Rực rỡ khai mạc Tuần Du lịch Ninh Bình 2026: "Nét họa ngàn năm" giữa lòng di sản
VOV.VN - Tối 23/5, tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, tỉnh Ninh Bình đã long trọng khai mạc Tuần Du lịch năm 2026 với chủ đề “Ninh Bình - Hành trình di sản qua các thời đại”, mở màn cho chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.
Dự lễ khai mạc có bà Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Trần Huy Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Trần Đăng Quỳnh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và đông đảo du khách.
Theo Ban tổ chức, Tuần Du lịch Ninh Bình đã trở thành sự kiện văn hóa - du lịch thường niên mang đậm bản sắc vùng đất Cố đô, được tổ chức vào mùa lúa chín đẹp nhất trong năm tại Tam Cốc. Từ đó hình thành thương hiệu “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An” - biểu tượng du lịch độc đáo gắn kết vẻ đẹp thiên nhiên với đời sống lao động của người dân vùng đồng bằng Bắc Bộ.
Các hoạt động như nghi lễ rước sản vật, tái hiện đời sống nông nghiệp truyền thống, biểu diễn nghệ thuật dân gian không chỉ góp phần bảo tồn giá trị văn hóa mà còn thể hiện sự tri ân với thiên nhiên, tiền nhân và tinh thần gìn giữ nền văn minh nông nghiệp Việt Nam.
Ninh Bình là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, lịch sử và thiên nhiên đặc sắc của Việt Nam. Tỉnh sở hữu hệ thống di sản phong phú với hơn 5.000 di tích lịch sử - văn hóa, nhiều công trình gắn với các triều đại Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần như Cố đô Hoa Lư, Đền Trần - Chùa Phổ Minh, Phủ Dầy…
Đặc biệt, Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, là di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á. Bên cạnh đó, Ninh Bình còn có Vườn Quốc gia Cúc Phương - vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam, 6 lần liên tiếp được vinh danh là Vườn Quốc gia hàng đầu châu Á; Vườn Quốc gia Xuân Thủy - Khu Ramsar đầu tiên của Việt Nam; Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long - khu bảo tồn đầu tiên của Đông Nam Á đạt Danh lục xanh của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN).
Cùng với tài nguyên thiên nhiên, Ninh Bình còn sở hữu kho tàng văn hóa phi vật thể phong phú với 625 lễ hội dân gian đặc sắc, các loại hình tín ngưỡng truyền thống và nền ẩm thực đa dạng. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh phát triển du lịch bền vững, giàu bản sắc và khác biệt.
Phát biểu khai mạc, ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình khẳng định, Đây cũng là năm đầu tiên tỉnh Ninh Bình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sáp nhập tỉnh. Vì vậy, chương trình mang ý nghĩa khẳng định tinh thần đoàn kết, thống nhất của cán bộ và nhân dân toàn tỉnh trong hành trình đưa du lịch trở thành động lực phát triển mới.
Những năm qua, với định hướng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Ninh Bình đã huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân để thúc đẩy phát triển du lịch. Hệ thống hạ tầng, cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch ngày càng hiện đại; nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng được hình thành từ du lịch di sản, tâm linh, sinh thái đến nghỉ dưỡng, cộng đồng và trải nghiệm.
Ninh Bình liên tiếp được các tổ chức quốc tế và nền tảng du lịch uy tín vinh danh như Top 10 vùng đất thân thiện nhất thế giới; Top 10 điểm nghỉ dưỡng dành cho gia đình tuyệt vời nhất thế giới; Quần thể danh thắng Tràng An nằm trong nhóm 1% điểm đến xuất sắc nhất toàn cầu do TripAdvisor bình chọn; Tam Cốc - Bích Động và chùa Bái Đính thuộc Top 10% điểm đến hấp dẫn nhất thế giới.
Trong khuôn khổ Tuần Du lịch Ninh Bình 2026 sẽ diễn ra nhiều hoạt động nổi bật như chương trình nghệ thuật khai mạc “Nét họa ngàn năm”, Lễ hội Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An, Lễ hội âm nhạc sáng tạo Tràng An, Liên hoan Yosakoi Việt Nam 2026 cùng nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, du lịch đặc sắc khác.
Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật “Nét họa ngàn năm” được dàn dựng công phu, tái hiện vẻ đẹp bất tận của non nước Tam Cốc - Ninh Bình thông qua ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại kết hợp truyền thống. Chương trình được xem là nhịp cầu kết nối quá khứ và hiện tại, khơi dậy niềm tự hào quê hương và lan tỏa thông điệp về một Ninh Bình đổi mới, phát triển nhưng vẫn gìn giữ trọn vẹn hồn cốt văn hóa dân tộc.
Tại lễ khai mạc, ông Trần Song Tùng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của Trung ương, các bộ, ngành, chuyên gia, doanh nghiệp, cơ quan báo chí và bạn bè quốc tế để xây dựng Ninh Bình trở thành điểm đến hàng đầu của Việt Nam và có tầm vóc quốc tế.