Vì sao lượng khách Philippines đến Việt Nam tăng trưởng vượt bậc?

VOV.VN - Số lượng du khách Philippines đến Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2026 ghi nhận mức tăng trưởng 163,6% so với cùng kỳ. Hiện nay, Philippines xếp thứ 9 trong số các thị trường gửi khách quốc tế hàng đầu đến Việt Nam, đồng thời nằm trong nhóm thị trường có mức tăng trưởng cao nhất về lượng khách.

Trong 7 tháng đầu năm 2026, du lịch Việt Nam đã chào đón trên 416.500 lượt khách Philippines, đạt mức tăng trưởng 163,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện nay, trong số các thị trường gửi khách quốc tế đến Việt Nam, thị trường Philippines xếp thứ 9 về số lượng khách và xếp thứ 2 về tốc độ tăng trưởng (chỉ sau thị trường Nga), đồng thời là thị trường nguồn tại châu Á có mức tăng trưởng cao nhất về lượng khách.

Là đơn vị chuyên đón khách Philippines, ông Nguyễn Sơn Thủy - Giám đốc Công ty Du lịch Visit Indochina cho biết, lượng khách Philippines đến Việt Nam bắt đầu ghi nhận sự phục hồi và tăng trưởng nhanh từ vài năm gần đây, khi du lịch quốc tế khôi phục sau đại dịch Covid-19. Tốc độ tăng trưởng hàng năm thường duy trì ở mức từ 50% - 70%, có thời điểm đạt mức gần 100%. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi sự phục hồi sớm của du lịch Việt Nam, cùng với các lợi thế cạnh tranh về chất lượng sản phẩm du lịch, điều kiện tự nhiên và các giá trị văn hóa, lịch sử của Việt Nam, cũng như thuận tiện về chính sách thị thực và kết nối hàng không giữa hai nước.

Theo ông Nguyễn Sơn Thủy, hình ảnh đất nước và vị thế của Việt Nam tại thị trường Philippines cũng như trên thế giới được nâng cao mạnh mẽ trong những năm gần đây. Du khách Philippines hiện có ấn tượng rất tốt về các danh lam thắng cảnh, sản phẩm du lịch tại Việt Nam, cũng như sự chu đáo trong công tác tổ chức dịch vụ.

Đánh giá tiềm năng của thị trường này, Philippines là quốc gia đông dân với khoảng 120 triệu người, người dân có xu hướng thích du lịch nước ngoài, tính cách cởi mở, hiền hòa và có sự tôn trọng đối với văn hóa của các nước trong khu vực. Cùng với chính sách miễn thị thực cho phép đi lại thuận tiện, sự gần gũi về địa lý và mở rộng tuyến bay thẳng là những điều kiện thuận lợi để lượng khách Philippines đến Việt Nam gia tăng ổn định.

Đa dạng sản phẩm phục vụ du khách Philippines

Hiện nay, dòng khách Philippines đang tập trung vào tuyến du lịch miền Bắc gồm Hà Nội, Sa Pa, Hạ Long, Ninh Bình và tuyến miền Trung gồm Đà Nẵng, Huế, Hội An. Để bảo đảm sự phát triển bền vững của thị trường khách Philippines trong thời gian tới, các đơn vị lữ hành đang triển khai kế hoạch đa dạng hóa điểm đến và nâng cao chất lượng dịch vụ.

"Nhằm giới thiệu thêm nhiều lựa chọn cho du khách, chúng tôi đang quảng bá các địa điểm tiềm năng khác như TP.HCM, Đà Lạt, Mũi Né, Tây Nam Bộ và Phú Quốc; xây dựng sản phẩm đặc thù, nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng để du khách quay lại Việt Nam nhiều lần, cũng như giới thiệu về Việt Nam tới người thân, bạn bè họ. Theo định hướng này, chúng tôi tăng cường hợp tác với các điểm đến lớn như Quảng Ninh, Lào Cai, Đà Nẵng, Huế, Phú Quốc và Nha Trang, thúc đẩy chuyến bay thẳng từ các cửa ngõ hàng không", ông Nguyễn Sơn Thủy cho biết.

Hiện nay, du khách Philippines đến Việt Nam tương đối thuận tiện, nhờ các đường bay thẳng kết nối tới những trung tâm du lịch của Việt Nam như Phú Quốc, Đà Nẵng, Hà Nội và TP.HCM. Các doanh nghiệp du lịch tại Việt Nam cũng đang phối hợp chặt chẽ với một số hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietjet Air, Cebu Pacific và Philippine Airlines nhằm đẩy mạnh kết nối các đường bay trực tiếp, cũng như xúc tiến kế hoạch khai thác các chuyến bay thuê chuyến (charter) từ Philippines đến Việt Nam. Sự đồng hành từ phía Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch tại Philippines cũng góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy khai thác thị trường tiềm năng này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM 2026 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay
Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM 2026 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay

VOV.VN - Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM lần thứ 20 (ITE HCMC 2026) dự kiến quy tụ hơn 520 đơn vị triển lãm và thương hiệu, 260 người mua quốc tế cùng hơn 21.000 cuộc hẹn giao thương B2B.

Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM 2026 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM 2026 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay

VOV.VN - Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM lần thứ 20 (ITE HCMC 2026) dự kiến quy tụ hơn 520 đơn vị triển lãm và thương hiệu, 260 người mua quốc tế cùng hơn 21.000 cuộc hẹn giao thương B2B.

Bảo tàng Tưởng niệm Hòa bình tại Nhật Bản đón lượng khách kỷ lục
Bảo tàng Tưởng niệm Hòa bình tại Nhật Bản đón lượng khách kỷ lục

VOV.VN - Trong những năm gần đây, số lượng khách du lịch nước ngoài đến thăm Bảo tàng Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima (Nhật Bản) đã tăng vọt. Một số chuyên gia cho rằng, đây là một hiện tượng xã hội mang tính thời đại, phản ánh sâu sắc tâm lý và mối bận tâm của thế giới hiện nay.

Bảo tàng Tưởng niệm Hòa bình tại Nhật Bản đón lượng khách kỷ lục

Bảo tàng Tưởng niệm Hòa bình tại Nhật Bản đón lượng khách kỷ lục

VOV.VN - Trong những năm gần đây, số lượng khách du lịch nước ngoài đến thăm Bảo tàng Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima (Nhật Bản) đã tăng vọt. Một số chuyên gia cho rằng, đây là một hiện tượng xã hội mang tính thời đại, phản ánh sâu sắc tâm lý và mối bận tâm của thế giới hiện nay.

Du lịch biển Việt Nam: Muốn bứt phá phải vượt khỏi lợi thế tự nhiên
Du lịch biển Việt Nam: Muốn bứt phá phải vượt khỏi lợi thế tự nhiên

VOV.VN - Du lịch biển Việt Nam có nhiều lợi thế về tài nguyên, văn hóa và vị trí địa lý, nhưng vẫn đối mặt với sản phẩm trùng lặp, hạ tầng thiếu đồng bộ và áp lực môi trường. Để bứt phá, ngành du lịch cần tăng liên kết vùng, đa dạng trải nghiệm và phát triển theo hướng xanh, bền vững.

Du lịch biển Việt Nam: Muốn bứt phá phải vượt khỏi lợi thế tự nhiên

Du lịch biển Việt Nam: Muốn bứt phá phải vượt khỏi lợi thế tự nhiên

VOV.VN - Du lịch biển Việt Nam có nhiều lợi thế về tài nguyên, văn hóa và vị trí địa lý, nhưng vẫn đối mặt với sản phẩm trùng lặp, hạ tầng thiếu đồng bộ và áp lực môi trường. Để bứt phá, ngành du lịch cần tăng liên kết vùng, đa dạng trải nghiệm và phát triển theo hướng xanh, bền vững.

Nhặt bỏ 'hạt sạn' để làng biển Đắk Lắk giữ chân du khách
Nhặt bỏ 'hạt sạn' để làng biển Đắk Lắk giữ chân du khách

VOV.VN - Du lịch tại các làng biển tỉnh Đắk Lắk phát triển mạnh trong những năm gần đây. Tuy nhiên, chỉ riêng việc các điểm giữ xe tự phát mọc lên ở nhiều nơi đã đặt ra bài toán về quy hoạch, định hướng cho ngành du lịch, để từ đó phong cảnh đẹp luôn đi cùng với lòng hiếu khách, văn hóa ứng xử lịch thiệp, văn minh.

Nhặt bỏ 'hạt sạn' để làng biển Đắk Lắk giữ chân du khách

Nhặt bỏ 'hạt sạn' để làng biển Đắk Lắk giữ chân du khách

VOV.VN - Du lịch tại các làng biển tỉnh Đắk Lắk phát triển mạnh trong những năm gần đây. Tuy nhiên, chỉ riêng việc các điểm giữ xe tự phát mọc lên ở nhiều nơi đã đặt ra bài toán về quy hoạch, định hướng cho ngành du lịch, để từ đó phong cảnh đẹp luôn đi cùng với lòng hiếu khách, văn hóa ứng xử lịch thiệp, văn minh.

Gần 14 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, một số thị trường sụt giảm
Gần 14 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, một số thị trường sụt giảm

VOV.VN - Tính chung 7 tháng đầu năm nay, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt khoảng 13,92 triệu lượt, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2025; thực hiện khoảng 56% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.

Gần 14 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, một số thị trường sụt giảm

Gần 14 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, một số thị trường sụt giảm

VOV.VN - Tính chung 7 tháng đầu năm nay, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt khoảng 13,92 triệu lượt, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2025; thực hiện khoảng 56% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.