Các doanh nghiệp Việt Nam muốn cạnh tranh thành công phải hợp lực
VOV.VN - Tại hội nghị, các Tập đoàn, Tổng Công ty, Ngân hàng đã chia sẻ về tình hình triển khai nâng cao mức độ sẵn sàng cho hội nhập quốc tế.
Ngày 18/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị chuyên đề "Các Tập đoàn, Tổng Công ty, Ngân hàng khối doanh nghiệp Trung ương hội nhập quốc tế”.
Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng cùng đại diện các bộ ngành, lãnh đạo 33 Tập đoàn, Tổng Công ty, Ngân hàng thương mại nhà nước thuộc Khối doanh nghiệp Trung ương.
Tại hội nghị, các Tập đoàn, Tổng Công ty, Ngân hàng đã chia sẻ về tình hình triển khai nâng cao mức độ sẵn sàng cho hội nhập quốc tế. Hầu hết các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước đã đánh giá được những tác động, cơ hội, thách thức đối với ngành, đơn vị mình khi Việt Nam gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN, các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã và đang chuẩn bị ký kết, đặc biệt là hiệp định TPP.
Ông Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam cho rằng: Các doanh nghiệp Việt Nam muốn cạnh tranh thành công thì phải hợp lực với nhau. Hợp tác để tạo ra những sản phẩm cạnh tranh nhất, lúc đó các doanh nghiệp cùng san sẻ lợi ích đạt được.
![]() |
Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh phát biểu tại Hội nghị |
Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh, Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ về hội nhập kinh tế thương mại quốc tế cho rằng: TPP mở ra một thị trường 800 triệu dân, chiếm 40% tổng GDP thế giới, 30% tổng khối lượng giao dịch hàng hóa toàn cầu. TPP xóa bỏ gần như 100% thuế nhập khẩu.
Thứ trưởng Trần Quốc Khánh khẳng định: “Khi đàm phán TPP các cam kết dịch vụ cũng như mở cửa thị trường đầu tư Việt Nam tương đương với mức độ mở cửa hiện hành. Đặc biệt các biện pháp quản lý trong dịch vụ và đầu tư không có yếu tố phân biệt đối xử giữa đầu tư trong nước và nước ngoài. Vì vậy, nếu như có ý kiến mở cửa dịch vụ, đầu tư làm cho biện pháp quản lý suy yếu thì tôi khẳng định không có chuyện đó. Các biện pháp quản lý được áp dụng chung cho tất cả các doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực dịch vụ, đầu tư đó”.
![]() |
Ông Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị |
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng hội nhập quốc tế là chủ trương lớn của Đảng, có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai đất nước. Bởi vậy, các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước cần đi đầu và chủ động xây dựng, triển khai chiến lược, các giải pháp của mình trong hội nhập quốc tế.
Đảng ủy Khối và các cấp ủy trong Đảng bộ Khối cần tập trung lãnh đạo để đảm bảo thành công của doanh nghiệp trong Khối, góp phần vào thành công của đất nước trong hội nhập quốc tế.
Trong bối cảnh hiện nay, cần tiếp tục có những cuộc đối thoại giữa doanh nghiệp và các bộ ngành, những người có trách nhiệm để cùng làm rõ những cơ hội, thách thức khi gia nhập TPP, từ đó đề ra những giải pháp hiệu quả nhất.
Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị: “Các doanh nghiệp làm 2 danh sách đối chiếu. Một danh sách thị trường nước ngoài họ đòi hỏi mới là gì, mở thuế nhập khẩu bằng 0, giá các nước xuống bao nhiêu % thì biết để “bơi”. Thứ hai, yêu cầu của họ khi hàng vào họ yêu cầu chất lượng ảnh hưởng như thế nào. Thứ ba, điều kiện lao động phù hợp với ILO và yêu cầu bảo vệ môi trường, xuất xứ hàng hóa… Chúng ta có danh mục điều kiện kiểm tra mỗi thị trường chúng ta định vào lợi thế gì, điều kiện gì, áp lực gì và điều kiện chuẩn bị”./.