Một nhóm nhạc K-pop duy trì sức hút trong bao lâu?
VOV.VN - Việc ra mắt thành công cũng không bảo đảm cho sự tồn tại lâu dài của các nhóm nhạc Hàn Quốc. Với chi phí đầu tư ban đầu rất lớn, nhiều nhóm nhạc K-pop đối mặt với khả năng dừng hoạt động sớm do áp lực tài chính và thời gian thu hồi vốn kéo dài.
Với hầu hết các nghệ sĩ và nhóm nhạc Hàn Quốc, việc ra mắt thị trường chỉ là bước khởi đầu trong ngành công nghiệp giải trí ngày càng cạnh tranh gắt gao. Thực tế cho thấy giai đoạn hoạt động sau khi ra mắt mới là thử thách lớn nhất với các công ty giải trí và nghệ sĩ K-pop.
Theo nghiên cứu gần đây phân tích dữ liệu của 1.182 nhóm nhạc K-pop ra mắt trong vòng 30 năm tại Hàn Quốc, kể từ thời điểm nhóm H.O.T. hoạt động vào năm 1996, tuổi thọ trung bình của một nhóm nhạc đạt 4,12 năm, tức là chỉ bằng khoảng 59% thời gian của hợp đồng 7 năm tiêu chuẩn. Khoảng 45% tổng số nhóm nhạc dừng hoạt động trong vòng 3 năm đầu tiên, và chỉ có 1,61% từng đạt doanh số triệu bản.
Sự sụt giảm số lượng thực thực tập sinh tại các công ty giải trí từ 1.895 người vào năm 2020 xuống còn 1.170 người vào cuối năm 2022 cũng phản ánh kỳ vọng và cơ hội được ra mắt công chúng đang thu hẹp lại. Dù vậy, tỷ lệ hoạt động sau 3 năm của các nhóm nhạc thần tượng đạt mức 55,03%, vẫn cao hơn tỷ lệ tồn tại của các doanh nghiệp nhỏ thông thường tại Hàn Quốc trong cùng kỳ là 41,5%.
Đôi khi thị trường âm nhạc Hàn Quốc vẫn ghi nhận một vài "phép màu" - khi các nhóm nhạc của công ty nhỏ kiên trì vượt qua khó khăn. Mùa hè năm nay chứng kiến sự trở lại của nhóm Rescene với "Love Attack" sau khi hầu như không được chú ý trong 2 năm; sự đột phá muộn màng của nhóm Ateez tại thị trường Hàn Quốc với đĩa đơn "Bad" sau 8 năm hoạt động... Tuy nhiên đó chỉ là số ít nhóm nhạc K-pop có thể bám trụ lại, trong một ngành công nghiệp mà cả sự hậu thuẫn của một công ty lớn hay một màn ra mắt ấn tượng đều không đảm bảo sự tồn tại.
Vì sao các nhóm nhạc Hàn Quốc khó tồn tại lâu dài?
Khả năng duy trì hoạt động của các nghệ sĩ và nhóm nhạc K-pop phụ thuộc lớn vào quy mô và tiềm lực tài chính của công ty quản lý. Ngay cả việc nghệ sĩ được ra mắt bởi các công ty giải trí lớn như Hybe, SM Entertainment, JYP Entertainment hay YG Entertainment... cũng không bảo đảm hoàn toàn cho sự thành công lâu dài.
Một số nhóm nhạc đã đạt được kết quả khả quan ngay từ khi ra mắt, như nhóm Illit (Hybe) đạt doanh số 200.000 bản album trong 2 ngày, nhóm Hearts2Hearts (SM Entertainment) đứng đầu chương trình âm nhạc sau 16 ngày ra mắt và giành được giải thưởng tân binh trong vòng 4 tháng, hay nhóm Cortis (Big Hit Music) xếp thứ 15 trên bảng xếp hạng Billboard 200...
Tuy vậy, nhiều nhóm nhạc khác dù có sự hậu thuẫn của công ty lớn vẫn đang chật vật tìm chỗ đứng, như Kick Flip (JYP Entertainment) hay TWS (Pledis Entertainment liên kết với Hybe). Sự khác biệt nằm ở chỗ: Các công ty lớn có khả năng tiếp tục đầu tư sản xuất album tiếp theo cho một nhóm nhạc chưa đạt kết quả tốt, trong khi các công ty nhỏ hầu như không có khả năng này.
Để một nhóm nhạc có thể duy trì hoạt động ổn định, bài toán lớn nhất nằm ở cấu trúc tài chính khắc nghiệt. Chi phí để ra mắt một nhóm nhạc Hàn Quốc trung bình từ 3 - 5 tỷ won, trong khi các nhóm nhạc thuộc thế hệ thứ 4 và thứ 5 đòi hỏi mức đầu tư hơn 10 tỷ won để có lợi nhuận, khi tính thêm các chi phí phát sinh sau khi ra mắt.
Việc thu hồi khoản đầu tư này thường mất từ 3 năm trở lên, nghĩa là các công ty quản lý chỉ có khoảng 2 - 3 năm để có lợi nhuận trong thời hạn hợp đồng độc quyền 7 năm. Do đó, khoản đầu tư ban đầu của công ty quản lý được tính vào khoản nợ của nghệ sĩ. Doanh thu ban đầu sẽ được ưu tiên dùng để hoàn trả khoản đầu tư này, và sau khi hoàn thành, lợi nhuận mới được phân chia, thông thường theo tỷ lệ 50-50 giữa công ty và nghệ sĩ. Trong trường hợp không thể hoàn vốn, các nghệ sĩ có thể phải biểu diễn không có thù lao trong nhiều năm.
Thực trạng này đã dẫn đến nhiều vụ tranh chấp pháp lý trong ngành âm nhạc Hàn Quốc, như nhóm nhạc nam The Boyz đã đệ đơn kiện công ty quản lý One Hundred Label để đình chỉ hợp đồng độc quyền vì các khoản thanh toán chưa được trả; hay các nghệ sĩ như Lee Mu-jin, Exo-CBX, Bibi và Lee Seung-gi cũng gửi thông báo chấm dứt hợp đồng, tất cả đều viện dẫn khoản tiền hàng tỷ won chưa được thanh toán.