Trải nghiệm tại khu sinh thái nước nóng vùng cao Yên Bái

VOV.VN - Từ khu sinh thái này, du khách có thể khám phá đỉnh Tà Chì Nhù, ngắm mây đỉnh Tà Xùa hay tham quan thác Háng Đề Chơ huyền hoặc của Yên Bái.

Cách trung tâm thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái hơn 1km, khu sinh thái suối nước nóng ở khu 3, thị trấn Trạm Tấu gần đây thu hút rất đông du khách gần xa bởi vẻ đẹp “ khó tin”.
Đi qua chiếc cổng mộc mạc này, bạn sẽ bước chân vào Khu sinh thái nước nóng rộng hàng chục nghìn m2, nằm sát bản làng người Thái trù phú, trong lành, nhiều nét văn hóa đặc sắc. Chủ nhân khu sinh thái đã đầu tư trên 10 tỷ đồng vào tôn tạo cảnh quan và hạ tầng và đang đầu tư mở rộng thêm.
Hiện khu sinh thái gồm 4 hồ nước nóng vô cùng sạch sẽ, đẹp mắt, nằm giữa bốn bề đồi núi, ruộng bậc thang.
Nguồn nước khoảng nóng chảy lên từ lòng đất khoảng 50 độ C, sau khi chảy vào các hồ chứa và tỏa nhiệt ra không gian sẽ giảm xuống dưới 40 độ, rất thích hợp để người dân và du khách bơi lội và ngâm mình. 
Nồng độ lưu huỳnh ở đây cũng vừa phải, không quá gắt nên rất phù hợp cho du khách nghỉ ngơi, thư giãn, chữa bệnh. 
Hiện mỗi tuần khu sinh thái đón trên dưới 1.000 du khách và người dân tới tham quan, chụp ảnh, bơi lội trong làn nước trong xanh nhìn thấy đáy.
 Hoa rừng và phong lan khoe sắc khắp nơi.
Mọi thứ đơn sơ nhưng được sắp đặt khá tinh tế.
Những phiến đá tôn thêm vẻ đẹp mộc mạc và tự nhiên.
Khu sinh thái được đầu tư hàng chục tỷ đồng.
Nước khoáng nóng ở các hồ được dẫn lên từ lòng đất.
Phía xa là những thửa ruộng bậc thang đặc trưng của đồng bào Tây Bắc.
và các bản làng trù phú của người Thái với nhiều nét văn hóa đặc sắc.
Những chiếc cọn nước sừng sững là điểm nhấn cho khu sinh thái.
Chủ khu sinh thái xây dựng các nhà nghỉ ở trên cao để phục vụ du khách nghỉ lại và thưởng thức các món ăn dân tộc.
 Khu sinh thái nước nóng tuyệt đẹp này đón rất nhiều du khách không quản đường xa đến thưởng ngoạn.
Từ khu sinh thái này, du khách cũng có thể thuê người dân bản địa dẫn đường để khám phá đỉnh Tà Chì Nhù, ngắm mây đỉnh Tà Xùa hay tham quan thác Háng Đề Chơ huyền hoặc - những điểm đến nối tiếng của du lịch Yên Bái.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn 2019 sẽ mở màn bằng Carnival đường phố
Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn 2019 sẽ mở màn bằng Carnival đường phố

VOV.VN - Carnival Đường phố được Sun Group chung tay tổ chức tại Thanh Hóa sẽ trở thành sự kiện mở màn ấn tượng cho Lễ hội  Du lịch biển Sầm Sơn 2019.

Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn 2019 sẽ mở màn bằng Carnival đường phố

Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn 2019 sẽ mở màn bằng Carnival đường phố

VOV.VN - Carnival Đường phố được Sun Group chung tay tổ chức tại Thanh Hóa sẽ trở thành sự kiện mở màn ấn tượng cho Lễ hội  Du lịch biển Sầm Sơn 2019.

Tháng 4, lên núi Phú Sĩ ngắm hoa anh đào
Tháng 4, lên núi Phú Sĩ ngắm hoa anh đào

VOV.VN - Hoa anh đào nở rộ vào mùa xuân, với người Nhật, loài hoa này tượng trưng cho sắc đẹp, sự mong manh, trong trắng. 

Tháng 4, lên núi Phú Sĩ ngắm hoa anh đào

Tháng 4, lên núi Phú Sĩ ngắm hoa anh đào

VOV.VN - Hoa anh đào nở rộ vào mùa xuân, với người Nhật, loài hoa này tượng trưng cho sắc đẹp, sự mong manh, trong trắng. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khảo sát du lịch cộng đồng tại Quảng Bình
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khảo sát du lịch cộng đồng tại Quảng Bình

VOV.VN - Thời gian tới, tỉnh Quảng Bình sẽ triển khai các hoạt động xúc tiến du lịch, quảng bá tiềm năng du lịch tại thị trường khách du lịch Hàn Quốc.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khảo sát du lịch cộng đồng tại Quảng Bình

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khảo sát du lịch cộng đồng tại Quảng Bình

VOV.VN - Thời gian tới, tỉnh Quảng Bình sẽ triển khai các hoạt động xúc tiến du lịch, quảng bá tiềm năng du lịch tại thị trường khách du lịch Hàn Quốc.

Đến Penang “sống ảo” với nghệ thuật đường phố
Đến Penang “sống ảo” với nghệ thuật đường phố

VOV.VN - Ghé thủ phủ George Town của bang Penang (Malaysia), du khách dễ dàng bắt gặp những con phố xinh xắn cùng các bức tranh nghệ thuật ngộ nghĩnh

Đến Penang “sống ảo” với nghệ thuật đường phố

Đến Penang “sống ảo” với nghệ thuật đường phố

VOV.VN - Ghé thủ phủ George Town của bang Penang (Malaysia), du khách dễ dàng bắt gặp những con phố xinh xắn cùng các bức tranh nghệ thuật ngộ nghĩnh

Đà Nẵng thiếu hơn 5.000 lao động trong ngành du lịch mỗi năm
Đà Nẵng thiếu hơn 5.000 lao động trong ngành du lịch mỗi năm

VOV.VN - Theo thông tin từ Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, mỗi năm thành phố cần bổ sung thêm từ 5.000 đến 5.500 lao động cho ngành du lịch.  

Đà Nẵng thiếu hơn 5.000 lao động trong ngành du lịch mỗi năm

Đà Nẵng thiếu hơn 5.000 lao động trong ngành du lịch mỗi năm

VOV.VN - Theo thông tin từ Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, mỗi năm thành phố cần bổ sung thêm từ 5.000 đến 5.500 lao động cho ngành du lịch.