Buôn lậu có riêng đại lý trong nước tiêu thụ hàng

VOV.VN - Hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại diễn ra ở mọi nơi, từ đường hàng không, đường bộ lẫn đường thủy.

Thời gian qua, mặc dù các lực lượng chuyên trách như công an, hải quan, quản lý thị trường… đã có sự vào cuộc ráo riết nhưng tình hình buôn lậu và gian lận thương mại vẫn diễn biến hết sức phức tạp, thậm chí có chiều hướng gia tăng.

Hoạt động buôn lậu đang diễn ra ở hầu hết các tuyến biên giới, đặc biệt là vùng Đông Bắc, bắc miền Trung, biên giới Tây Nam cũng như đường hàng không, đường biển. Tại khu vực biên giới phía Bắc, ngày 12/8 vừa qua, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ 2 lô hàng gồm 8 tấn mỳ chính do Trung Quốc sản xuất, trị giá khoảng 160 triệu đồng đang được vận chuyển vào nội địa Việt Nam tiêu thụ.

Vận chuyển thuốc lá lậu tại biên giới Tây Nam.

Theo Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng, thời gian qua tình hình buôn lậu bằng đường biển đang có xu hướng gia tăng. Trong số hơn 1.000 vụ việc mà bộ đội Biên phòng trong cả nước phát hiện, bắt giữ từ đầu năm đến nay, có rất nhiều vụ nghiêm trọng, giá trị cao được thực hiện bằng đường biển. Mặt hàng mà tội phạm buôn lậu thường vận chuyển bằng đường biển là đường, khoáng sản, dầu DO…

Gần đây nhất là vào ngày 27/8/2013, Bộ Bộ đội Biên phòng Nam Định đã phát hiện, bắt quả tang tầu Yong Win 18 mang quốc tịch Myanmar, chứa trên 5.300 tấn dầu D.O đang bơm bán dầu cho tàu QN-5088 của Quảng Ninh trên vùng biển gần tỉnh Nam Định. 

Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu trên biển là xuất nội địa, bán từ tỉnh này sang tỉnh khác, nhưng nếu cơ quan chức năng phát hiện thì bẻ lái đi sang nước khác.

“Thời gian qua, chúng tôi có bắt vụ buôn lậu xăng dầu tại miền Trung là Hà Tĩnh. Qua đó, thấy rõ hơn, buôn lậu đi sâu vào khu vực nội địa và vùng biển của ta để trao hàng, có các đại lý để hoạt động. Có thể nói từ Quảng Ninh đến Hải Phòng và dọc theo tuyến miền trung kể cả vùng Vũng Tàu và đi dọc theo phía Tây Nam là có hoạt động này”, Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền cho biết.

Trong khi đó, tình hình buôn lậu qua đường hàng không cũng đang diễn ra ở cả đường bay nội địa và quốc tế. Hàng loạt vụ vận chuyển trái phép mặt hàng cấm như ma túy, sừng tê giác, ngà voi và vũ khí quân dụng… đã bị hải quan sân bay liên tục thu giữ. 

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Hải quan đã phát hiện nhiều vụ vận chuyển ma túy, sừng tê giác với số lượng lớn. Đơn cử, đầu tháng 6 vừa qua, lực lượng chức năng tại Sân bay quốc tế Nội Bài đã phát hiện hành khách Nguyễn Thị Nhàn vận chuyển 3 miếng sừng tê giác vào Việt Nam. Tiếp đó, ngày 28/7 Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh, Cục Hải quan TP HCM đã phát hiện, bắt giữ 3 lô hàng, tổng cộng 17 kg tiền chất để sản xuất ma túy đá (trị giá hơn 15 tỉ đồng) giấu trong các lô hàng quà biếu từ Việt Nam sang Australia.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan cho biết, đối tượng buôn lậu là các nhân viên làm việc trên các chuyến bay, hành khách có hoạt động xuất nhập cảnh nhiều lần trên một tuyến bay, hướng dẫn viên du lịch hoặc đối tượng lợi dụng mang hộ chiếu ngoại giao. Thủ đoạn chủ yếu là cất hành lý trong người, trong hành lý không khai báo khi xuất cảnh nhập cảnh, lợi dụng định mức miễn thuế hàng quà biếu để vận chuyển hàng lậu vào Việt Nam.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, từ đầu năm đến nay, toàn ngành đã phát hiện, bắt giữ trên 12.000 vụ buôn lậu và gian lận thương mại, trị giá hàng hóa ước tính trên 150 tỷ đồng, gồm thuốc lá, rượu ngoại, mì chính, động vật hoang dã đến vũ khí quân dụng…

Theo Bộ Công an, diễn biến phức tạp của tội phạm này không chỉ ở số vụ, mà còn ở thủ đoạn đối phó, thay đổi các loại hình vận chuyển. Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, hoạt động buôn lậu, trốn thuế, buôn bán vận chuyển hàng cấm và gian lận thương mại diễn ra trên cả tuyến đường bộ, đường không và đường biển. Mặt hàng buôn lậu chủ yếu là khoáng sản, xăng dầu thuốc lá, hàng điện tử, hàng cấm…

Tình hình buôn lậu và gian lận thương mại đang diễn biến phức tạp với nhiều phương thức mới, thủ đoạn tinh vi. Thực tế đó, đòi hỏi các ngành chức năng tăng cường hơn nữa công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử phạt, nhất là trên các địa bàn, tuyến biên giới trọng điểm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chống buôn lậu, gian lận mặt hàng thời trang
Chống buôn lậu, gian lận mặt hàng thời trang

Các đối tượng cố tình khai báo sai hoặc không khai báo nhãn mác, nhãn hiệu hàng hóa để nhập khẩu hàng chính hiệu.

Chống buôn lậu, gian lận mặt hàng thời trang

Chống buôn lậu, gian lận mặt hàng thời trang

Các đối tượng cố tình khai báo sai hoặc không khai báo nhãn mác, nhãn hiệu hàng hóa để nhập khẩu hàng chính hiệu.

Đề xuất tăng nặng chế tài xử phạt với buôn lậu gia cầm
Đề xuất tăng nặng chế tài xử phạt với buôn lậu gia cầm

Phương thức buôn lậu thường xuyên thay đổi tinh vi gây nhiều khó khăn cho công tác kiểm soát, phát hiện và bắt giữ.

Đề xuất tăng nặng chế tài xử phạt với buôn lậu gia cầm

Đề xuất tăng nặng chế tài xử phạt với buôn lậu gia cầm

Phương thức buôn lậu thường xuyên thay đổi tinh vi gây nhiều khó khăn cho công tác kiểm soát, phát hiện và bắt giữ.

Kiểm soát chặt tạm nhập tái xuất và buôn lậu đường
Kiểm soát chặt tạm nhập tái xuất và buôn lậu đường

(VOV) - Các cơ quan liên quan cần đánh giá kỹ hoạt động xuất khẩu cũng như tăng cường chống buôn lậu mặt hàng này.

Kiểm soát chặt tạm nhập tái xuất và buôn lậu đường

Kiểm soát chặt tạm nhập tái xuất và buôn lậu đường

(VOV) - Các cơ quan liên quan cần đánh giá kỹ hoạt động xuất khẩu cũng như tăng cường chống buôn lậu mặt hàng này.

Buôn lậu cá tầm ngày càng tinh vi
Buôn lậu cá tầm ngày càng tinh vi

VOV.VN - Cá tầm thẩm lậu bằng đường tiểu ngạch rồi được hợp pháp hóa ngay tại hồ ao nuôi khiến công tác xử lý gặp nhiều khó khăn.

Buôn lậu cá tầm ngày càng tinh vi

Buôn lậu cá tầm ngày càng tinh vi

VOV.VN - Cá tầm thẩm lậu bằng đường tiểu ngạch rồi được hợp pháp hóa ngay tại hồ ao nuôi khiến công tác xử lý gặp nhiều khó khăn.

Gia tăng buôn lậu lợi dụng tạm nhập - tái xuất
Gia tăng buôn lậu lợi dụng tạm nhập - tái xuất

(VOV) - Nhiều tổ chức lợi dụng loại hình này để buôn lậu hàng hóa có số lượng và giá trị lớn.

Gia tăng buôn lậu lợi dụng tạm nhập - tái xuất

Gia tăng buôn lậu lợi dụng tạm nhập - tái xuất

(VOV) - Nhiều tổ chức lợi dụng loại hình này để buôn lậu hàng hóa có số lượng và giá trị lớn.

Bắt vụ buôn lậu điện thoại qua đường hàng không
Bắt vụ buôn lậu điện thoại qua đường hàng không

Điện thoại được cất giấu lẫn đồ dùng sinh hoạt cá nhân, đóng vào nhiều vali để qua mắt lực lượng chức năng.

Bắt vụ buôn lậu điện thoại qua đường hàng không

Bắt vụ buôn lậu điện thoại qua đường hàng không

Điện thoại được cất giấu lẫn đồ dùng sinh hoạt cá nhân, đóng vào nhiều vali để qua mắt lực lượng chức năng.