Trung Quốc khuyến khích phát triển du lịch nhà xưởng công nghiệp
VOV.VN - Các chuyến tham quan nhà máy đã trở thành xu hướng mới trên thị trường du lịch Trung Quốc trong mùa hè năm nay. Mới đây, 7 bộ ngành nước này đã ban hành thông báo về việc thúc đẩy văn hóa công nghiệp, bảo tồn di sản công nghiệp và phát triển du lịch công nghiệp.
Mùa hè năm nay, du lịch kết hợp với giáo dục công nghiệp được đẩy mạnh ở nhiều địa phương của Trung Quốc. Tại khu nhà xưởng của Công ty TNHH Gang thép Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, từng tốp học sinh tiểu học được trải nghiệm du lịch công nghiệp cũng như tìm hiểu các giải pháp nâng cấp thông minh và chuyển đổi xanh tại đây.
Em Cát Thừa Lân chia sẻ: “Nơi này mang lại cảm giác rất hiện đại và đầy ấn tượng. Cháu thấy môi trường ở đây thật tuyệt vời và có rất nhiều thiết bị tiên tiến, chẳng hạn như những chú chó robot”.
Theo báo cáo do nền tảng du lịch trực tuyến Tongcheng Travel công bố hồi tuần trước, các chuyến tham quan nhà máy đã trở thành một xu hướng mới trên thị trường du lịch Trung Quốc mùa hè này. Dữ liệu của Tongcheng Travel cho thấy, lượng đặt chỗ cho các sản phẩm du lịch kết hợp tham quan nhà máy đã tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó các chuyến đi gia đình chiếm 68% tổng số đơn đặt hàng.
Tham quan nhà máy giờ đã trở thành một hình thức du lịch kết hợp giáo dục mới, nơi cho phép học sinh, sinh viên quan sát các quy trình sản xuất quy mô lớn và hiểu rõ hơn về sự phát triển công nghiệp của Trung Quốc.
Xu hướng này cũng đang thu hút du khách quốc tế. Nền tảng du lịch HopeGoo cho biết, số lượng đặt chỗ cho các tour tham quan nhà máy tại Trung Quốc dành cho khách quốc tế đã tăng hơn 9 lần trong mùa hè này. Nhiều du khách nước ngoài kết hợp việc tham quan nhà máy với các chuyến mua sắm tại những địa điểm nổi tiếng như chợ điện tử Hoa Cường Bắc ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông và chợ hàng hóa Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang.
Miguel, một du khách nhỏ tuổi người Anh đến Thâm Quyến du lịch, cho biết: “Cháu muốn ghé thăm những địa điểm có công nghệ cao, muốn thử lái mô tô nước và trải nghiệm dịch vụ giao hàng bằng máy bay không người lái”.
Xu hướng này có được sau khi 7 bộ ngành Trung Quốc, như Bộ Văn hóa và Du lịch, Ban Tuyên truyền Trung ương, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, phối hợp ban hành Thông báo về việc thúc đẩy văn hóa công nghiệp, bảo tồn di sản công nghiệp và phát triển du lịch công nghiệp hồi cuối tháng 5.
Ông Hình Vĩ, nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô thuộc Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc cho biết, “du lịch công nghiệp” đang cho thấy tiềm năng to lớn, tốc độ tăng trưởng nhanh và sức hút mạnh mẽ: “Nhìn chung có 2 loại hình chính: Du lịch công nghiệp tập trung vào các di sản công nghiệp và các chuyến tham quan dây chuyền sản xuất hiện đại. Chúng tôi dự báo, ngành du lịch công nghiệp của đất nước sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 18% trong 5 năm tới, với quy mô thị trường dự kiến vượt mốc 300 tỷ nhân dân tệ (khoảng 44,5 tỷ USD) vào năm 2029”.
Từ những nơi “không phận sự miễn vào”, các nhà máy công nghiệp của Trung Quốc giờ đang mở cửa đón khách du lịch. Với việc ngày càng nhiều công ty sản xuất thông minh trở thành điểm du lịch, các chuyến tham quan nhà máy và cơ sở công nghiệp đang được kỳ vọng sẽ trở nên phổ biến hơn trong tương lai ở Trung Quốc.