Tiền Giang và Bến Tre đông khách tham quan du lịch ngày mùng 2 Tết

VOV.VN - Hôm nay 17/2 ( Mùng 2 Tết), khách tham quan, du lịch đến tỉnh Tiền Giang và Bến Tre tăng đột biến.

Tại các điểm như Trại rắn Đồng Tâm, Chùa Vĩnh Tràng, cồn Thới Sơn, Làng cổ Đông Hòa Hiệp (tỉnh Tiền Giang) lượng du khách tăng từ 3-4 lần so với ngày thường. Bến tàu thủy du lịch Mỹ Tho trong ngày đưa đón gần 5.000 lượt du khách xuống tàu đi tham quan sông nước.

Điểm du lịch Làng bè, thuộc xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre  thu hút đông khách du lịch.

Ở tỉnh Bến Tre ngày mùng 2 Tết, hầu hết các điểm du lịch sinh thái ven sông đều đông khách. Tại khu du lịch Quê Dừa, Làng bè, cồn Phụng… ở huyện Châu Thành trong ngày đã phục vụ hơn 2.000 khách đến tham quan, nghỉ mát.  

Trong dịp Tết cổ truyền này, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch tại tỉnh Tiền Giang, Bến Tre đều có các chương trình đặc biệt để phục vụ khách tham quan với giá cả ổn định.

Khách du lịch xuống bến tàu thủy du lịch Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang để đi tham quan sông nước.

Ông  Đặng Văn Tùng, chủ cơ sở du lịch Làng bè ở huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre nói: “Chương trình phục vụ từ mùng 2 đến mùng 9 Tết thì vẫn là các hoạt động trên sông nước như: múa rồng, duy trì trò chơi dân gian. Ngày Tết để cho không khí háo hức thêm Làng bè có tạo ra các giải thưởng để mọi người chơi hăng hái lên. hhàng hóa đảm bảo, giá cả không tăng.”/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam mạnh dạn quảng bá du lịch ở “cường quốc du lịch” Thái Lan
Việt Nam mạnh dạn quảng bá du lịch ở “cường quốc du lịch” Thái Lan

VOV.VN -Việc kết nối tăng cường hợp tác du lịch sẽ xây dựng vững chắc thêm mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Thái Lan.

Việt Nam mạnh dạn quảng bá du lịch ở “cường quốc du lịch” Thái Lan

Việt Nam mạnh dạn quảng bá du lịch ở “cường quốc du lịch” Thái Lan

VOV.VN -Việc kết nối tăng cường hợp tác du lịch sẽ xây dựng vững chắc thêm mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Thái Lan.

Hơn 1.700 du khách "xông đất" vịnh Hạ Long sáng mồng 1 Tết
Hơn 1.700 du khách "xông đất" vịnh Hạ Long sáng mồng 1 Tết

VOV.VN - 47 vị khách đến từ nước Pháp đã có những bất ngờ thú vị khi biết mình là những du khách đầu tiên xông đất vịnh Hạ Long

Hơn 1.700 du khách "xông đất" vịnh Hạ Long sáng mồng 1 Tết

Hơn 1.700 du khách "xông đất" vịnh Hạ Long sáng mồng 1 Tết

VOV.VN - 47 vị khách đến từ nước Pháp đã có những bất ngờ thú vị khi biết mình là những du khách đầu tiên xông đất vịnh Hạ Long

Tàu biển chở 600 du khách quốc tế “xông đất” Hạ Long ngày mùng 2 Tết
Tàu biển chở 600 du khách quốc tế “xông đất” Hạ Long ngày mùng 2 Tết

VOV.VN - Ngay sau khi cập cảng nổi Hòn Gai, du khách tàu biển quốc tế Glory Sea đã được lãnh đạo Sở Du lịch Quảng Ninh và thành phố Hạ Long chúc mừng năm mới.

Tàu biển chở 600 du khách quốc tế “xông đất” Hạ Long ngày mùng 2 Tết

Tàu biển chở 600 du khách quốc tế “xông đất” Hạ Long ngày mùng 2 Tết

VOV.VN - Ngay sau khi cập cảng nổi Hòn Gai, du khách tàu biển quốc tế Glory Sea đã được lãnh đạo Sở Du lịch Quảng Ninh và thành phố Hạ Long chúc mừng năm mới.

Việt Nam quảng bá du lịch tại Hội chợ du lịch quốc tế Paris
Việt Nam quảng bá du lịch tại Hội chợ du lịch quốc tế Paris

VOV.VN - Việt Nam hy vọng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và có sức cạnh tranh mạnh trong khu vực.

Việt Nam quảng bá du lịch tại Hội chợ du lịch quốc tế Paris

Việt Nam quảng bá du lịch tại Hội chợ du lịch quốc tế Paris

VOV.VN - Việt Nam hy vọng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và có sức cạnh tranh mạnh trong khu vực.

Đón 180 khách du lịch quốc tế đầu tiên tới xông đất Đà Nẵng
Đón 180 khách du lịch quốc tế đầu tiên tới xông đất Đà Nẵng

VOV.VN - Các du khách được chào đón bằng những màn trình diễn lân sư rồng, được tặng hoa và quà nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. 

Đón 180 khách du lịch quốc tế đầu tiên tới xông đất Đà Nẵng

Đón 180 khách du lịch quốc tế đầu tiên tới xông đất Đà Nẵng

VOV.VN - Các du khách được chào đón bằng những màn trình diễn lân sư rồng, được tặng hoa và quà nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.