Tổng thống Ukraine thừa nhận sẽ phải trả giá cho sự hỗ trợ của phương Tây

VOV.VN - Các quốc gia phương Tây đang hỗ trợ Ukraine nhưng Kiev sẽ phải trả giá cho việc này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định.

"Những khoản tiền từ châu Âu và các quóc gia khác chỉ dành cho cứu trợ nhân đạo hoặc vũ khí. Đôi khi chúng tôi nhận được trực tiếp các loại vũ khí nhưng cần phải hiểu rằng mọi thứ đều có cái giá của nó. Khi đề cập đến tiền bạc, sẽ luôn đi kèm với một cái giá, không có gì là miễn phí", nhà lãnh đạo Ukraine cho hay.

Hồi cuối tháng 2/2022, Tổng thống Zelensky đề nghị EU cho phép Ukraine gia nhập liên minh này ngay lập tức. Lãnh đạo các nước EU đã tập trung tại một Hội nghị Thượng đỉnh không chính thức tại cung điện Versailles của Pháp và thể hiện sự đoàn kết với Ukraine trong một tuyên bố chung nhưng không đưa ra đảm bảo về tình trạng ứng viên cho Kiev. Theo tuyên bố cuối cùng, EU sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ với Ukraine, quốc gia "vốn thuộc về gia đình EU". Tuy nhiên, theo Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, quy trình để Ukraine gia nhập EU có lẽ mất hàng tháng hoặc thậm chí hàng năm.

Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng, Nga và phương Tây nên cung cấp các đảm bảo an ninh cho nước này.

"Ngoài Liên bang Nga, những đảm bảo an ninh nên được cả các nhà lãnh đạo khác cung cấp", ông Zelensky cho hay.

Tổng thống Ukraine cho biết NATO không đề xuất bảo vệ nước này: "Những gì chúng tôi cần không phải là các tuyên bố mà là những đảm bảo an ninh từ các quốc gia và liên minh các quốc gia có thể cung cấp chúng. Chúng tôi không muốn tham gia bất kỳ cuộc chiến tranh nào nữa".

Theo nhà lãnh đạo này, các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp tục.

"Các đoàn đàm phán của Ukraine và Nga đang thảo luận về một số vấn đề. Chúng tôi không có gì bí mật. Chúng tôi hoàn toàn thẳng thắn về chương trình nghị sự này. Chúng tôi đã thông báo với một số nhà lãnh đạo về những câu hỏi đang được phía Nga và Ukraine thảo luận"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhìn lại cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973
Nhìn lại cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973

VOV.VN - Hôm 9/3/2022, Bộ trưởng Kinh tế Pháp cảnh báo cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay có sức nặng và ảnh hưởng ngang với cú sốc dầu mỏ năm 1973, buộc các ngân hàng trung ương đồng loạt tăng lãi suất, cản trở tăng trưởng kinh tế…

Nhìn lại cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973

Nhìn lại cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973

VOV.VN - Hôm 9/3/2022, Bộ trưởng Kinh tế Pháp cảnh báo cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay có sức nặng và ảnh hưởng ngang với cú sốc dầu mỏ năm 1973, buộc các ngân hàng trung ương đồng loạt tăng lãi suất, cản trở tăng trưởng kinh tế…

Tổng thống Ukraine tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Nga
Tổng thống Ukraine tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thể hiện thái độ sẵn sàng đàm phán với Nga. Ông đề nghị Thủ tướng Israel Naftali Bennett triệu tập các cuộc đàm phán hòa bình ở Jerusalem.

Tổng thống Ukraine tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Nga

Tổng thống Ukraine tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thể hiện thái độ sẵn sàng đàm phán với Nga. Ông đề nghị Thủ tướng Israel Naftali Bennett triệu tập các cuộc đàm phán hòa bình ở Jerusalem.

Cuộc chiến Nga-Ukraine sẽ ra sao khi ông Putin để quân tình nguyện Syria tham chiến?
Cuộc chiến Nga-Ukraine sẽ ra sao khi ông Putin để quân tình nguyện Syria tham chiến?

VOV.VN - Nhiều khả năng cuộc chiến Nga-Ukraine sẽ diễn biến phức tạp hơn nữa khi Ukraine cho phép hàng chục ngàn chiến binh ngoại đến chiến đấu cho họ, còn Tổng thống Nga Putin đã đồng ý phương án để các tình nguyện viên Trung Đông, đặc biệt là Syria, sang Ukraine tác chiến hỗ trợ quân Nga.

Cuộc chiến Nga-Ukraine sẽ ra sao khi ông Putin để quân tình nguyện Syria tham chiến?

Cuộc chiến Nga-Ukraine sẽ ra sao khi ông Putin để quân tình nguyện Syria tham chiến?

VOV.VN - Nhiều khả năng cuộc chiến Nga-Ukraine sẽ diễn biến phức tạp hơn nữa khi Ukraine cho phép hàng chục ngàn chiến binh ngoại đến chiến đấu cho họ, còn Tổng thống Nga Putin đã đồng ý phương án để các tình nguyện viên Trung Đông, đặc biệt là Syria, sang Ukraine tác chiến hỗ trợ quân Nga.

Pháp và Đức kêu gọi Nga "ngừng bắn ngay lập tức" ở Ukraine
Pháp và Đức kêu gọi Nga "ngừng bắn ngay lập tức" ở Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12/3, một người phát ngôn của chính phủ Đức cho hay.

Pháp và Đức kêu gọi Nga "ngừng bắn ngay lập tức" ở Ukraine

Pháp và Đức kêu gọi Nga "ngừng bắn ngay lập tức" ở Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12/3, một người phát ngôn của chính phủ Đức cho hay.