Chiếc phi cơ 42 triệu đô lớn nhất thế giới có gì đặc biệt?

VOV.VN - Airlander 10 là chiếc phi cơ lớn nhất thế giới, giá khoảng 42 triệu USD, có thể cất cánh tại nhiều địa hình khắc nghiệt như sa mạc hay băng tuyết...

Chiếc khinh khí cầu Airlander 10 được chế tạo bởi hãng Hybrid Air Vehicles, có tên gọi là "The Flying Bum".
Đây là chiếc phi cơ lớn nhất thế giới với chiều dài khoảng 97,5 m.
Airlander 10 có dáng độc đáo giúp chiếc phi cơ này giảm thiểu được lực cản gió, và quá trình nâng hạ cánh được dễ dàng hơn.
Mục tiêu của Hybrid Air Vehicles khi chế tạo Airlander 10 là giảm thiếu lượng carbon trên mỗi chuyến bay.
Airlander 10 không yêu cầu những đường băng hay bãi đậu chuyên dụng.
Chiếc phi cơ này có thể cất cánh tại nhiều địa hình khắc nghiệt như sa mạc hay băng.
Chiếc phi cơ này đang được định giá khoảng 42 triệu USD.
Trên phi cơ có cả nhà bếp và quầy bar...
Dự kiến, Airlander 10 sẽ được bay chính thức vào năm 2024.
Airlander 10 bay thử nghiệm tại Cardington Airfield (Anh).
Các thao tác bằng tay của phi công trong quá trình bay được giảm đáng kể.
Phi cơ này có thể cung cấp chỗ ngủ, nghỉ qua đêm cho khoảng 16 hành khách.
Nội thất trong khoang như khách sạn hạng sang trên không trung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủy phi cơ triệu đô mới về Việt Nam có gì đặc biệt?
Thủy phi cơ triệu đô mới về Việt Nam có gì đặc biệt?

Thủy phi cơ Cessna Grand Caravan 208B-EX được hãng hàng không Hải Âu (Việt Nam) đưa vào khai thác các chặng bay nội địa.

Thủy phi cơ triệu đô mới về Việt Nam có gì đặc biệt?

Thủy phi cơ triệu đô mới về Việt Nam có gì đặc biệt?

Thủy phi cơ Cessna Grand Caravan 208B-EX được hãng hàng không Hải Âu (Việt Nam) đưa vào khai thác các chặng bay nội địa.

Không nhập khẩu máy bay chở khách quá 10 năm tuổi vào Việt Nam
Không nhập khẩu máy bay chở khách quá 10 năm tuổi vào Việt Nam

VOV.VN - Tàu bay vận chuyển hành khách không được quá 10 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm nhập khẩu vào Việt Nam theo hợp đồng mua, thuê mua...

Không nhập khẩu máy bay chở khách quá 10 năm tuổi vào Việt Nam

Không nhập khẩu máy bay chở khách quá 10 năm tuổi vào Việt Nam

VOV.VN - Tàu bay vận chuyển hành khách không được quá 10 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm nhập khẩu vào Việt Nam theo hợp đồng mua, thuê mua...

Vietjet mua 100 máy bay Boeing nhân Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều
Vietjet mua 100 máy bay Boeing nhân Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Trưa 27/2 tại Phủ Chủ tịch, Vietjet và Tập đoàn chế tạo máy bay Boeing đã ký kết hợp đồng mua 100 tàu bay 737 MAX mới trị giá 12,7 tỷ USD.

Vietjet mua 100 máy bay Boeing nhân Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Vietjet mua 100 máy bay Boeing nhân Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Trưa 27/2 tại Phủ Chủ tịch, Vietjet và Tập đoàn chế tạo máy bay Boeing đã ký kết hợp đồng mua 100 tàu bay 737 MAX mới trị giá 12,7 tỷ USD.

Xây dựng nhà máy sản xuất thân máy bay, động cơ Rolls Royce ở Đà Nẵng
Xây dựng nhà máy sản xuất thân máy bay, động cơ Rolls Royce ở Đà Nẵng

VOV.VN - 170 triệu USD là số tiền Tập đoàn UAC (Mỹ) đầu tư để sản xuất thân máy bay và động cơ Rolls Royce tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng.

Xây dựng nhà máy sản xuất thân máy bay, động cơ Rolls Royce ở Đà Nẵng

Xây dựng nhà máy sản xuất thân máy bay, động cơ Rolls Royce ở Đà Nẵng

VOV.VN - 170 triệu USD là số tiền Tập đoàn UAC (Mỹ) đầu tư để sản xuất thân máy bay và động cơ Rolls Royce tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng.

Boeing mất hơn 26 tỷ USD vốn hóa sau vụ máy bay rơi ở Ethiopia
Boeing mất hơn 26 tỷ USD vốn hóa sau vụ máy bay rơi ở Ethiopia

VOV.VN -Sau sự cố rơi máy bay Boeing 737 MAX 8 tại Ethiopia, cổ phiếu của Hãng Boeing phiên hôm qua đã giảm mạnh.

Boeing mất hơn 26 tỷ USD vốn hóa sau vụ máy bay rơi ở Ethiopia

Boeing mất hơn 26 tỷ USD vốn hóa sau vụ máy bay rơi ở Ethiopia

VOV.VN -Sau sự cố rơi máy bay Boeing 737 MAX 8 tại Ethiopia, cổ phiếu của Hãng Boeing phiên hôm qua đã giảm mạnh.

Boeing tạm ngừng giao máy bay 737 MAX sau tai nạn tại Ethiopia
Boeing tạm ngừng giao máy bay 737 MAX sau tai nạn tại Ethiopia

VOV.VN - Boeing cho biết, việc ngừng giao hàng có liên quan đến lệnh cấm tạm thời của Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA). 

Boeing tạm ngừng giao máy bay 737 MAX sau tai nạn tại Ethiopia

Boeing tạm ngừng giao máy bay 737 MAX sau tai nạn tại Ethiopia

VOV.VN - Boeing cho biết, việc ngừng giao hàng có liên quan đến lệnh cấm tạm thời của Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA).