nối B2B; các nội dung giới thiệu chương trình kích cầu, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026 và kết nối hàng không giúp hội nghị “Quảng bá, xúc tiến du lịch Lâm Đồng tại Hà Nội" có trọng tâm và hiệu quả, gắn quảng bá với khả năng hình thành sản phẩm và giao dịch cụ thể.
| Hướng tới phát triển kinh tế 2 con số trong năm 2026, ngành du lịch Lâm Đồng đặt mục tiêu phát triển du lịch bền vững, chất lượng cao, thu hút khoảng 25,75 triệu lượt khách, doanh thu 71.500 tỷ đồng; góp phần đưa du lịch trở thành động lực tăng trường quan trọng, nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến Lâm Đồng. Tính riêng trong 7 tháng đầu năm 2026, du lịch Lâm Đồng đã đón trên 14 triệu lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm sản phẩm du lịch, tăng 18,58% so với cùng kỳ 2025. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 39.000 tỷ đồng, tăng 21,96% so với cùng kỳ 2025. |