UNESCO công nhận Non nước Cao Bằng là Công viên Địa chất toàn cầu

VOV.VN - Công viên Địa chất Toàn cầu non nước Cao Bằng trở thành Công viên Địa chất Toàn cầu thứ hai ở Việt Nam.

Vào 12h56’trưa 12/4 (theo giờ địa phương), Hội đồng Chấp hành UNESCO tại Kỳ họp lần thứ 204 tại Paris, Pháp đã thông qua Nghị quyết công nhận Công viên Địa chất non nước Cao Bằng là Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO. Với danh hiệu này, Công viên Địa chất Toàn cầu non nước Cao Bằng trở thành Công viên Địa chất Toàn cầu thứ hai ở Việt Nam, sau Công viên Địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Với hơn 3275 km2 trải dài trên địa bàn 9 huyện của tỉnh Cao Bằng, Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng là nơi sinh sống của 250.000 người thuộc 9 dân tộc ít người.

Thác Bản Giốc nằm trong Công viên địa chất non nước Cao Bằng

Đến nay, tại Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng, các nhà khoa học đã phát hiện, đánh giá, đề xuất xếp hạng hơn 130 điểm di sản địa chất độc đáo, với các dạng địa hình, cảnh quan đá vôi hết sức phong phú, đa dạng, như các tháp, nón, thung lũng, hang động, hệ thống hồ-sông-hang ngầm liên thông...

Cùng với giá trị về địa chất, Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng còn có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như khu du lịch sinh thái Phia Oắc, Phia Đén, Quần thể Hồ Thang Hen, Động Ngườm Ngao…và đặc biệt Thác Bản Giốc, một trong bốn thác vùng biên giới lớn và đẹp nhất trên thế giới. Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng cũng là vùng đất có bề dày văn hóa, lịch sử với hơn 215 di tích văn hóa, lịch sử được xếp hạng, trong đó có 3 di tích quốc gia đặc biệt của Việt Nam.

Từ năm 2015, UBQG UNESCO đã giới thiệu với tỉnh Cao Bằng mô hình phát triển bền vững của Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO. Lãnh đạo tỉnh, các Sở, ban, ngành và cộng đồng địa phương đã cùng Ban thư ký UBQG UNESCO (Bộ Ngoại giao) và Tiểu ban Kỹ thuật về Công viên Địa chất Toàn cầu của UBQG (Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường) quyết tâm triển khai trên thực tế các bước xây dựng Công viên Địa chất non nước Cao Bằng. Đồng thời, mời các chuyên gia trong nước và quốc tế xây dựng hồ sơ và kết nối với Mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu của UNESCO (GGN) để nhanh chóng hoàn chỉnh hồ sơ đệ trình UNESCO (tháng 11 năm 2016).

Phiên họp Hội đồng Chấp hành UNESCO tại Paris, Pháp ngày 12/4 đã thông qua Nghị quyết công nhận Công viên Địa chất non nước Cao Bằng là Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO

UBQG UNESCO Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ và đồng hành cùng chính quyền các cấp tỉnh Cao Bằng và người dân địa phương tiến hành các bước bảo vệ thành công hồ sơ trước các cơ quan uy tín quốc tế, bao gồm Nhóm Thẩm định CVĐCTC (tháng 7/2017) và Hội đồng CVĐCTC UNESCO (tháng 9/2017).

Chính vì thế, việc Công viên Địa chất non nước Cao Bằng được công nhận là Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam; đưa Việt Nam trở thành một trong số ít các quốc gia có 2 công viên địa chất Toàn cầu được UNESCO công nhận.

Cho đến nay, trên thế giới chỉ có tổng cộng 127 Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO ở 35 quốc gia. Danh hiệu này một lần nữa ghi danh Việt Nam vào danh sách các quốc gia có nhiều di sản văn hóa, công viên quốc gia, địa chất địa mạo phong phú nhất thế giới; đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam.

Hiện tỉnh Cao Bằng đã xây dựng và đang triển khai kế hoạch bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, sử dụng hợp lý tài nguyên, giữ gìn và phát huy tối đa các giá trị về địa chất, đa dạng sinh học, văn hóa, lịch sử, truyền thống dân tộc... với phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng phát triển du lịch bền vững nhằm phát huy giá trị của Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

10 công viên quốc gia đẹp nhất thế giới
10 công viên quốc gia đẹp nhất thế giới

VOV.VN - Một số địa điểm đẹp nhất thế giới nằm trong các công viên quốc gia mà bạn chưa bao giờ nghe đến.

10 công viên quốc gia đẹp nhất thế giới

10 công viên quốc gia đẹp nhất thế giới

VOV.VN - Một số địa điểm đẹp nhất thế giới nằm trong các công viên quốc gia mà bạn chưa bao giờ nghe đến.

Đà Nẵng hoán đổi đất vàng để mở rộng Công viên vườn tượng APEC
Đà Nẵng hoán đổi đất vàng để mở rộng Công viên vườn tượng APEC

VOV.VN - Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Trí vừa đồng ý hoán đổi đất hai lô đất "vàng" để thành phố Đà Nẵng mở rộng Công viên vườn tượng APEC.

Đà Nẵng hoán đổi đất vàng để mở rộng Công viên vườn tượng APEC

Đà Nẵng hoán đổi đất vàng để mở rộng Công viên vườn tượng APEC

VOV.VN - Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Trí vừa đồng ý hoán đổi đất hai lô đất "vàng" để thành phố Đà Nẵng mở rộng Công viên vườn tượng APEC.

Ảnh: Công viên hoa tulip đẹp ấn tượng như tranh vẽ ở Trung Quốc
Ảnh: Công viên hoa tulip đẹp ấn tượng như tranh vẽ ở Trung Quốc

VOV.VN - Hoa tulip nổi tiếng quyến rũ. Vẻ đẹp của nó như được nhân lên nhiều lần khi được sắp xếp đầy thẩm mỹ trong một công viên giải trí ở Trung Quốc.

Ảnh: Công viên hoa tulip đẹp ấn tượng như tranh vẽ ở Trung Quốc

Ảnh: Công viên hoa tulip đẹp ấn tượng như tranh vẽ ở Trung Quốc

VOV.VN - Hoa tulip nổi tiếng quyến rũ. Vẻ đẹp của nó như được nhân lên nhiều lần khi được sắp xếp đầy thẩm mỹ trong một công viên giải trí ở Trung Quốc.

Công viên Văn hoá “Ấn tượng Hội An” và nỗi lo xói lở
Công viên Văn hoá “Ấn tượng Hội An” và nỗi lo xói lở

VOV.VN - Người dân địa phương đang lo lắng về nguy cơ sạt lở bờ sông trước quy mô lớn của Dự án Công viên văn hóa chủ đề "Ấn tượng Hội An".

Công viên Văn hoá “Ấn tượng Hội An” và nỗi lo xói lở

Công viên Văn hoá “Ấn tượng Hội An” và nỗi lo xói lở

VOV.VN - Người dân địa phương đang lo lắng về nguy cơ sạt lở bờ sông trước quy mô lớn của Dự án Công viên văn hóa chủ đề "Ấn tượng Hội An".

Ảnh: Công viên đẹp nhất Hải Phòng mãi chưa thể hoàn thành
Ảnh: Công viên đẹp nhất Hải Phòng mãi chưa thể hoàn thành

VOV.VN - Công viên Tam Bạc đang trong giai đoạn hoàn thiện dự án, có tổng mức đầu tư giai đoạn 2 gần 150 tỷ đồng, đang bị cho là có dấu hiệu sai phạm.

Ảnh: Công viên đẹp nhất Hải Phòng mãi chưa thể hoàn thành

Ảnh: Công viên đẹp nhất Hải Phòng mãi chưa thể hoàn thành

VOV.VN - Công viên Tam Bạc đang trong giai đoạn hoàn thiện dự án, có tổng mức đầu tư giai đoạn 2 gần 150 tỷ đồng, đang bị cho là có dấu hiệu sai phạm.