Tôn vinh các doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam

VOV.VN -Lễ vinh danh các thương hiệu du lịch hàng đầu Việt Nam được tổ chức vào sáng 30/3, trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2018.

Ngày 30/3, Hiệp hội du lịch Việt Nam đã tổ chức lễ “Tôn vinh các danh hiệu du lịch 2017” nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua, nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, nâng cao tính chuyên nghiệp của các đơn vị kinh doanh du lịch và từng bước xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia biến du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Các cá nhân được trao tặng danh hiệu “Giám đốc lữ hành tiêu biểu 2017”

Hiện nay, Việt Nam được coi là một “điểm sáng” về du lịch. Năm 2017, Việt Nam đứng đầu Châu Á về tốc độ phát triển du lịch, đứng thứ 6 trong số 10 nước có tăng trưởng khách du lịch cao nhất thế giới.

Năm 2017 cũng là năm nước ta đón 13 triệu lượt khách quốc tế, tăng 29,1% so với năm 2016, phục vụ 73,2 triệu lượt du khách nội địa với tổng doanh thu 510.900 tỷ đồng, tương đương 23 tỷ USD. Kết quả này là nỗ lực lớn của toàn ngành du lịch mà nòng cốt là các doanh nghiệp du lịch xuất sắc, tiêu biểu.

Ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch Hiệp hội du lịch Việt Nam phát biểu tại lễ “Tôn vinh các danh hiệu du lịch 2017”

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch Hiệp hội du lịch Việt Nam khẳng định: “Các đợt thi đua khen thưởng được tổ chức nhằm nâng cao tính cạnh tranh lành mạnh của các doanh nghiệp, từng bước xây dựng thương hiệu doanh nghiệp và sản phẩm du lịch, đồng thời nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, đặc biệt là của cộng đồng về vai trò của du lịch. Bên cạnh đó, lễ vinh danh cũng góp phần tạo điều kiện để khách du lịch lựa chọn những doanh nghiệp uy tín và chất lượng cao.”

Các đại diện doanh nghiệp nhận giấy chứng nhận và cúp cho danh hiệu: “Doanh nghiệp lữ hành quốc tế đưa khách ra nước ngoài hàng đầu Việt Nam 2017”
Tại lễ tôn vinh, Hiệp hội du lịch Việt Nam đã tặng bằng khen và cúp cho 3 nghệ nhân ẩm thực xuất sắc năm 2017, 27 cá nhân là giám đốc lữ hành và khách sạn tiêu biểu, tặng giấy chứng nhận và cúp cho 111 tập thể doanh nghiệp trên từng lĩnh vực xuất sắc như: tập thể 20 khách sạn đón nhiều khách nhất thị trường Đông Bắc Á, 9 khách sạn thị trường Tây Âu, Nga, Mỹ, Úc, 12 công ty lữ hành đưa khách ra nước ngoài hàng đầu Việt Nam…

 3 nghệ nhân ẩm thực xuất sắc năm 2017: Bà Tôn Nữ Thị Hà, bà Phạm Thị Ánh Tuyết và bà Bùi Thị Sương.

Đại diện Fiditour – bà Phạm Thị Lệ Thủy lên nhận giấy chứng nhận và cúp cho các giải thưởng du lịch quan trọng của Hiệp hội Du lịch Việt Nam.

Là doanh nghiệp vinh dự đạt 3 giải thưởng du lịch quan trọng, thuộc top công ty lữ hành đón khách quốc tế thị trường Úc nhiều nhất, top công ty lữ hành đón khách quốc tế thị trường Mỹ nhiều nhất và top các công ty lữ hành đưa khách đi du lịch nước ngoài nhiều nhất, ông Nguyễn Ngọc An - Phó Tổng giám đốc Fiditour chia sẻ: “Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2017 do Hiệp hội Du lịch Việt Nam trao tặng là một trong những thước đo giá trị, uy tín từ ban, ngành chuyên môn và các khách hàng đã tín nhiệm, trao tặng cho Fiditour liên tục 18 năm qua. Đây không chỉ là vinh dự mà còn là động lực để Fiditour tiếp tục phấn đấu và kiên định trên con đường chọn chất lượng làm lợi thế cạnh tranh bền vững trong tất cả hoạt động kinh doanh, để mang đến những giá trị thiết thực, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của du khách"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vẻ đẹp hùng vĩ và nên thơ của cao nguyên đá Hà Giang
Vẻ đẹp hùng vĩ và nên thơ của cao nguyên đá Hà Giang

VOV.VN - Hà Giang đôi khi là một bản hùng ca của mây núi đại ngàn nhưng lắm lúc lại là một áng thơ trữ tình tuyệt đẹp của thiên nhiên.

Vẻ đẹp hùng vĩ và nên thơ của cao nguyên đá Hà Giang

Vẻ đẹp hùng vĩ và nên thơ của cao nguyên đá Hà Giang

VOV.VN - Hà Giang đôi khi là một bản hùng ca của mây núi đại ngàn nhưng lắm lúc lại là một áng thơ trữ tình tuyệt đẹp của thiên nhiên.

Đẹp ngất ngây mùa hoa anh đào Nhật Bản
Đẹp ngất ngây mùa hoa anh đào Nhật Bản

VOV.VN -Thời điểm này, nhiều nơi ở Nhật Bản đắm chìm trong sắc hồng ngọt ngào, lãng mạn của hoa anh đào làm ngây ngất lòng người.

Đẹp ngất ngây mùa hoa anh đào Nhật Bản

Đẹp ngất ngây mùa hoa anh đào Nhật Bản

VOV.VN -Thời điểm này, nhiều nơi ở Nhật Bản đắm chìm trong sắc hồng ngọt ngào, lãng mạn của hoa anh đào làm ngây ngất lòng người.

Đẹp nao lòng mùa hoa gạo tháng Ba
Đẹp nao lòng mùa hoa gạo tháng Ba

VOV.VN - Tháng 3 mùa hoa gạo, mùa của những luyến tiếc, nhớ thương khi hoài niệm về những ngày thơ ấu chốn quê nhà.

Đẹp nao lòng mùa hoa gạo tháng Ba

Đẹp nao lòng mùa hoa gạo tháng Ba

VOV.VN - Tháng 3 mùa hoa gạo, mùa của những luyến tiếc, nhớ thương khi hoài niệm về những ngày thơ ấu chốn quê nhà.

Hang Dơi Mộc Châu - “Tây Thiên đệ nhất động” vùng Tây Bắc
Hang Dơi Mộc Châu - “Tây Thiên đệ nhất động” vùng Tây Bắc

VOV.VN - Hang Dơi còn được mệnh danh là “Tây Thiên đệ nhất động” - được coi là hang động đẹp nhất của tỉnh Sơn La nói riêng và miền Tây Bắc nói chung.

Hang Dơi Mộc Châu - “Tây Thiên đệ nhất động” vùng Tây Bắc

Hang Dơi Mộc Châu - “Tây Thiên đệ nhất động” vùng Tây Bắc

VOV.VN - Hang Dơi còn được mệnh danh là “Tây Thiên đệ nhất động” - được coi là hang động đẹp nhất của tỉnh Sơn La nói riêng và miền Tây Bắc nói chung.

Du lịch Hàn Quốc: 10 lời khuyên dành cho du khách
Du lịch Hàn Quốc: 10 lời khuyên dành cho du khách

VOV.VN -Trước khi đến một quốc gia xa lạ, bạn cần biết về văn hoá nơi đó. Dưới đây là những điều cần lưu ý để chuyến đi Hàn Quốc của bạn hoàn hảo hơn.

Du lịch Hàn Quốc: 10 lời khuyên dành cho du khách

Du lịch Hàn Quốc: 10 lời khuyên dành cho du khách

VOV.VN -Trước khi đến một quốc gia xa lạ, bạn cần biết về văn hoá nơi đó. Dưới đây là những điều cần lưu ý để chuyến đi Hàn Quốc của bạn hoàn hảo hơn.