Trải nghiệm không gian văn hóa, du lịch Thái Lan tại Hà Nội

VOV.VN - Đến với Ngày hội Thái Lan, du khách Thủ đô đã có cơ hội được tiếp cận với những nét văn hóa đặc sắc của xứ sở Chùa vàng.

Chiều tối ngày 6/12, tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội đã diễn ra chương trình Ngày hội Thái Lan. Đây là sự kiện do Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội phối hợp với Phòng du lịch Thái Lan, Công ty TNHH Hàng không Thái Lan, Hội Doanh nghiệp Thái Lan và cộng đồng người Thái tại Việt Nam đồng tổ chức nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Thái Lan (5/12).

Ngày hội cũng nhằm mục đích giới thiệu, quảng bá về đất nước Thái Lan trên các lĩnh vực, đặc biệt là du lịch, văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực… đồng thời tạo điều kiện để cộng đồng người Thái tại Việt Nam có dịp giao lưu, gặp gỡ.

Nét văn hóa đặc sắc của xứ sở Chùa vàng

Đến với ngày hội, du khách có cơ hội được tiếp cận với những nét văn hóa đặc sắc của xứ sở Chùa vàng như thưởng thức các tiết mục biểu diễn nghệ thuật do đoàn nghệ thuật múa Thái và đoàn võ sĩ từ Thai Fight đảm nhiệm. Các cô gái Thái duyên dáng trong trang phục truyền thống đã đem đến cho người xem những điệu múa uyển chuyển đặc trưng của các vùng miền Thái Lan như múa hoa sen, múa quạt… Các điệu múa mang đến một không khí vui tươi, thường được người Thái Lan biểu diễn trong các dịp chào mừng.

Đoàn võ sĩ từ Thai Fight cũng đã mang đến cho ngày hội những màn biểu diễn võ thuật Muay Thai đặc sắc, độc đáo. Muay Thai là môn thể thao dựa trên hình thức chiến đấu cổ xưa của một đại bộ phận dân tộc được đúc kết qua các cuộc chiến. Cho đến nay, Muay Thái là một hình thức nghệ thuật và thường được công diễn phục vụ trò tiêu khiển tại các lễ hội, nơi đền đài tráng lệ.

Cũng trong Ngày hội Thái Lan, khách tham quan còn được thưởng thức những món ăn ngon đặc trưng của Thái Lan, một nền văn hóa ẩm thực đặc sắc và tinh tế. Mỗi món ăn Thái đều là sự pha trộn tinh tế giữa vị chua, cay, mặn, ngọt và đôi khi có cả vị đắng… Các quầy đồ lưu niệm, giới thiệu về du lịch Thái Lan, hoạt động bốc thăm trúng thưởng… cũng thu hút sự chú ý của đông đảo người dân Thủ đô.

Xiên gà nướng – Món ăn vặt với hương liệu và gia vị đặc trưng của Thái Lan được giới thiệu trong ngày hội

Ngoài ra, rất nhiều các hoạt động vui chơi như đi cầu treo, đập niêu .. diễn ra và thu hút được nhiều người chơi trong chương trình. Vé thu được từ các hoạt động này sẽ để ủng hộ các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Panyarak Poolthup, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam chia sẻ: “Đây là lần thứ 7, chúng tôi tổ chức sự kiện Ngày hội Thái Lan. Cũng như những lần trước, mục đích của chúng tôi là muốn đem đến cho quý vị những trải nghiệm thú vị về Thái Lan. Các bạn không chỉ có cơ hội thưởng thức ẩm thực Thái Lan với hơn 20 món ăn khác nhau, mà còn được xem một chương trình biểu diễn nghệ thuật, võ thuật vô cùng đặc biệt. Hy vọng sau chương trình, các bạn có thể hiểu rõ hơn về những nét văn hóa đặc sắc của Thái Lan”./.

Một số hình ảnh Ngày hội Thái Lan tại Hà Nội:

Đoàn nghệ thuật múa Thái mang đến điệu múa đặc trưng của miền Bắc Thái Lan

Đây là điệu múa mà các diễn viên hóa thân thành các vị thần duyên dáng, uyển chuyển
Điệu múa hoa sen của các cô gái Thái

Với tiết tấu nhanh, nhịp điệu tươi vui, điệu múa quạt của người Thái đã làm cho không khí ngày hội trở nên rộn ràng hơn

Các cô gái Thái xinh đẹp trong điệu múa truyền thống vùng Đông Bắc Thái Lan
Đoàn võ sĩ từ Thai Fight cũng đã mang đến cho ngày hội những màn biểu diễn võ thuật Muay Thai đặc sắc, độc đáo
Muay Thai là môn thể thao dựa trên hình thức chiến đấu cổ xưa của một đại bộ phận dân tộc được đúc kết qua các cuộc chiến
Rất nhiều các hoạt động vui chơi như Đi cầu treo, Đập niêu .. diễn ra và thu hút được nhiều người chơi trong chương trình. Vé thu được từ các hoạt động này sẽ để ủng hộ các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Rất nhiều các em học sinh đến và tham gia vào Ngày hội
Bánh trứng Thái Lan – Một loại bánh truyền thống của người Thái với vị ngậy béo của dừa và thơm nồng của lớp hành phi phủ góp phần mang ẩm thực Thái Lan đến với người dân Việt Nam
Mì xào Thái Lan – Một trong những món ăn nhanh của người Thái 
Ngày hội Thái Lan không chỉ thu hút được những người dân bản địa mà còn có rất nhiều du khách nước ngoài
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du lịch Thái Lan bội thu ngày Tết cổ truyền
Du lịch Thái Lan bội thu ngày Tết cổ truyền

VOV.VN - Hơn 5 triệu lượt du khách đã đến du lịch Thái Lan dịp này, vượt xa chỉ tiêu 4.400.000 lượt khách nước này đã đề ra trước Tết.

Du lịch Thái Lan bội thu ngày Tết cổ truyền

Du lịch Thái Lan bội thu ngày Tết cổ truyền

VOV.VN - Hơn 5 triệu lượt du khách đã đến du lịch Thái Lan dịp này, vượt xa chỉ tiêu 4.400.000 lượt khách nước này đã đề ra trước Tết.

Du lịch Thái Lan: Nên đi theo tour để tránh phiền phức
Du lịch Thái Lan: Nên đi theo tour để tránh phiền phức

Du khách Việt Nam lại tiếp tục bị các cơ quan chức năng Thái Lan gây khó dễ khi đi du lịch bằng đường bộ và cả đường hàng không.

Du lịch Thái Lan: Nên đi theo tour để tránh phiền phức

Du lịch Thái Lan: Nên đi theo tour để tránh phiền phức

Du khách Việt Nam lại tiếp tục bị các cơ quan chức năng Thái Lan gây khó dễ khi đi du lịch bằng đường bộ và cả đường hàng không.

Giá vé bay du lịch Thái Lan chỉ 200.000 đồng
Giá vé bay du lịch Thái Lan chỉ 200.000 đồng

(VOV) - Chương trình áp dụng từ ngày 9 - 31/5 cho chặng bay từ TP HCM – Bangkok, Hà Nội – Bangkok và ngược lại.

Giá vé bay du lịch Thái Lan chỉ 200.000 đồng

Giá vé bay du lịch Thái Lan chỉ 200.000 đồng

(VOV) - Chương trình áp dụng từ ngày 9 - 31/5 cho chặng bay từ TP HCM – Bangkok, Hà Nội – Bangkok và ngược lại.

Tiếp nhận hiện vật, tư liệu của Bộ Văn hóa Thái Lan tặng
Tiếp nhận hiện vật, tư liệu của Bộ Văn hóa Thái Lan tặng

VOV.VN - Các hiện vật và tư liệu sẽ được Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam sử dụng trong những hoạt động thích hợp phục vụ công chúng.

Tiếp nhận hiện vật, tư liệu của Bộ Văn hóa Thái Lan tặng

Tiếp nhận hiện vật, tư liệu của Bộ Văn hóa Thái Lan tặng

VOV.VN - Các hiện vật và tư liệu sẽ được Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam sử dụng trong những hoạt động thích hợp phục vụ công chúng.

Du lịch Thái Lan có thể phục hồi trong quý III năm nay
Du lịch Thái Lan có thể phục hồi trong quý III năm nay

VOV.VN - Tuy nhiên, tình trạng kinh doanh du lịch giảm sút của Thái Lan sẽ tiếp tục kéo dài trong tháng 6/2014.

Du lịch Thái Lan có thể phục hồi trong quý III năm nay

Du lịch Thái Lan có thể phục hồi trong quý III năm nay

VOV.VN - Tuy nhiên, tình trạng kinh doanh du lịch giảm sút của Thái Lan sẽ tiếp tục kéo dài trong tháng 6/2014.

Du lịch Thái Lan điêu đứng vì lũ lụt
Du lịch Thái Lan điêu đứng vì lũ lụt

Giờ đây, khi thiên tai sắp qua đi, ngành kinh tế mũi nhọn này kỳ vọng sẽ nhanh chóng trở lại quỹ đạo.

Du lịch Thái Lan điêu đứng vì lũ lụt

Du lịch Thái Lan điêu đứng vì lũ lụt

Giờ đây, khi thiên tai sắp qua đi, ngành kinh tế mũi nhọn này kỳ vọng sẽ nhanh chóng trở lại quỹ đạo.

Du lịch Thái Lan: Thành công từ cơ chế quản lý và marketing
Du lịch Thái Lan: Thành công từ cơ chế quản lý và marketing

VOV.VN - Theo thống kê, du lịch Thái Lan đã liên tục tăng trưởng trong 10 năm trở lại đây, bất chấp sự bất ổn về chính trị, thiên tai...

Du lịch Thái Lan: Thành công từ cơ chế quản lý và marketing

Du lịch Thái Lan: Thành công từ cơ chế quản lý và marketing

VOV.VN - Theo thống kê, du lịch Thái Lan đã liên tục tăng trưởng trong 10 năm trở lại đây, bất chấp sự bất ổn về chính trị, thiên tai...