Chính phủ họp hành tuyệt đối không có chuyện phong bì

VOV.VN - Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên: “Chính phủ không lãng phí trong việc họp. Tổng kết cuối năm là làm trực tuyến, tiết kiệm triệt để”.

Tại cuộc họp báo chiều 29/10, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên đã trả lời nhiều câu hỏi của báo chí liên quan đến tình hình cân đối thu – chi ngân sách.

Bên lề cuộc họp báo, trả lời câu hỏi về tình trạng họp hành tràn lan những tháng cuối năm, đưa phong bì, bao thư để giải ngân… Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho rằng đó chỉ là một ý kiến, phản ánh hiện tượng không phổ biến, riêng Chính phủ thì dứt khoát không như vậy.

“Chính phủ không lãng phí trong việc họp. Tổng kết cuối năm là làm trực tuyến, tiết kiệm một cách triệt để. Tôi khẳng định, Chính phủ họp không có chuyện “bao thơ”, “phong bì”. Có thể ở một ngành, một địa phương, đơn vị hay doanh nghiệp nào xảy ra việc này tôi chưa biết nhưng ở Chính phủ thì không có việc đó” – Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên khẳng định.

Còn câu chuyện nhiều địa phương đã xây hoặc đang xin xây trụ sở làm việc với quy mô hoành tráng, kinh phí lớn, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên khẳng định, chủ trương của Chính phủ là việc xây dựng trụ sở cơ quan đơn vị phải thực sự cần thiết và triệt để tiết kiệm. Cấp duyệt chi cho việc này phải chịu trách nhiệm về việc đầu tư như vậy có lãng phí hay không.

Nói về khả năng tăng lương cho một số nhóm đối tượng cụ thể trong trường hợp không thể thực hiện điều chỉnh lương toàn diện như lộ trình, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên nhắc lại phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng, việc không tăng lương không phải chỉ đơn thuần do ngân sách mà còn nhiều vấn đề khác có liên quan như bộ máy cồng kềnh, năng suất lao động chưa cao…

“Lương là một chủ đề rất lớn, cần phải thảo luận trong thời gian tới, cần nhiều cuộc hội thảo, toạ đàm để có hướng xử lý phù hợp. Vấn đề này chưa thể giải quyết trong ngày một ngày hai” – Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên nói.

Trước đó, trong cuộc họp báo, trả lời câu hỏi về cân đối ngân sách, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho biết: Đất nước chúng ta hiện nay đang đứng trước khó khăn, thử thách. Tăng trưởng của chúng ta nhiều năm chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Nhưng chúng ta không có giảm bất cứ loại chi nào cho con người, an sinh xã hội và quốc phòng trong tình hình mới.

“Con số mà chúng ta thấy là tốc độ tăng chi chung cao, mà trong đó chi thường xuyên cao hơn tốc độ tăng GDP. Đây là sự cân đối không hợp lý. Chính phủ bàn và thấy rằng, cần có giải pháp để tính toán lại, cân đối lại” – Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng dẫn chứng như trong gia đình là có những nhu cầu không thể giảm mà thậm chí còn tăng, nhất là cho con người. Chi lương tăng suốt thời gian qua. Còn lại một phần chúng ta chi cho đầu tư phát triển. Chi cho đầu tư phát triển giảm. Lần này Chính phủ bàn và đặt ra yêu cầu chúng ta phải tính toán lại bằng cách tiết kiệm, tính toán cho hợp lý, quản lý, kiểm soát tốt, cân đối lại nguồn chi cho hợp lý, để đảm bảo quá trình lâu dài. Trong đó có tính toán giải pháp lương tới đây.

“Trong lúc kinh tế khó khăn, chúng ta đã giảm một số nguồn thu, giảm, giãn để doanh nghiệp có điều kiện vượt qua khó khăn, điều đó cũng làm cho thu-chi của chúng ta bị ảnh hưởng. Cần bàn kỹ lại, tính toán lại, kiểm soát chặt chẽ để thu-chi cân đối được” – Bộ trưởng nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

HĐND thành phố Hà Nội: Bất cập trong nghiên cứu khoa học, lãng phí lớn
HĐND thành phố Hà Nội: Bất cập trong nghiên cứu khoa học, lãng phí lớn

VOV.VN - Có đề tài 4 năm vẫn chưa đưa vào vận hành, sử dụng do chưa xây dựng định mức, đơn giá cho sản phẩm.

HĐND thành phố Hà Nội: Bất cập trong nghiên cứu khoa học, lãng phí lớn

HĐND thành phố Hà Nội: Bất cập trong nghiên cứu khoa học, lãng phí lớn

VOV.VN - Có đề tài 4 năm vẫn chưa đưa vào vận hành, sử dụng do chưa xây dựng định mức, đơn giá cho sản phẩm.

Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng toàn ngành GTVT
Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng toàn ngành GTVT

VOV.VN - Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu công tác này phải được thực hiện từ lãnh đạo các đơn vị đến người lao động trong toàn ngành.

Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng toàn ngành GTVT

Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng toàn ngành GTVT

VOV.VN - Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu công tác này phải được thực hiện từ lãnh đạo các đơn vị đến người lao động trong toàn ngành.

Thứ trưởng GD-ĐT: “Tổ chức một kỳ thi quốc gia chung không lãng phí”
Thứ trưởng GD-ĐT: “Tổ chức một kỳ thi quốc gia chung không lãng phí”

VOV.VN -Bộ GD-ĐT đang hoàn thiện đề án cho việc tổ chức một kỳ thi quốc gia. Đề án sẽ được công bố để lấy ý kiến đông đảo dư luận xã hội.

Thứ trưởng GD-ĐT: “Tổ chức một kỳ thi quốc gia chung không lãng phí”

Thứ trưởng GD-ĐT: “Tổ chức một kỳ thi quốc gia chung không lãng phí”

VOV.VN -Bộ GD-ĐT đang hoàn thiện đề án cho việc tổ chức một kỳ thi quốc gia. Đề án sẽ được công bố để lấy ý kiến đông đảo dư luận xã hội.

Lãng phí tràn lan trong triển khai Đề án Ngoại ngữ Quốc gia
Lãng phí tràn lan trong triển khai Đề án Ngoại ngữ Quốc gia

VOV.VN - Phó Chánh thanh tra Bộ GD-ĐT xác nhận có tình trạng lãng phí, không cân đối khi đầu tư triển khai đề án ở nhiều địa phương.

Lãng phí tràn lan trong triển khai Đề án Ngoại ngữ Quốc gia

Lãng phí tràn lan trong triển khai Đề án Ngoại ngữ Quốc gia

VOV.VN - Phó Chánh thanh tra Bộ GD-ĐT xác nhận có tình trạng lãng phí, không cân đối khi đầu tư triển khai đề án ở nhiều địa phương.

Lãng phí ngân sách phải bồi thường
Lãng phí ngân sách phải bồi thường

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vừa mới được ban hành dành một mục riêng quy định về bồi thường thiệt hại trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Lãng phí ngân sách phải bồi thường

Lãng phí ngân sách phải bồi thường

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vừa mới được ban hành dành một mục riêng quy định về bồi thường thiệt hại trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nên tạm dừng cấp chứng minh nhân dân 12 số để tránh lãng phí?
Nên tạm dừng cấp chứng minh nhân dân 12 số để tránh lãng phí?

VOV.VN - Ủy ban quốc phòng an ninh của Quốc hội đã có văn bản đề nghị tạm dừng thí điểm CMND 12 số đợi Luật thẻ căn cước công dân.

Nên tạm dừng cấp chứng minh nhân dân 12 số để tránh lãng phí?

Nên tạm dừng cấp chứng minh nhân dân 12 số để tránh lãng phí?

VOV.VN - Ủy ban quốc phòng an ninh của Quốc hội đã có văn bản đề nghị tạm dừng thí điểm CMND 12 số đợi Luật thẻ căn cước công dân.