Cao Bằng chủ động phòng chống, không để châu chấu tre gây hại cây trồng
VOV.VN - Thời gian qua, tại một số địa phương tại tỉnh Cao Bằng đã xuất hiện các ổ dịch châu chấu gây hại cây trồng. Để bảo vệ sản xuất nông nghiệp, tỉnh Cao Bằng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm phát hiện sớm, không để dịch châu chấu bùng phát trên diện rộng.
Tính đến ngày 15/4, đã có 18/56 xã, phường tại Cao bằng phát sinh các đàn châu chấu gây hại hơn 28ha cây trồng, chủ yếu là các diện tích cây thuốc lá, ngô và rau màu. Châu chấu cũng phát sinh và gây hại một số diện tích rừng vầu nhưng chủ yếu ở tầng thấp. Dự báo trong thời gian tới, khi các đàn châu chấu non mới nở tiếp tục gây hại; nếu không tổ chức phun trừ kịp thời, châu chấu non phát triển với khả năng di chuyển nhanh sẽ gây nguy cơ lớn cho các diện tích cây trồng nông nghiệp trên diện rộng.
Hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng đang khẩn trương chỉ đạo Chi cục Trồng trọt cử cán bộ hỗ trợ các địa phương và đưa ra biện pháp chống dịch; trang bị 2 máy phun thuốc dạng khói, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khi cần; khuyến cáo các địa phương có dịch cần theo dõi, bám sát diễn biến, hướng dẫn nhân dân thành lập các tổ phun trừ ổ dịch châu chấu theo hướng khoanh vùng dập dịch, phun trừ đồng loạt ở những ổ dịch châu chấu non mới nở, phát hiện đến đâu tổ chức phun trừ đến đó và chủ động bố trí nguồn kinh phí dự phòng để hỗ trợ mua hóa chất thuốc bảo vệ thực vật, công phun…
Bà Đoàn Thị Thuấn, Quyền Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt tỉnh Cao Bằng cho biết, sau khi phun trừ, tỷ lệ châu chấu bị tiêu diệt đạt hơn 90%, tuy nhiên các diện tích đã xử lý vẫn có nguy cơ tái nhiễm. Theo bà Thuấn, hằng năm, từ đầu tháng 3, Chi cục đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành văn bản chỉ đạo điều tra, theo dõi diễn biến dịch châu chấu; khi phát hiện ổ dịch sẽ kịp thời hướng dẫn các địa phương biện pháp phòng trừ.
“Đối với cây trồng, các xã cấp phát thuốc bảo vệ thực vật để người dân chủ động phun trừ. Với khu vực cỏ dại hoặc trên rừng, chính quyền địa phương cũng cấp thuốc, đồng thời thành lập các tổ, nhóm, huy động lực lượng tham gia phun trừ đồng loạt. Để hạn chế dịch, chúng tôi khuyến cáo bà con thường xuyên thăm đồng, theo dõi sát diễn biến và tổ chức phun trừ kịp thời, nâng cao hiệu quả phòng chống”, bà Thuấn nhấn mạnh.
Để chủ động bảo vệ mùa màng và ngăn chặn dịch châu chấu, cơ quan chức năng đề nghị người dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, nương rẫy, đặc biệt tại khu vực đồi vầu, cỏ dại; phát hiện sớm và xử lý ngay khi châu chấu còn ở giai đoạn non, còn co cụm thành từng ổ; Người dân cũng cần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo đúng hướng dẫn, đảm bảo nguyên tắc “4 đúng”, chỉ sử dụng các loại thuốc nằm trong danh mục cho phép và phải tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn của cơ quan chuyên môn để đảm bảo an toàn cho sức khoẻ và môi trường.