Buông lỏng hoạt động môi giới bất động sản gây hệ lụy xấu với thị trường

VOV.VN - Số lượng người môi giới bất động sản tăng rất nhanh nhưng chất lượng chưa đảm bảo, thiếu kỹ năng nghề nghiệp, chưa am hiểu về pháp luật dẫn đến những hệ lụy không tốt cho thị trường bất động sản.

“Thời gian qua, những hoạt động môi giới bất động sản không lành mạnh đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến trường bất động sản. Bởi vậy, chúng ta cần phải có chế tài đủ mạnh để lĩnh vực này đi vào nề nếp hơn”. Đây là một trong những nội dung được trao đổi tại tọa đàm "Vai trò nhà môi giới bất động sản trong xu thế mới" do Hội môi giới Bất động sản Việt Nam - Khu vực TP.HCM tổ chức sáng nay (30/3).

Hiện nay, ở khu vực phía Nam có khoảng 300.000 người tham gia vào hoạt động môi giới bất động sản. Số lượng người môi giới tăng rất nhanh nhưng chất lượng chưa đảm bảo, thiếu kỹ năng nghề nghiệp, chưa am hiểu về pháp luật dẫn đến những hệ lụy không tốt cho thị trường bất động sản.

Ý kiến đại biểu dự toạ đàm cho rằng, để xảy ra tình trạng giới môi giới bất động sản hoạt động không lành mạnh do thị trường thiếu thông tin về các dự án, quy hoạch … tạo cơ hội cho người môi giới đưa thông tin thất thiệt ra thị trường để trục lợi. 

Bên cạnh đó, việc thành lập một công ty môi giới bất động sản và sàn giao dịch quá dễ dẫn đến những hệ lụy không tốt cho thị trường. Trước tình trạng ai cũng có thể làm môi giới bất động sản, cơ quan quản lý nhà nước và hội môi giới bất động sản cần có những tiêu chuẩn, điều kiện chặt chẽ hơn về thành lập công ty, sàn môi giới bất động sản và hoạt động của những đơn vị này.

Bà Nguyễn Hương, Phó Chủ tịch Hiệp hội môi giới bất động sản Việt Nam cho rằng, hiện nay những quy định về xử lý, xử phạt trong hoạt động môi giới bất động sản chưa đủ mạnh mẽ.

“Đã đến lúc chúng ta nên có những quy chuẩn về ngành nghề môi giới bất động sản cho cá nhân và tổ chức. Có quy chuẩn sẽ dễ nhận diện rõ điều kiện cần và đủ cho cá nhân và tổ chức tham gia hành nghề môi giới bất động sản, qua đó có cách quản lý, giám sát và có những chế tài xử lý phù hợp để hoạt động này trở nên chuyên nghiệp hơn”, bà Hương chỉ rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiếm tiền tỷ từ nghề môi giới bất động sản
Kiếm tiền tỷ từ nghề môi giới bất động sản

VOV.VN - 68 đại lý bất động sản uy tín sẽ cùng tham gia để tìm kiếm những chiến binh kinh doanh tài năng và nhiệt huyết cho các sản phẩm bất động sản chất lượng mang thương hiệu Vinhomes.

Kiếm tiền tỷ từ nghề môi giới bất động sản

Kiếm tiền tỷ từ nghề môi giới bất động sản

VOV.VN - 68 đại lý bất động sản uy tín sẽ cùng tham gia để tìm kiếm những chiến binh kinh doanh tài năng và nhiệt huyết cho các sản phẩm bất động sản chất lượng mang thương hiệu Vinhomes.

Đề xuất cấm môi giới cá nhân hoạt động độc lập: Bớt thổi giá, gây sốt ảo bất động sản
Đề xuất cấm môi giới cá nhân hoạt động độc lập: Bớt thổi giá, gây sốt ảo bất động sản

VOV.VN - Đa phần các cơn sốt đất ảo đều được thực hiện bởi các nhóm môi giới bất động sản cá nhân, mang tính tự phát, có dấu hiệu bắt tay nhau "thổi giá", gây lũng đoạn thị trường.

Đề xuất cấm môi giới cá nhân hoạt động độc lập: Bớt thổi giá, gây sốt ảo bất động sản

Đề xuất cấm môi giới cá nhân hoạt động độc lập: Bớt thổi giá, gây sốt ảo bất động sản

VOV.VN - Đa phần các cơn sốt đất ảo đều được thực hiện bởi các nhóm môi giới bất động sản cá nhân, mang tính tự phát, có dấu hiệu bắt tay nhau "thổi giá", gây lũng đoạn thị trường.

80% sàn bất động sản có nguy cơ ngừng hoạt động, môi giới cần tiếp ‘oxy’
80% sàn bất động sản có nguy cơ ngừng hoạt động, môi giới cần tiếp ‘oxy’

VOV.VN - Dịch COVID-19 kéo dài đã khiến nhiều sàn giao dịch gần như tê liệt, môi giới cần nguồn "oxy" trợ giúp.

80% sàn bất động sản có nguy cơ ngừng hoạt động, môi giới cần tiếp ‘oxy’

80% sàn bất động sản có nguy cơ ngừng hoạt động, môi giới cần tiếp ‘oxy’

VOV.VN - Dịch COVID-19 kéo dài đã khiến nhiều sàn giao dịch gần như tê liệt, môi giới cần nguồn "oxy" trợ giúp.